Yemen kêu gọi các nước Ả Rập can thiệp quân sự khẩn cấp

VOV.VN -Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh, nhóm phiến quân Houthi đang khép chặt vòng vây đối với thành phố lớn nhất ở miền Nam Yemen

Trước tình hình an ninh ngày càng xấu đi, Tổng thống Yemen Mansour Hadi hôm nay kêu gọi các nước Ả Rập can thiệp quân sự khẩn cấp nhằm ngăn chặn các lực lượng nổi dậy chiếm quyền kiểm soát thành phố Aden.

Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh, nhóm phiến quân Houthi đang khép chặt vòng vây đối với thành phố lớn nhất ở miền Nam Yemen này, nơi Tổng thống và Chính phủ được quốc tế thừa nhận của Yemen đặt tổng hành dinh.

Các nhóm phiến quân Houthi, có liên hệ với các binh sĩ trung thành với cựu Tổng thống Abdallah Saleh hiện chỉ còn cách Aden khoảng 30 km. Nhóm phiến quân này cũng khẳng định đã bắt giữ Bộ trưởng Quốc phòng Yemen, tướng Mahmoud el-Soubaihi ở thành phố Houta, thủ phủ tỉnh Lahej  nằm ngày sát Aden. Hiện ông này đã bị đưa về thủ đô Sana, nơi nhóm phiến quân chiếm quyền kiểm soát từ tháng 9 năm ngoái.

Trước đó ngày hôm qua, Tổng thống Hadi cũng yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc để ngăn chặn bước tiến của nhóm phiến quân Houthi, đồng thời kêu gọi tất cả các nước ủng hộ hỗ trợ ngay lập tức cho chính quyền hợp pháp của Yemen.

Tối qua (24/03), chính phủ Ả Rập Saudi đã họp Hội đồng chính trị và an ninh để xem xét những “sự kiện tại khu vực”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen
Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen

VOV.VN - 3 quả tên lửa đã bắn trúng các tòa nhà bên trong dinh Tổng thống tuy nhiên không có thương vong xảy ra.

Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen

Phiến quân Houthi bắn 3 tên lửa vào dinh Tổng thống Yemen

VOV.VN - 3 quả tên lửa đã bắn trúng các tòa nhà bên trong dinh Tổng thống tuy nhiên không có thương vong xảy ra.