Yemen: Phiến quân Houthi rút lui, Al-Qaeda chiếm thêm lãnh thổ

VOV.VN - Dưới sự yểm trợ của không quân Saudi Arabia và liên minh, phiến quân Houthi đã phải rút khỏi một phần trung tâm thành phố cảng Aden phía nam Yemen.

Ngày 3/4, chiến sự tại Yemen giữa quân chính phủ ủng hộ Tổng thống Mansour Hadi với phiến quân Hồi giáo Houthi và các chiến binh Al-Qaeda tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dưới sự yểm trợ của không quân Saudi Arabia và liên minh, phiến quân Houthi đã phải rút khỏi một phần trung tâm thành phố cảng Aden phía nam Yemen. Các máy bay chiến đấu của liên minh cũng tổ chức chiến dịch thả hàng viện trợ quân sự bao gồm súng tiểu liên, súng phóng lựu và thiết bị thông tin liên lạc cho các tay súng trung thành với Tổng thống Hadi đang bảo vệ Aden.

Giao tranh đang nổ ra tại thành phố Aden, Yemen. (Ảnh: Reuters)
Cùng ngày, các nguồn tin địa phương cho biết, hàng trăm tay súng được cho là thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trên bán đảo A-rập đã chiếm được phía tây và trung tâm thành phố Mukalla, tỉnh Hadramawt phía đông nam nước này. Hiện lực lượng này đang tổ chức dựng chướng ngại vật và chuẩn bị cho các đợt tấn công mới nhằm vào quân chính phủ ủng hộ Tổng thống Hadi cố thủ trong thành phố.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hôm nay đã bày tỏ quan ngại về tình hình Yemen và cam kết sát cánh cùng Saudi Arabia chống phiến quân Houthi. Tuyên bố của ông Sharif được đưa ra trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Pakixtan cũng đang thảo luận về khả năng tham gia chiến dịch quân sự tại Yemen do Saudi Arabia chỉ huy, trong đó có việc cử quân bộ đến tham chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo chống lại việc quốc tế hóa cuộc xung đột tại Yemen
Nga cảnh báo chống lại việc quốc tế hóa cuộc xung đột tại Yemen

VOV.VN - Nga sẽ làm mọi thứ nhằm  tránh đưa cuộc xung đột nội bộ tại Yemen trở thành một cuộc đối đầu giữa thế giới Arab và Iran.

Nga cảnh báo chống lại việc quốc tế hóa cuộc xung đột tại Yemen

Nga cảnh báo chống lại việc quốc tế hóa cuộc xung đột tại Yemen

VOV.VN - Nga sẽ làm mọi thứ nhằm  tránh đưa cuộc xung đột nội bộ tại Yemen trở thành một cuộc đối đầu giữa thế giới Arab và Iran.

Hải quân Ấn Độ sơ tán 348 công dân khỏi Yemen
Hải quân Ấn Độ sơ tán 348 công dân khỏi Yemen

VOV.VN - Cho đến nay, đã có 750 người Ấn Độ được sơ tán trong tổng số 4.000 công dân nước này mắc kẹt tại Yemen.

Hải quân Ấn Độ sơ tán 348 công dân khỏi Yemen

Hải quân Ấn Độ sơ tán 348 công dân khỏi Yemen

VOV.VN - Cho đến nay, đã có 750 người Ấn Độ được sơ tán trong tổng số 4.000 công dân nước này mắc kẹt tại Yemen.

Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden
Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden

VOV.VN - Hàng chục tay súng Houthi với xe bọc thép đã đánh chiếm trung tâm thành phố Aden gồm cả dinh thự của Tổng thống Mansour Hadi.

Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden

Yemen: Giao tranh dữ dội tại thành phố Aden

VOV.VN - Hàng chục tay súng Houthi với xe bọc thép đã đánh chiếm trung tâm thành phố Aden gồm cả dinh thự của Tổng thống Mansour Hadi.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen
Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen

VOV.VN -Liên hợp quốc hôm qua (31/03) đã lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn Al-Mazrak ở Yemen, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn tại Yemen

VOV.VN -Liên hợp quốc hôm qua (31/03) đã lên án vụ tấn công nhằm vào trại tị nạn Al-Mazrak ở Yemen, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng.

Al- Qaeda tấn công nhà tù Yemen giải thoát hơn 300 tù nhân
Al- Qaeda tấn công nhà tù Yemen giải thoát hơn 300 tù nhân

VOV.VN- Trong số hơn 300 tù nhân trốn thoát có Khaled Batarfi, lãnh đạo của al- Qaeda tại bán đảo Arab bị giam giữ tại nhà tù Moukalla từ năm 2011.

Al- Qaeda tấn công nhà tù Yemen giải thoát hơn 300 tù nhân

Al- Qaeda tấn công nhà tù Yemen giải thoát hơn 300 tù nhân

VOV.VN- Trong số hơn 300 tù nhân trốn thoát có Khaled Batarfi, lãnh đạo của al- Qaeda tại bán đảo Arab bị giam giữ tại nhà tù Moukalla từ năm 2011.