Xả súng tại lễ hội tỏi ở California: 4 người chết

VOV.VN - Đã có 3 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương trong vụ xả súng tại Lễ hội tỏi phía bắc California.

Sáng nay (29/7) theo giờ Việt Nam một kẻ tấn công sử dụng súng trường và lẻn vào Lễ hội tỏi tại thành phố Gilroy, bang California bằng cách trèo qua rào để tránh kiểm soát an ninh, bao gồm cả máy phát hiện kim loại. Thành phố Gilroy chỉ cách San Jose 30 dặm (48 km). Kẻ thủ ác bị cảnh sát bắn chết, nghi phạm thứ hai chưa xác định.

Người nhà các nạn nhân đang ngồi chờ tin tức. Ảnh: The Guardian.

Cảnh sát trưởng Gilroy Scot Smithee chia sẻ trong buổi họp báo đêm: “Khả năng có một nghi phạm thứ hai cũng đã dính líu đến vụ tấn công nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được.”

Các nhà chức trách vẫn chưa cung cấp thông tin gì thêm về danh tính của các nghi phạm cũng như các nạn nhân. Cảnh sát trưởng cho biết động cơ của vụ xả súng vẫn chưa được làm rõ.

Lễ hội ẩm thực này được tổ chức lần đầu năm 1979, là nơi tập trung những sản phẩm ẩm thực đặc trưng của khu vực, bao gồm những món ăn làm từ tỏi, đồ uống, các loại hình giải trí và thi nấu ăn. Lễ hội do các tình nguyện viên tổ chức và được miêu tả là lễ hội ẩm thực mùa hè lớn nhất thế giới.

Vài giờ trước vụ xả súng, người dân tham gia lễ hội vẫn tụ tập quanh các xe buýt, đi dạo quanh Christmas Hill Park dưới ánh mặt trời nóng bỏng, giữa mùi hương của tỏi.

Evenny Reyes 13 tuổi chia sẻ với báo San Jose Mercury News rằng ban đầu khi nghe thấy tiếng nổ, cô đã tưởng là tiếng pháo hoa. Nhưng sau đó cô đã nhìn thấy có người bị thương ở chân. Cô cho biết: “Chúng tôi đang rời đi và nhìn thấy một người đàn ông băng bó ở chân do bị bắn. Một đứa trẻ bị thương nằm dưới đất. Mọi người thì ra sức ném bàn ghế và vượt rào để thoát ra ngoài.”

Jack van Breen, ca sĩ ban nhạc Tin Man, trả lời với cơ quan báo chí rằng anh đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xanh lá và quàng một chiếc khăn màu ghi quanh cổ xả súng vào khu vực quầy ẩm thực bằng khẩu súng trường. Trong lúc cả ban nhạc trốn xuống dưới gầm sân khấu, anh còn nghe tiếng hét: “Tại sao anh lại làm điều này?” và tiếng trả lời: “Vì tôi đang rất tức giận!”

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom cho biết văn phòng của ông đang theo dõi tình hình chặt chẽ. “Đây là vụ việc kinh hoàng”. Tổng thống Donald Trump cũng đã bình luận về vụ xả súng và động viên người dân rằng “Hãy cẩn thận và an toàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng tại Pháp khiến 3 người thiệt mạng
Xả súng tại Pháp khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 28/7, ít nhất 3 người thiệt mạng và 1người khác bị thương trong vụ xả súng tại Ollioules thuộc tỉnh Var, Đông Nam nước Pháp.

Xả súng tại Pháp khiến 3 người thiệt mạng

Xả súng tại Pháp khiến 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 28/7, ít nhất 3 người thiệt mạng và 1người khác bị thương trong vụ xả súng tại Ollioules thuộc tỉnh Var, Đông Nam nước Pháp.

Xả súng ở Mỹ: 2 người thiệt mạng, 19 người bị thương
Xả súng ở Mỹ: 2 người thiệt mạng, 19 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong 2 vụ xả súng tại Chicogo, Mỹ trong vòng 24 giờ qua.

Xả súng ở Mỹ: 2 người thiệt mạng, 19 người bị thương

Xả súng ở Mỹ: 2 người thiệt mạng, 19 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong 2 vụ xả súng tại Chicogo, Mỹ trong vòng 24 giờ qua.

Xả súng tại bữa tiệc ở Brooklyn (Mỹ) khiến 11 người thương vong
Xả súng tại bữa tiệc ở Brooklyn (Mỹ) khiến 11 người thương vong

VOV.VN - Kẻ xả súng nhắm mục tiêu vào những người tham gia một bữa tiệc ở Mỹ và đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi gây án.

Xả súng tại bữa tiệc ở Brooklyn (Mỹ) khiến 11 người thương vong

Xả súng tại bữa tiệc ở Brooklyn (Mỹ) khiến 11 người thương vong

VOV.VN - Kẻ xả súng nhắm mục tiêu vào những người tham gia một bữa tiệc ở Mỹ và đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi gây án.