Im Si Wan tìm thấy vai diễn để đời trong bom tấn "Hạ cánh khẩn cấp"

VOV.VN - Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi bởi diễn xuất tự nhiên, biểu cảm ám ảnh khi vào vai kẻ khủng bố sinh học trong bộ phim "Hạ cánh khẩn cấp".

Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên của nhóm nhạc K-pop ZE: A, sau đó lấn sân sang diễn xuất, Im Si Wan đã và đang xây dựng một nền tảng điện ảnh vững chắc, chứng tỏ mình là một diễn viên thực lực. Nam diễn viên gây ấn tượng khi vào vai kẻ khủng bố Jin Seok trong bom tấn về thảm hoạ hàng không "Hạ cánh khẩn cấp". Đóng cùng những diễn viên gạo cội như Song Kang Ho, Jeon Do Yeon, Lee Byung Hun, Kim So Jin và Park Hae Joon, nam diễn viên sinh năm 1988 này không hề bị lép vế. 

Trong phim, nhân vật của Si Wan - Jin Seok là kẻ đã reo rắc loại virus không xác định trên máy bay. Virus nhanh chóng lây lan và tấn công bất kỳ ai thông qua đường hô hấp. Chỉ vài giờ nhiễm bệnh, virus sẽ phá huỷ toàn bộ cơ thể khiến người đó tử vong. Trước khi thảm hoạ xảy ra, các tiếp viên và phi công phải tìm cách hạ cánh an toàn, nhanh chóng với số thương vong tối thiểu. Cùng lúc đó, ở dưới mặt đất, các quan chức chính phủ phải quyết định cách họ sẽ ứng phó với tình huống này.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến, đạo diễn Han Jae Rim cho biết ông muốn Jin Seok “trở thành biểu tượng của chính thảm họa”, một vụ khủng bố chưa từng có đột nhiên gây ảnh hưởng đến người dân. Vì vậy, trong phim không có chi tiết nào được đưa ra để giải thích tại sao hoặc nguyên nhân nào dẫn đến hành động của Jin Seok. Anh ta “chỉ làm điều đó” vì muốn giết càng nhiều người càng tốt.

Chia sẻ về vai diễn này, Im Si Wan tiết lộ rằng anh cảm thấy tự do khi đóng Jin Seok: "Nhân vật này không chính xác thuộc loại bình thường hay dễ gây chú ý với khán giả. Có người nói được đóng vai phản diện là một may mắn của một diễn viên. Nhân vật chính có những ranh giới nhất định mà họ phải giữ, nhưng với vai phản diện, tôi có thể bước ra khỏi khuôn khổ mà tôi phải diễn theo một cách nào đó.  Tôi cảm thấy thật khó tin khi lấp đầy trí tưởng tượng của mình. Tôi cảm thấy được giải phóng về mặt diễn xuất". 

Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi bởi biểu cảm ám ảnh và ánh mắt mất tập trung của nhân vật. Diễn xuất tự nhiên của Im Si Wan khiến khán giả cảm nhận rõ Jin Seok như một người thực sự có thể tồn tại trong thực tế.

“Điều đó có nghĩa là anh ta rất thực tế. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Jin Seok khi đọc kịch bản là anh ta là đại diện của cái ác thuần túy. Có một số kiểu nhân vật phản diện mà tôi thích, chẳng hạn như Thanos do Josh Brolin thể hiện trong "Avengers" của Marvel và vai Valentine do Samuel L. Jackson thể hiện trong "Kingsman: The Secret Service". Mặc dù họ là kẻ xấu, nhưng họ có một phác thảo rất rõ ràng về niềm tin và giá trị của họ. Vì vậy, theo cách tương tự, tôi nghĩ tôi cũng nên định dạng một cốt truyện rõ ràng về cách Jin Seok trở thành con người của anh ta, mặc dù nó sẽ không được giải thích trong phim", Im Si Wan chia sẻ. 

Im Si Wan tưởng tượng Jin Seok là một người cô đơn, dáng người thấp bé và là một người nước ngoài ở đất nước mà anh lớn lên.

“Jin Seok đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Mỹ. Lúc đầu, anh ta sẽ không thể giao tiếp do không có tiếng Anh. Có thể anh ta bị người khác chế nhạo, thúc ép và không có ai để nương tựa. Anh ta chỉ có mẹ mình, nhưng anh không thể nói cho bà biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, sự ngờ vực của anh ta đối với mọi người sẽ chồng chất và cuối cùng định hình niềm tin của anh ta theo một cách rất sai lầm. 

