Với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) từ ngày 12-23/5/2022. Qua 14 ngày tranh tài tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam đoạt 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Theo thống kê, 17 bộ môn có trong chương trình thi đấu Olympic đã đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 119 huy chương vàng tại SEA Games 31, chiếm 58% thành tích vàng của cả đoàn. Đặc biệt, đội tuyển bóng đá nam U23 và đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công HCV giành được từ đại hội năm 2019.

Tại SEA Games 31, có niềm vui, nước mắt nhưng trên tất cả là tinh thần thể thao cao thượng, tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Một Việt Nam thân thiện, mến khách với sự cỗ vũ của khán giả ở tất cả các môn thi đấu dù có vận động viên chủ nhà hay không. Sự chu đáo trong công tác tổ chức đã cho thấy một Việt Nam vượt qua dịch bệnh, đang phục hồi và phát triển.

Cùng với đó, Việt Nam cũng đã gặt hái được những thành công nhất định trong việc thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền dự Vòng chung kết World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu quyết định. Chiến tích của ĐT nữ Việt Nam càng đáng chú ý hơn khi các cầu thủ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch Covid-19.

32 đội lọt vào vòng chung kết World Cup 2023 (gồm 29 đội vào thẳng và 3 đội từ vòng play-off liên lục địa) được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Kết quả lá thăm may rủi đã đưa ĐT nữ Việt Nam vào bảng E với ĐT nữ Mỹ (đương kim vô địch) và ĐT nữ Hà Lan (đương kim Á quân). Cái tên còn lại sẽ là đội thắng trong bảng A lượt play-off, có thể là Bồ Đào Nha - Thái Lan hoặc Cameroon. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là 1 trong 6 đại diện của châu Á tranh tài ở sân chơi này cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng trải qua năm 2022 đại thành công với tấm HCV tại SEA Games 31. Đây là lần thứ ba liên tiếp, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam giành danh hiệu cao nhất tại đấu trường SEA Games. Thành tích này cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam chiếm ngôi vị độc tôn ở SEA Games với tổng cộng 7 HCV, bỏ xa đội đứng thứ 2 là Thái Lan (5 HCV).

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra theo thể thức vòng tròn 5 đội, trong đó mỗi đội sẽ đá 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, để chọn 2 đội đầu bảng vào bán kết. ĐT Việt Nam sẽ đá 2 trận trên sân khách gặp Lào và Singapore, trong khi 2 trận sân nhà gặp Malaysia và Myanmar. Đây là giải đấu ĐT Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục ngôi vương để chia tay HLV Park Hang Seo.

5 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam đã duy trì vị thế đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. HLV Park Hang Seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường bóng đá châu Á 5 năm qua, đó là: U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, hạng Tư tại ASIAD 2018, 2 lần liên tiếp giành huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 30 và 31; ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019 và đặc biệt là góp mặt tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam đã giành được tấm huy chương Vàng quý giá ở môn bóng đá nam. Đây là lần thứ hai liên tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo giành được thành tích cao nhất tại đấu trường này. Để bảo vệ thành công tấm HCV ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam đã lần lượt đánh bại Indonesia 3-0, hòa Philippines 0-0, thắng Myanmar 1-0, vượt qua Timor Leste 2-0 ở vòng bảng. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo thắng Malaysia và Thái Lan cùng tỷ số 1-0 tại bán kết và chung kết. Đây là kỳ SEA Games cuối cùng, HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu.

Ở VCK giải U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1-19/6/2022, U23 Việt Nam ở cùng bảng đấu với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Gong Oh-Kyun, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng, trước khi dừng bước với thất bại cùng tỷ số 0-2 trước Saudi Arabia. Saudi Arabia cũng chính là đội đã vô địch giải đấu này khi đánh bại chủ nhà U23 Uzbekistan với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. 

Ngày 29/8, trang chủ chính thức của SwissUltra 2022 đăng lời chúc mừng vận động viên Việt Nam bằng tiếng Anh: "Đây là chân dung Nhà vô địch thế giới: Xin chúc mừng Thanh Vũ". SwissUltra là giải ba môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh. Các vận động viên dự giải phải hoàn thành 38km bơi, 1.800km đạp xe và chạy bộ 422km. Tổng cự ly thi đấu của sân chơi này dài gấp 10 lần một giải full triathlon phổ thông.

