Yemen tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ nào hết

VOV.VN - Vòng hòa đàm diễn ra ở Kuwait lần này được cho là “cơ hội lịch sử” để chấm dứt xung đột đẫm máu ở Yemen.

“Yemen đang tiến gần đến hòa bình hơn lúc nào hết”. Đó là nhận định của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed đưa ra sau cuộc gặp đầu tiên giữa các bên tham chiến tại quốc gia vùng Vịnh này. Vòng đàm phán khai mạc hôm qua (21/4) ở Kuwait với sự tham gia của phái đoàn Chính phủ và đại diện các phe đối lập tại Yemen.

Quang cảnh cuộc đàm phán hòa bình cho Yemen ở Kuwait. (Ảnh: AFP)

Phát biểu khai mạc vòng đàm phán, Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah đã miêu tả vòng hòa đàm lần này là “cơ hội lịch sử” để chấm dứt xung đột đẫm máu ở Yemen. Ông kêu gọi các bên “biến chiến tranh thành hòa bình”. Về phần mình, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed kêu gọi các bên đối địch tại Yemen cùng hợp tác để tiến tới một hiệp định toàn diện và lâu dài.

“Hôm nay, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một trong 2 phương án: một Yemen an toàn, đảm bảo sự ổn định và quyền của tất cả người dân, hay là tàn phá mảnh đất mỗi ngày phải chứng kiến nhiều người thiệt mạng”, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed nói.

Tham dự cuộc đàm phán lần này có đại diện chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi, phiến quân Houthi và liên minh của nhóm này là đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Cuộc gặp hôm qua chỉ kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ và các bên dự kiến gặp lại nhau trong hôm nay (22/4). Chủ đề thảo luận sẽ xoay quanh việc thành lập một chính phủ mang tính bao quát hơn và khôi phục thể chế nhà nước trên toàn lãnh thổ vốn đang bị chia cắt giữa những khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân Houthi và quân đội trung thành với Tổng thống Hadi.

Trong một cuộc họp báo trước khi lên đường sang Kuwait, người phát ngôn của phiến quân Houthi Mohammed Abdul Salam cho biết: “Tôi nghĩ giai đoạn tiếp theo tập trung vào một trong những sự đồng thuận sau. Đó là đồng thuận về mặt chính trị bao gồm đối thoại năm 2011 và cái gọi là sáng kiến vùng vịnh và quyết định của Hội đồng Bảo an. Bất cứ nỗ lực nào của bên nào nhằm đơn phương tuyên bố tính hợp pháp đều không đúng. Chính quyền phải điều hành trên sự đồng thuận”.

“Ưu tiên của chúng tôi vì thế là đạt được một giải pháp chính trị cho một chính phủ thống nhất cũng như có một thỏa thuận tổng thể. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận vấn đề vũ khí và rút quân từ tất cả các bên cũng như những vấn đề liên quan đến tù binh và chống lại các nhóm khủng bố như Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây cũng là điểm mà chúng tôi có thể tìm kiếm một tầm nhìn thống nhất”, ông Mohammed Abdul Salam cho biết thêm.

Nội chiến kéo dài hơn một năm qua tại Yemen đã làm hơn 6.200 người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hòa bình cho Yemen được cho là chìa khóa để hóa giải bớt những căng thẳng giữa Iran, đồng minh của phiến quân Houthi và Saudi Arabia, nước hậu thuẫn quân đội của Tổng thống Mansour Hadi, từ đó đoàn kết các nước trong khu vực vì cuộc chiến chống IS và Al-Qaeda./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới
Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới

VOV.VN - Đúng 24 giờ đêm 10/4, các bên tham chiến tại Yemen sẽ bắt đầu thực thi sắc lệnh ngừng bắn.

Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới

Người dân Yemen nghi ngờ về Lệnh ngừng bắn sắp tới

VOV.VN - Đúng 24 giờ đêm 10/4, các bên tham chiến tại Yemen sẽ bắt đầu thực thi sắc lệnh ngừng bắn.

Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói
Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói

VOV.VN - Hạn hán và xung đột gây ra tình trạng khan hiếm lương thực khiến nhiều người Yemen có nguy cơ bị chết đói.

Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói

Hơn 14 triệu người dân Yemen trước nguy cơ chết đói

VOV.VN - Hạn hán và xung đột gây ra tình trạng khan hiếm lương thực khiến nhiều người Yemen có nguy cơ bị chết đói.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Yemen
Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Yemen

VOV.VN - Ngày 21/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Yemen theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Yemen

Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Yemen

VOV.VN - Ngày 21/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng băng tài sản của cựu Tổng thống Yemen theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết
Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết

VOV.VN - Cuộc nội chiến tại Yemen chấm dứt sẽ là cơ hội tốt góp phần xoa dịu những căng thẳng “chồng chéo” vốn có tại khu vực Trung Đông.

Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết

Vòng đàm phán hòa bình Yemen được kỳ vọng hơn bao giờ hết

VOV.VN - Cuộc nội chiến tại Yemen chấm dứt sẽ là cơ hội tốt góp phần xoa dịu những căng thẳng “chồng chéo” vốn có tại khu vực Trung Đông.

Lệnh ngừng bắn ở Yemen vừa có hiệu lực đã bị vi phạm
Lệnh ngừng bắn ở Yemen vừa có hiệu lực đã bị vi phạm

VOV.VN - Phiến quân Hồi giáo Al Houthi và phe của cựu Tổng thống Abdullah Saleh đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Yemen tổng cộng 12 lần.

Lệnh ngừng bắn ở Yemen vừa có hiệu lực đã bị vi phạm

Lệnh ngừng bắn ở Yemen vừa có hiệu lực đã bị vi phạm

VOV.VN - Phiến quân Hồi giáo Al Houthi và phe của cựu Tổng thống Abdullah Saleh đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Yemen tổng cộng 12 lần.