“Xu hướng đánh giá thấp mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng”

VOV.VN - Theo ông Putin, chiến tranh hạt nhân nếu xảy ra có thể dẫn đến sự hủy diệt nhân loại nhưng thế giới dường như ngày càng xem nhẹ mối đe dọa này.

Tại cuộc họp báo lớn thường niên ngày 20/12 ở Moscow, Tổng thống Nga Putin nói rằng, sự nguy hiểm của việc gia tăng nguy cơ chiến tranh đang bị xem nhẹ trong bối cảnh nhiều người cho rằng một cuộc chiến như vậy là điều không thể xảy ra.

Nga khẳng định vẫn đang tuân thủ các điều khoản trong INF. (Ảnh minh họa: Sputnik).

“Nếu một cuộc chiến như thế xảy ra [chiến tranh hạt nhân-ND], điều đó có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ nền văn minh và thậm chí có thể phá hủy cả hành tinh của chúng ta”, Tổng thống Putin cảnh báo.

Ông Putin nói thêm: “Họ [Mỹ-ND] đang rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Thật khó để có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi không cố để tạo lợi thế mà chỉ đang nỗ lực để giữ sự cân bằng hợp lý. Chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn, chúng tôi biết cách để làm điều đó”.

Theo Tổng thống Nga, ngày nay, có xu hướng hạ thấp các tiêu chuẩn để sử dụng vũ khí hạt nhân – điều này có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 18/12 thông báo, Mỹ đã xác nhận việc rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) là quyết định cuối cùng. Ông Sergey Ryabkov đồng thời khẳng định, Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu tên lửa Mỹ đặt ở Châu Âu đe dọa an ninh của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi INF với cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này. Ông Trump cũng cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường kho hạt nhân cho đến khi Nga và Trung Quốc “thay đổi hành vi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trình dự thảo nghị quyết lên Liên Hợp Quốc nhằm “cứu” Hiệp ước INF
Nga trình dự thảo nghị quyết lên Liên Hợp Quốc nhằm “cứu” Hiệp ước INF

VOV.VN - Nga trình dự thảo nghị quyết lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm bảo toàn Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân chiến lược Tầm trung (INF).

Nga trình dự thảo nghị quyết lên Liên Hợp Quốc nhằm “cứu” Hiệp ước INF

Nga trình dự thảo nghị quyết lên Liên Hợp Quốc nhằm “cứu” Hiệp ước INF

VOV.VN - Nga trình dự thảo nghị quyết lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm bảo toàn Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân chiến lược Tầm trung (INF).

Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF
Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng nước này dư sức phát triển tên lửa mới để tự vệ và ứng phó với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF về hạt nhân.

Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF

Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng nước này dư sức phát triển tên lửa mới để tự vệ và ứng phó với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF về hạt nhân.

Tổng thống Nga dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho “cuộc họp báo lớn”
Tổng thống Nga dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho “cuộc họp báo lớn”

VOV.VN - Trưa 20/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp báo thường niên thường được gọi là “cuộc họp báo lớn” vì độ dài của nó.

Tổng thống Nga dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho “cuộc họp báo lớn”

Tổng thống Nga dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho “cuộc họp báo lớn”

VOV.VN - Trưa 20/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp báo thường niên thường được gọi là “cuộc họp báo lớn” vì độ dài của nó.

Tổng thống Nga Putin họp báo thường niên 2018
Tổng thống Nga Putin họp báo thường niên 2018

VOV.VN -Đây là cuộc họp báo thường niên lần thứ 14 của Tổng thống Nga Putin, nhưng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 4 của ông.

Tổng thống Nga Putin họp báo thường niên 2018

Tổng thống Nga Putin họp báo thường niên 2018

VOV.VN -Đây là cuộc họp báo thường niên lần thứ 14 của Tổng thống Nga Putin, nhưng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 4 của ông.