Xung đột và suy thoái kinh tế, Libya phải đóng cửa 3 trung tâm tị nạn

VOV.VN - Libya sẽ tiến hành trục xuất người di cư tại 3 trung tâm tị nạn khi các trung tâm này bị đóng cửa do xung đột và suy thoái kinh tế.

Libya đang lên kế hoạch đóng cửa 3 trung tâm tị nạn ở phía Tây nước này sau vụ chìm tàu chết người trên biển Địa Trung Hải xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua.

Bên trong một trung tâm tị nạn của Libya bị tấn công đầu tháng 7/2019. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, ông Saleh Feheima, thành viên Ủy ban Người di Cư và Di tán của Quốc hội Libya được phương tây hậu thuẫn nhấn mạnh: “Chúng tôi đang sống trong một xã hội chia rẽ về mặt chính trị. Chúng tôi có 2 chính phủ, một ở phía Đông và một ở phía Tây. Phía Nam Libya hiện không có sự quản lý chặt chẽ. Nhiều người có thể tự do đi lại do chiến tranh. Vấn đề người di cư giờ đã trở thành vấn đề lớn, vượt tầm kiểm soát của cả 2 Chính phủ ở Libi. Cần có quy định pháp lý để quản lý vấn đề này nhưng bởi Libi không có một Chính phủ đoàn kết dân tộc, chúng tôi không thể ngăn chặn dòng người di cư đến các khu vực bờ biển của chúng tôi.”

Theo đó, Libya sẽ tiến hành trục xuất người di cư tại 3 trung tâm trên ngay khi các trung tâm bị đóng cửa. Với chiến sự leo thang tại Tripoli, cộng thêm nền kinh tế ốm yếu từ năm 2011 đến nay, Chính phủ Libi hiện đã không còn đủ khả năng tài chính để duy trì các trung tâm tị nạn này.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi những người còn sống sót không nên trở về Libya, nơi những người di cư được cứu thường bị bỏ tù trong các điều kiện khổ cực.

Libya được xem là một “điểm nóng” về người di cư, nhiều người trong số đó tìm cách đến châu Âu bằng thuyền không đảm bảo an toàn trên biển. Ngày 25/7 vừa qua, ghi nhận vụ đắm tàu chết chóc nhất liên quan đến dòng người di cư quá cảnh Libi sang châu Âu năm nay. Một chiếc thuyền chở người di cư từ các quốc gia Bắc Phi đã bị lật sau khi khởi hành từ bờ biển Libya tới châu Âu khiến khoảng 150 người di cư từ Eritrea, Sudan, Ai Cập, Libya có thể đã chết hoặc mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ xảy ra làn sóng bạo lực mới quy mô lớn ở Libya
Nguy cơ xảy ra làn sóng bạo lực mới quy mô lớn ở Libya

VOV.VN - Vụ không kích vào trung tâm tạm giữ người di cư ở ngoại ô Tripoli (Libya) đang đe dọa đẩy nước này vào 1 làn sóng bạo lực mới với quy mô lớn.

Nguy cơ xảy ra làn sóng bạo lực mới quy mô lớn ở Libya

Nguy cơ xảy ra làn sóng bạo lực mới quy mô lớn ở Libya

VOV.VN - Vụ không kích vào trung tâm tạm giữ người di cư ở ngoại ô Tripoli (Libya) đang đe dọa đẩy nước này vào 1 làn sóng bạo lực mới với quy mô lớn.

Máy bay Libya mang bom hạ cánh xuống đường ở nước láng giềng
Máy bay Libya mang bom hạ cánh xuống đường ở nước láng giềng

VOV.VN - Hiện chưa rõ chiếc máy bay này thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya ở miền Tây hay Quân đội quốc gia Libya ở miền Đông.

Máy bay Libya mang bom hạ cánh xuống đường ở nước láng giềng

Máy bay Libya mang bom hạ cánh xuống đường ở nước láng giềng

VOV.VN - Hiện chưa rõ chiếc máy bay này thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya ở miền Tây hay Quân đội quốc gia Libya ở miền Đông.

Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya
Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya

VOV.VN - Chiến sự leo thang tại thủ đô Tripoli, Libya đang tác động mạnh đến cuộc sống của người dân quốc gia Bắc Phi này, đặc biệt là trẻ em.

Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya

Xung đột leo thang reo giắc bi kịch cho trẻ em tại Libya

VOV.VN - Chiến sự leo thang tại thủ đô Tripoli, Libya đang tác động mạnh đến cuộc sống của người dân quốc gia Bắc Phi này, đặc biệt là trẻ em.