Xung đột Iran-Israel leo thang: Chiến tranh kéo dài, hơn 17 căn cứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Ngày 12 của chiến sự Trung Đông, Israel và Iran tiếp tục tấn công dữ dội và tuyên bố kéo dài xung đột, làm dấy lên lo ngại quốc tế về khả năng hòa bình sớm.

 

Tuyên bố mới nhất của phía Israel về việc chiến tranh sẽ còn kéo dài và chưa thể kết thúc, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanayhu đưa ra tối qua, trong cuộc họp với các thành viên Chính phủ. Ông Netanyahu khẳng định, chưa thể tính được cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, do còn nhiều mục tiêu vẫn chưa đạt được. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp diễn mà không bị hạn chế bởi bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran, cho đến khi hoàn tất các mục tiêu và giành được chiến thắng.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo (IRGC) chiều qua cũng cảnh báo về một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài với Mỹ và Israel. Tuyên bố trên truyền hình Iran, ông Ali Fadavi, Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, chỉ rõ người Mỹ cần phải tính đến nguy cơ bị sa lầy vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài vốn sẽ tàn phá toàn bộ nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới, đồng thời hủy hoại tất thảy năng lực quân sự của nước này.

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran sáng 28/2, viện lí do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Tehran. Iran đáp trả bằng nhiều đợt tập kích tên lửa và UAV dữ dội vào cả Israel cùng các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng nhắm mục tiêu là các tàu chở dầu được cho là có liên quan đến Mỹ, Israel cùng các đồng minh của hai nước này, tại khu vực eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới. Báo cáo mới nhất khẳng định đến nay, Iran đã tập kích ít nhất 12 tàu chở dầu tại khu vực này.

Về một số thiệt hại đáng chú ý khác do chiến dịch tấn công trả đũa của Iran gây ra, tờ The New York Times của Mỹ hôm qua cho rằng, ít nhất 17 cơ sở của Mỹ tại Vùng Vịnh, bao gồm 11 cơ sở quân sự, đã bị tập kích và hư hại, tập trung vào các hệ thống radar và thông tin liên lạc. Trong số này, nhiều cơ sở bị hư hại nặng nề và khó có thể sửa chữa được. Dẫn lời một số quan chức Mỹ, nguồn tin khẳng định, khả năng tấn công của Iran nhắm vào các cơ sở Mỹ, nằm ngoài dự tính của Chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Còi báo động rú vang, tên lửa Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv
Còi báo động rú vang, tên lửa Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv

VOV.VN - Đêm 10/3, tiếng còi báo động vang lên tại thành phố Tel Aviv. Hệ thống phòng thủ của Israel đã phản ứng lại, đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời. Cho tới nay, có ít nhất 11 người Israel tử vong do những cuộc không kích như thế này. Mỹ cũng đã ghi nhận quân nhân thứ 7 của họ tử vong trong xung đột này.

Còi báo động rú vang, tên lửa Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv

Còi báo động rú vang, tên lửa Israel đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv

VOV.VN - Đêm 10/3, tiếng còi báo động vang lên tại thành phố Tel Aviv. Hệ thống phòng thủ của Israel đã phản ứng lại, đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời. Cho tới nay, có ít nhất 11 người Israel tử vong do những cuộc không kích như thế này. Mỹ cũng đã ghi nhận quân nhân thứ 7 của họ tử vong trong xung đột này.

Israel tiếp tục tấn công Tehran và Beirut
Israel tiếp tục tấn công Tehran và Beirut

VOV.VN - Israel đã bắt đầu đợt tấn công thứ hai vào thủ đô Tehran của Iran và cũng đang tấn công một vùng ngoại ô của Beirut ở Lebanon, quân đội nước này cho biết.

Israel tiếp tục tấn công Tehran và Beirut

Israel tiếp tục tấn công Tehran và Beirut

VOV.VN - Israel đã bắt đầu đợt tấn công thứ hai vào thủ đô Tehran của Iran và cũng đang tấn công một vùng ngoại ô của Beirut ở Lebanon, quân đội nước này cho biết.

Bên trong học thuyết chiến tranh dài hạn của Iran trước Mỹ và Israel
Bên trong học thuyết chiến tranh dài hạn của Iran trước Mỹ và Israel

VOV.VN - Học thuyết “phòng thủ khảm” cho thấy Iran chuẩn bị cho chiến tranh dài với Mỹ và Israel bằng chiến lược phân tán lực lượng và duy trì khả năng chiến đấu.

Bên trong học thuyết chiến tranh dài hạn của Iran trước Mỹ và Israel

Bên trong học thuyết chiến tranh dài hạn của Iran trước Mỹ và Israel

VOV.VN - Học thuyết “phòng thủ khảm” cho thấy Iran chuẩn bị cho chiến tranh dài với Mỹ và Israel bằng chiến lược phân tán lực lượng và duy trì khả năng chiến đấu.