Nhân vật này có thể đã tự biện minh cho bản thân rằng mọi người nói chung là xấu và đó là lý do tại sao anh ta trải qua tất cả những điều tồi tệ xảy ra với mình. Sự ngờ vực chuyển thành hận thù, và anh ta có thể thấy rằng không cần thiết phải sống với những người "thiếu văn minh" như vậy, và việc bắt gặp đủ loại tội phạm trên truyền hình hoặc phương tiện truyền thông sẽ khiến anh ta thích thú. Cuối cùng tôi tưởng tượng rằng anh ta đã đi đến kết luận rằng anh ta muốn thế giới trải qua một loại quá trình thanh lọc", anh nói.

 Tuy nhiên, Im Si Wan không hề tiếc nuối khi thấy nhân vật của mình được miêu tả đơn giản là ác quỷ: “Tôi không nghĩ rằng những nhân vật phản diện phải có cốt truyện. Mặt khác, tôi nghĩ tốt hơn là nên để trống phần đó của câu chuyện thay vì điền vào đó những lời giải thích hoặc lập luận vụng về". 

Theo Im Si Wan, anh đã tìm thấy vai diễn để đời của mình trên màn ảnh: “Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi được công chúng thực sự công nhận về diễn xuất".

Im Si Wan bắt đầu lấn sân sang diễn xuất vào năm 2012 với bộ phim truyền hình dài tập "Mặt trăng ôm mặt trời" của đài MBC. Kể từ đó, nam diễn viên liên tiếp ghi dấu với nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh. Anh đã lựa chọn 4 dự án đã trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

“Bước ngoặt đầu tiên sẽ là“ Mặt trăng ôm mặt trời” vì tôi nghĩ đó là dự án đã giúp tôi tiếp tục diễn xuất. Một bộ phim khác sẽ là "The attorney" vì đây là cơ hội để diễn cùng với các diễn viên kỳ cựu và bản thân kinh nghiệm đã cung cấp kim chỉ nam để tôi theo đuổi với tư cách là một diễn viên. Phim truyền hình dài tập "Misaeng" cũng cho tôi trải nghiệm tích cực và sự tự tin trong diễn xuất, và cuối cùng sẽ là bộ phim "The merciless" đã tạo động lực quyết định để tôi thoát ra khỏi vỏ bọc của mình", anh nói thêm. 

10 năm kiên trì theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Im Si Wan chứng tỏ mình là một diễn viên thực lực. Thế nhưng anh khiêm tốn cho rằng 10 năm sự nghiệp của anh không gì khác hơn là một con số và anh rất muốn học hỏi thêm. "Áp lực mà số 10 mang lại là khá lớn. Khi tôi nghĩ về 10 năm, tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn nhiều so với những gì tôi đã hoàn thành. Vẫn còn rất nhiều điều tôi cần phải làm và tôi không biết ... Tôi vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình cho câu hỏi "diễn xuất là gì"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao "Hạ cánh khẩn cấp" là bom tấn Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2022?
Vì sao "Hạ cánh khẩn cấp" là bom tấn Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2022?

VOV.VN - Khai thác đề tài thảm họa dịch bệnh với kinh phí đầu tư lên đến 25 tỷ won, dàn diễn viên hạng A, "Hạ cánh khẩn cấp" của đạo diễn Han Jae-rim là bom tấn Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2022.

Vì sao "Hạ cánh khẩn cấp" là bom tấn Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2022?

Vì sao "Hạ cánh khẩn cấp" là bom tấn Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2022?

VOV.VN - Khai thác đề tài thảm họa dịch bệnh với kinh phí đầu tư lên đến 25 tỷ won, dàn diễn viên hạng A, "Hạ cánh khẩn cấp" của đạo diễn Han Jae-rim là bom tấn Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2022.

Dàn "Ảnh đế", "Ảnh hậu" quy tụ trong bom tấn về thảm họa hàng không của Hàn Quốc
Dàn "Ảnh đế", "Ảnh hậu" quy tụ trong bom tấn về thảm họa hàng không của Hàn Quốc

VOV.VN - Với dàn sao hàng đầu cùng số vốn đầu tư khủng lên đến hơn 25 tỷ won, không quá lời khi nói "Hạ cánh khẩn cấp" là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được mong chờ nhất mùa hè năm nay.

Dàn "Ảnh đế", "Ảnh hậu" quy tụ trong bom tấn về thảm họa hàng không của Hàn Quốc

Dàn "Ảnh đế", "Ảnh hậu" quy tụ trong bom tấn về thảm họa hàng không của Hàn Quốc

VOV.VN - Với dàn sao hàng đầu cùng số vốn đầu tư khủng lên đến hơn 25 tỷ won, không quá lời khi nói "Hạ cánh khẩn cấp" là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được mong chờ nhất mùa hè năm nay.