Xác định người đàn ông tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ

VOV.VN - Người đàn ông bí ẩn đó được xác định là một nhân viên điều phối về an toàn y tế của hãng Phoenix Air.

Theo CBS News, hãng Phoenix Air là một công ty vận tải của Mỹ cung cấp dịch vụ cứu thương bằng đường hàng không cho các bệnh nhân nhiễm Ebola. 

Cũng theo CBS News, ngày 15/10, y tá Amber Vinson đã được đưa đến bệnh viện Đại học Emory tại Atlanta để tiếp tục được chữa trị sau khi được xác định là nhiễm Ebola. 

Người đàn ông bí ẩn xuất hiện trên sân bay (Ảnh CBS News)

Khi hạ cánh xuống sân bay, cô Amber Vinson đã được một chiếc xe cứu thương và 4 nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ màu trắng đợi cô ở đường băng. 

Tuy nhiên, trong một đoạn video được đăng tải ngày 16/10, người ta đã phát hiện ra một người đàn ông nữa cũng có mặt trên đường băng nhưng không hề mặc áo bảo hộ. 

Theo CBS News, hình ảnh người đàn ông mặc sơ mi và quần âu cầm trên tay một bảng ghi thông tin đã khiến rất nhiều người hoài nghi về danh tính cũng như nhiệm vụ thực sự của người đàn ông này. 

CBS News cho biết: “Trên mạng xã hội và trên đường dây điện thoại mà người dân gọi đến cho chúng tôi thì câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất lúc này là ai là người đàn ông không mặc đồ bảo hộ nói trên”. 

Cho đến cuối ngày 16/10, danh tính người đàn ông bí ẩn này được xác định là một nhân viên điều phối về an toàn y tế của hãng Phoenix Air. 

Một giám đốc của hãng Phoenix Air cho biết nhân viên điều phối sẽ không mặc đồ bảo hộ vì anh ta đóng vai trò là tai mắt của cả đội y tế khi họ có mặt trên sân bay. Ngoài ra, anh ta đã được đào tạo để giữ một khoảng cách an toàn với bệnh nhân nhiễm Ebola. 

Hãng Phoenix Air cũng khẳng định họ đã chở 11 bệnh nhân nhiễm Ebola và không có nhân viên nào của hãng bị lây bệnh. 

Quan chức Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng trấn an rằng chỉ có những nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ mới trực tiếp tiếp xúc với y tá Vinson và rõ ràng là người đàn ông bí ẩn này không hề vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào trong quá tiếp xúc với người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola
Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân này được phát hiện chỉ một ngày sau trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

Thêm một nhân viên y tế ở Mỹ dương tính với Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân này được phát hiện chỉ một ngày sau trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên là nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.

Tổng thống Obama ôm hôn nhân viên điều trị bệnh nhân Ebola
Tổng thống Obama ôm hôn nhân viên điều trị bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đang tìm cách trấn an dân Mỹ đang hoang mang về quy trình kiểm soát lây nhiễm Ebola.

Tổng thống Obama ôm hôn nhân viên điều trị bệnh nhân Ebola

Tổng thống Obama ôm hôn nhân viên điều trị bệnh nhân Ebola

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đang tìm cách trấn an dân Mỹ đang hoang mang về quy trình kiểm soát lây nhiễm Ebola.

4.542 người chết vì virus Ebola
4.542 người chết vì virus Ebola

VOV.VN -Theo WHO, tính từ tháng 12/2013 đến 16/10/2014, thế giới đã ghi nhận 9.066 trường hợp mắc, trong đó 4.542 trường hợp tử vong.

4.542 người chết vì virus Ebola

4.542 người chết vì virus Ebola

VOV.VN -Theo WHO, tính từ tháng 12/2013 đến 16/10/2014, thế giới đã ghi nhận 9.066 trường hợp mắc, trong đó 4.542 trường hợp tử vong.

Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha
Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha

VOV.VN -Đây là hành khách đi máy bay khởi hành từ thành phố Lagos của Nigeria quá cảnh thủ đô Paris, Pháp tới Tây Ban Nha.

Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha

Thêm một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở Tây Ban Nha

VOV.VN -Đây là hành khách đi máy bay khởi hành từ thành phố Lagos của Nigeria quá cảnh thủ đô Paris, Pháp tới Tây Ban Nha.

Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?
Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

VOV.VN - 38 năm trước, các nhà khoa học đã cùng nhau nghiên cứu và đưa ra kết luận loại virus này vô cùng đặc biệt, nguy hiểm và lây lan rất nhanh.

Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

VOV.VN - 38 năm trước, các nhà khoa học đã cùng nhau nghiên cứu và đưa ra kết luận loại virus này vô cùng đặc biệt, nguy hiểm và lây lan rất nhanh.

23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola
23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Hiện, có 23 lao động Việt Nam đang làm việc tại Cộng hòa Congo – quốc gia nằm gần vùng dịch Ebola.

23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola

23 lao động Việt Nam nằm gần vùng dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Hiện, có 23 lao động Việt Nam đang làm việc tại Cộng hòa Congo – quốc gia nằm gần vùng dịch Ebola.

Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola
Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.493 người.

Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola

Thế giới gia tăng các biện pháp ngăn chặn đại dịch Ebola

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.493 người.

Người đàn ông bí hiểm tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ
Người đàn ông bí hiểm tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ

VOV.VN - Trực tiếp chỉ đạo nhân viên y tế, tự tay vứt đồ phế thải, trực tiếp áp tải bệnh nhân Ebola, nhưng người đàn ông này chỉ mặc mỗi sơ mi và quần âu.

Người đàn ông bí hiểm tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ

Người đàn ông bí hiểm tiếp xúc bệnh nhân Ebola không mặc đồ bảo hộ

VOV.VN - Trực tiếp chỉ đạo nhân viên y tế, tự tay vứt đồ phế thải, trực tiếp áp tải bệnh nhân Ebola, nhưng người đàn ông này chỉ mặc mỗi sơ mi và quần âu.

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola
Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Phát biểu trong phiên họp Quốc hội hàng tuần ngày 15/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tin tưởng rằng dịch Ebola đã được kiểm soát tại nước này.

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

Tây Ban Nha đã kiểm soát dịch Ebola

VOV.VN -Phát biểu trong phiên họp Quốc hội hàng tuần ngày 15/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tin tưởng rằng dịch Ebola đã được kiểm soát tại nước này.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng
Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Y tá Mỹ thứ hai nhiễm Ebola, cảnh báo 132 hành khách bay cùng

Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đã đi cùng chuyến bay với nữ y tá Texas thứ hai bị nhiễm Ebola vào ngày trước khi cô phát bệnh.

Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam
Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trong hơn 2 tháng đã có hơn 270 trường hợp là người Việt Nam và người nước ngoài đi từ vùng có dịch đến VN.

Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trong hơn 2 tháng đã có hơn 270 trường hợp là người Việt Nam và người nước ngoài đi từ vùng có dịch đến VN.