WTO ra phán quyết ủng hộ Mỹ trong tranh chấp với Trung Quốc về ngũ cốc

VOV.VN - Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 18/4 ra phán quyết ủng hộ Mỹ trong tranh chấp với Trung Quốc liên quan tới hạn ngạch nhập khẩu gạo, lúa mì và ngô.

Phán quyết đưa ra trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ- Trung đang bước vào giai đoạn then chốt.

Vụ kiện liên quan tới hạn ngạch nhập khẩu ngũ cốc với Trung Quốc được chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra vào cuối năm 2016. Đây là chiến thắng thứ 2 của Mỹ chỉ trong vòng hơn 1 tháng sau phán quyết của WTO về việc trợ giá của Trung Quốc đối với ngũ cốc hồi tháng 3/2019.

Hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo chính quyền Mỹ, giá toàn cầu của ba mặt hàng kể trên đều thấp hơn giá trong nước của Trung Quốc, nhưng nước này đã không tối đa hóa việc sử dụng các hạn ngạch. Phía Mỹ cũng cho rằng có nhiều cơ sở khẳng định việc tiếp cận thị trường Trung Quốc của các lô hàng từ Mỹ, quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới là hạn chế.

Một hội đồng tranh chấp của WTO đã ra phán quyết dựa trên các điều khoản gia nhập tổ chức năm 2001. Theo đó, với hạn ngạch thuế quan hiện nay, cơ quan quản lý Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ quản lý trên cơ sở “minh bạch, có thể dự đoán và công bằng”.

Tuy nhiên, hội đồng tranh chấp cũng nhấn mạnh, Mỹ không chứng minh được trong tất cả các trường hợp rằng Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ thông báo công khai theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại đối với hạn ngạch nhập khẩu. Theo Quy định của WTO, một trong 2 bên có thể gửi kháng cáo trong vòng 60 ngày./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Mỹ: Trung Quốc đề nghị xóa bỏ khoảng cách thương mại
Truyền thông Mỹ: Trung Quốc đề nghị xóa bỏ khoảng cách thương mại

VOV.VN - Một cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin, Trung Quốc vừa đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0% vào năm 2024.

Truyền thông Mỹ: Trung Quốc đề nghị xóa bỏ khoảng cách thương mại

Truyền thông Mỹ: Trung Quốc đề nghị xóa bỏ khoảng cách thương mại

VOV.VN - Một cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin, Trung Quốc vừa đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0% vào năm 2024.

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao
Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3/2019, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

Mỹ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3/2019, Mỹ sẽ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. 

Mỹ - Trung Quốc khẩn trương tìm cách đạt thỏa thuận thương mại
Mỹ - Trung Quốc khẩn trương tìm cách đạt thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc bước vào ngày thứ 5 đàm phán liên tiếp nhằm đạt được 1 thỏa thuận thương mại trước hạn chót ngày 01/03.

Mỹ - Trung Quốc khẩn trương tìm cách đạt thỏa thuận thương mại

Mỹ - Trung Quốc khẩn trương tìm cách đạt thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc bước vào ngày thứ 5 đàm phán liên tiếp nhằm đạt được 1 thỏa thuận thương mại trước hạn chót ngày 01/03.

Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao
Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng cùng ngày.

Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao

Mỹ, Trung Quốc kéo dài đàm phán thương mại cấp cao

VOV.VN - Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng cùng ngày.