Xe buýt va chạm tàu hoả ở Thái Lan làm ít nhất 18 người thiệt mạng

VOV.VN - Camera giao thông đã cho thấy, chiếc xe buýt đã lao vào tàu hoả chở hàng. Ít nhất 18 người thiệt mạng và 44 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 11/10, chiếc xe buýt chở hành khách đi làm lễ đánh dấu kết thúc mùa chay theo nghi lễ Phật giáo tại Thái Lan đã va chạm vào tàu hoả trên quãng đường cắt.

Camera giao thông đã cho thấy, chiếc xe buýt đã lao vào tàu hoả chở hàng, đoạn đường sắt băng qua không có rào chắn và tài xế đã không thấy tiếng của tàu hoả trước khi xảy ra vụ va chạm kinh hoàng.

Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương. Chiếc xe buýt bị lật nghiêng và các nhân viên cứu hộ đã phải rất khó khăn để có thể đưa được các nạn nhân ra ngoài.

Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cao thứ hai trên thế giới. Đa phần các vụ tai nạn xảy ra ở nước ngày đều với lý do chạy quá tốc độ, say rượu và không thực hiện luật giao thông.

Đây là vụ tai nạn gây thiệt hại về người lớn nhất tại Thái Lan trong vòng hai năm qua. Hồi năm 2018, cũng có ít nhất 18 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt ở Đông Bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Thái Lan: Ít nhất 20 người tử vong
Tàu hỏa đâm xe buýt ở Thái Lan: Ít nhất 20 người tử vong

VOV.VN - Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương sau khi tàu hỏa đâm phải một xe buýt gần thủ đô Bangkok, Thái Lan vào sáng nay (11/10).

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Thái Lan: Ít nhất 20 người tử vong

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Thái Lan: Ít nhất 20 người tử vong

VOV.VN - Đã có ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương sau khi tàu hỏa đâm phải một xe buýt gần thủ đô Bangkok, Thái Lan vào sáng nay (11/10).

Giới chức y tế Thái Lan khẳng định có thể kiềm chế làn sóng Covid-19 thứ hai
Giới chức y tế Thái Lan khẳng định có thể kiềm chế làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan nhận định nước này có đủ điều kiện để kiềm chế làn sóng dịch Covid-19 thứ hai nếu xảy ra và đệ trình kế hoạch giảm thời gian cách ly đối với khách du lịch nước ngoài.

Giới chức y tế Thái Lan khẳng định có thể kiềm chế làn sóng Covid-19 thứ hai

Giới chức y tế Thái Lan khẳng định có thể kiềm chế làn sóng Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Bộ Y tế Công cộng Thái Lan nhận định nước này có đủ điều kiện để kiềm chế làn sóng dịch Covid-19 thứ hai nếu xảy ra và đệ trình kế hoạch giảm thời gian cách ly đối với khách du lịch nước ngoài.

Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư
Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư

VOV.VN - Trước đó, những lao động nhập cư này sau khi hết thời gian làm việc sẽ phải quay trở lại nước mình và đăng ký làm thủ tục từ đầu nếu muốn tiếp tục làm việc tại Thái Lan.

Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư

Thái Lan gia hạn cư trú cho người lao động nhập cư

VOV.VN - Trước đó, những lao động nhập cư này sau khi hết thời gian làm việc sẽ phải quay trở lại nước mình và đăng ký làm thủ tục từ đầu nếu muốn tiếp tục làm việc tại Thái Lan.