Xả súng tại Hà Lan, nhiều người bị thương

VOV.VN - Trên trang Twitter, cảnh sát Hà Lan cho biết, đã xảy ra vụ xả súng tại Quảng trường 24 tháng 10, ở TP Utrecht, khiến nhiều người bị thương.

Người phát ngôn cảnh sát Hà Lan, Joost Lanshage cho biết, vụ xả súng được báo cáo lúc 10h45 phút (theo giờ địa phương), tức 16h45 phút chiều 18/3 (theo giờ Việt Nam), xảy ra gần 1 ga tàu điện. Các lực lượng chức năng, cảnh sát chống khủng bố và bác sĩ đã lập tức có mặt tại hiện trường. 3 trực thăng đã được triển khai ngay sau đó.

Thành phố Utrecht (Hà Lan) nơi xảy ra vụ xả súng. (Ảnh minh họa: KT)
Theo Hãng tin BCC, thủ phạm vụ xả súng là 1 nam giới, đã nổ súng vào 1 tàu điện tại quảng trường. 1 người phụ nữ đã được nhìn thấy nằm bất động tại hiện trường. Hiện chưa có thông tin chi tiết về hung thủ đã bị tiêu diệt hay trốn thoát.

Hiện dịch vụ xe điện trong toàn thành phố Utrecht đã bị thông báo ngừng hoạt động ngay lập tức. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia khám xét nhà liên quan nghi phạm xả súng ở New Zealand
Australia khám xét nhà liên quan nghi phạm xả súng ở New Zealand

VOV.VN - Theo cảnh sát Australia, mục đích chính của hoạt động này là để hỗ trợ cảnh sát New Zealand trong cuộc điều tra về vụ xả súng.

Australia khám xét nhà liên quan nghi phạm xả súng ở New Zealand

Australia khám xét nhà liên quan nghi phạm xả súng ở New Zealand

VOV.VN - Theo cảnh sát Australia, mục đích chính của hoạt động này là để hỗ trợ cảnh sát New Zealand trong cuộc điều tra về vụ xả súng.

Vụ xả súng tại New Zealand: Nghi phạm có thể bị buộc thêm tội
Vụ xả súng tại New Zealand: Nghi phạm có thể bị buộc thêm tội

VOV.VN - Ngoài tội giết người, nhiều khả năng nghi phạm sẽ bị truy tố thêm tội mới dựa vào số lượng người thiệt mạng trong vụ xả súng vừa qua.

Vụ xả súng tại New Zealand: Nghi phạm có thể bị buộc thêm tội

Vụ xả súng tại New Zealand: Nghi phạm có thể bị buộc thêm tội

VOV.VN - Ngoài tội giết người, nhiều khả năng nghi phạm sẽ bị truy tố thêm tội mới dựa vào số lượng người thiệt mạng trong vụ xả súng vừa qua.