Xung đột miền đông Ukraine có thể mất kiểm soát hoàn toàn

VOV.VN -Theo Ngoại trưởng Đức,  những cuộc giao tranh gần đây ở miền Đông Ukraine cho thấy cuộc xung đột đã leo lên nấc thang mới.

Ngày 5/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận định giao tranh leo thang giữa quân đội Ukraine và phe đối lập có thể dẫn tới “sự mất kiểm soát hoàn toàn” ở miền Đông Ukraine.

 Ngọai trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (ảnh: AP)
Các nước đồng minh phương Tây của Ukraine đã báo động trước bước tiến của phe đối lập ở miền đông trong những tuần qua. Thế trận có phần nghiêng về phe đối lập đã khiến các nước phương Tây tính đến việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine và Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp cùng đến thăm Ukraine, Nga mang theo đề xuất giải quyết cuộc xung đột.

Tại cuộc họp báo chung ở Warszawa chiều 5/2, với Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, cả Ukraine và Nga những ngày qua đã tỏ ý sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán để tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên ông cho rằng, những cuộc giao tranh gần đây ở miền Đông Ukraine cho thấy cuộc xung đột đã leo lên nấc thang mới. Đức sẽ tổ chức một hội nghị an ninh vào cuối tuần tới, trong đó chủ đề chính là cuộc xung đột Ukraine./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí
Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko ngày 4/2 đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trong khối quân sự NATO cung cấp vũ khí cho nước này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí

Tổng thống Ukraine Poroshenko kêu gọi NATO cung cấp vũ khí

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko ngày 4/2 đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trong khối quân sự NATO cung cấp vũ khí cho nước này.

Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine
Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, sáng kiến hòa bình mới mà ông và Thủ tướng Đức đề xuất dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine

Lãnh đạo Đức, Pháp đề xuất "sáng kiến hòa bình mới" cho Ukraine

VOV.VN -Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, sáng kiến hòa bình mới mà ông và Thủ tướng Đức đề xuất dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

Nga cảnh báo Mỹ về ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ về ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng, bất kỳ quyết định nào của Mỹ về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ là một mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Nga cảnh báo Mỹ về ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ về ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Nga cho rằng, bất kỳ quyết định nào của Mỹ về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ là một mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Ukraine tìm nguồn cung khí đốt từ châu Âu thay Nga
Ukraine tìm nguồn cung khí đốt từ châu Âu thay Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nói rằng Ukraine đang phải trả mức giá quá cao cho khí đốt mua của Nga.

Ukraine tìm nguồn cung khí đốt từ châu Âu thay Nga

Ukraine tìm nguồn cung khí đốt từ châu Âu thay Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nói rằng Ukraine đang phải trả mức giá quá cao cho khí đốt mua của Nga.

Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"
Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"

VOV.VN - Tần suất các vụ xung đột tại miền Đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập đang ngày càng trở nên dày đặc.

Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"

Tình hình miền Đông Ukraine đang trở nên “đặc biệt nghiêm trọng"

VOV.VN - Tần suất các vụ xung đột tại miền Đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập đang ngày càng trở nên dày đặc.