Xu thế bài EU chiếm ưu thế trước thềm bầu cử Nghị viện

VOV.VN - Ngày 5/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk kêu gọi các cử tri châu Âu bác bỏ các đảng có tư tưởng chống châu Âu.

Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, đây là các lực lượng do những thế lực thù địch nước ngoài dựng lên và đang cố gắng tận dụng cuộc bầu cử Nghị viện EU sắp tới để gia tăng ảnh hưởng tại Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Ảnh: Getty

Đây được cho là một cảnh báo rõ ràng từ Chủ tịch Hội đồng châu Âu về triển vọng các đảng chống EU có thể chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5 tới.

Ông Donald Tusk nhấn mạnh: “Có những lực lượng chống châu Âu ở bên ngoài đang tìm cách công khai hoặc bí mật tác động đến các lựa chọn dân chủ của người dân châu Âu, như trường hợp Brexit hay một số chiến dịch bầu cử trên khắp châu Âu. Và có thể một lần nữa lại tác động lên cuộc bầu cử Nghị viện EU vào tháng 5 tới. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi tất cả những người quan tâm đến EU cần phải hợp tác, không cho phép các đảng chính trị được ủng hộ bởi các lực lượng bên ngoài quyết định các ưu tiên chính của EU và là lực lượng lãnh đạo mới của các tổ chức châu Âu”.

Các đảng chính trị được cho là có lập trường hoài nghi EU tăng nhanh trên toàn khối thời gian qua, đặc biệt  sau cuộc khủng hoảng di cư 2015-2016.  Các đảng phái theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và dân túy hiện đang cầm quyền tại Ba Lan, Hungary và chia sẻ quyền lực trong các liên minh cầm quyền tại Italy và Austria. Các cuộc thăm dò dự đoán các đảng có quan điểm như vậy có thể chiếm ưu thế trong cuộc bỏ phiếu tháng 5.

Trong cuộc bầu cử vào tháng 5, các công dân châu Âu sẽ bầu ra 705 Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu, giảm 46 ghế so với trước đây, do vào thời điểm đó nước Anh có thể không còn trong Liên minh châu Âu. Tương lai của EU sẽ phụ thuộc vào quyết định của khoảng 450 triệu người dân của 27 nước thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU
EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU

VOV.VN -Lãnh đạo Liên minh Châu Âu có thể gia hạn cho thời hạn chót 29/3 để Anh rời khỏi EU nếu nước này đưa ra được lý do hợp lý.

EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU

EU có thể đàm phán thời hạn chót về việc Anh rời EU

VOV.VN -Lãnh đạo Liên minh Châu Âu có thể gia hạn cho thời hạn chót 29/3 để Anh rời khỏi EU nếu nước này đưa ra được lý do hợp lý.

EU nỗ lực để đạt thỏa thuận Brexit, bác đàm phán lại về “rào chắn“
EU nỗ lực để đạt thỏa thuận Brexit, bác đàm phán lại về “rào chắn“

VOV.VN - Nhà đàm phán về Brexit của EU Barnier cho biết EU đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận Brexit nhưng sẽ không đàm phán lại về điều khoản “rào chắn”.

EU nỗ lực để đạt thỏa thuận Brexit, bác đàm phán lại về “rào chắn“

EU nỗ lực để đạt thỏa thuận Brexit, bác đàm phán lại về “rào chắn“

VOV.VN - Nhà đàm phán về Brexit của EU Barnier cho biết EU đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận Brexit nhưng sẽ không đàm phán lại về điều khoản “rào chắn”.

EU áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga “do sức ép từ Mỹ”
EU áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga “do sức ép từ Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU hôm 18/2 nhất trí áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào cá nhân Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

EU áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga “do sức ép từ Mỹ”

EU áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga “do sức ép từ Mỹ”

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU hôm 18/2 nhất trí áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào cá nhân Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hoãn Brexit: Lịch trình nào cho nước Anh và EU?
Hoãn Brexit: Lịch trình nào cho nước Anh và EU?

VOV.VN - Khả năng chính phủ Anh và Liên minh châu Âu (EU) trì hoãn tiến trình đưa nước Anh rời EU (còn gọi là Brexit) sau thời hạn 29/3 đang rất cao.

Hoãn Brexit: Lịch trình nào cho nước Anh và EU?

Hoãn Brexit: Lịch trình nào cho nước Anh và EU?

VOV.VN - Khả năng chính phủ Anh và Liên minh châu Âu (EU) trì hoãn tiến trình đưa nước Anh rời EU (còn gọi là Brexit) sau thời hạn 29/3 đang rất cao.