Sau 14 ngày thi đấu bền bỉ, Vũ Phương Thanh hoàn thành phần thi của cô tại SwissUltra 2022 với tổng thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây để lên ngôi vô địch nữ. Vũ Phương Thanh (sinh năm 1990), được mệnh danh là "Cô gái chạy vòng quanh thế giới", hay "Bông hồng sa mạc". Năm 2016, cô là người châu Á đầu tiên chạy bộ qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới với tổng quãng đường 1.000 km, gồm sa mạc Atacama (Chile), sa mạc Gobi (Trung Quốc), sa mạc Sahara (Ai Cập) và sa mạc Antarctica (Nam Cực).

Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 9 - 21/12 tại Quảng Ninh cùng 10 tỉnh, thành phố lân cận. Đại hội quy tụ hơn 17.000 người tham gia, trong đó có hơn 10.000 vận động viên đại diện cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang, tranh tài ở 43 môn thi đấu 942 nội dung, và là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Các vận động viên đua tranh 933 bộ huy chương. Kết thúc đại hội, đoàn Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn với 475 huy chương, trong đó có 175 HC; đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 128 HCV; vị trí thứ ba thuộc về đoàn Quân đội với 90 Huy chương vàng. Tại đại hội đã có tổng cộng 53 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội được xác lập.

Sau thành công của SEA Games 31, Đại hội thể thao toàn quốc chính là dịp để đánh giá toàn diện phong trào thể dục thể thao trên cả nước. Đại hội cũng là cơ hội tìm kiếm tài năng mới cho thể thao Việt Nam chuẩn bị tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới, trước mắt là kỳ SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia vào tháng 5/2023.

Vòng chung kết bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022) được tổ chức tại Qatar từ 20/11-18/12/2022 với nhiều điểm đặc biệt: Lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia Hồi giáo Trung Đông, lần đầu tiên trong lịch sử, vòng chung kết bóng đá thế giới diễn ra vào mùa Đông thay vì mùa Hè; lần đầu tiên Morocco - một đội bóng châu Phi lọt vào bán kết. Trận chung kết trong mơ kịch tính nhất trong lịch sử World Cup giữa Pháp và Argentina là minh chứng tiêu biểu nhất.

Sau rất nhiều năm chờ đợi, cuối cùng siêu sao Lionel Messi đã có được danh hiệu World Cup sau khi cùng Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022. Cá nhân Messi đã có năm 2022 thi đấu thành công nhất cho sự nghiệp ở cấp ĐTQG với 18 bàn thắng. Tính riêng World Cup 2022, Messi đã ghi được 7 bàn. Messi đã có được hầu như tất cả những danh hiệu lớn nhỏ mà một cầu thủ có thể giành được trong sự nghiệp.

Olympic mùa Đông là sự kiện tầm cỡ thế giới đầu tiên diễn ra trong năm 2022. Trung Quốc là nước chủ nhà của thế vận hội năm nay. Sự kiện khai mạc vào ngày 4/2/2022 tại sân vận động Tổ Chim, thành phố Bắc Kinh. Đây là kỳ Olympic mùa đông đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc. Đặc biệt, Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử đăng cai cả Olympic mùa đông lẫn Olympic mùa hè.

Với sự tham gia của 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, Olympic mùa Đông 2022 được nước chủ nhà tổ chức theo hình thức “bong bóng” giống Olympic Tokyo 2020 để đảm bảo an toàn cho các VĐV và giải đấu được diễn ra thuận lợi. Tại kỳ Olympic này, đoàn thể thao Na Uy chiếm vị trí số 1 với với 16 HCV. Đứng thứ hai là đoàn Đức với 12 HCV. Bất ngờ lớn nhất của Olympic mùa đông kỳ này là đoàn thể thao Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để xếp vị trí thứ 3 chung cuộc với 9 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.

Đại hội thể thao Châu Á - Asian Games 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 9.2022 tại Hàng Châu - Trung Quốc đã bị hoãn do đại dịch COVID-19.

Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất của châu Á. Sự kiện này dự kiến diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 10-25/9 năm nay. Tuy nhiên, ngày 6/5, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã quyết định hoãn ASIAD 2022 vì tình hình dịch Covid-19 phức tạp ở Trung Quốc và kỳ đại hội này dự kiến được tổ chức trở lại vẫn tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm sau. Thời gian diễn ra đại hội là từ ngày 23/9-8/10/2023.

ASIAD năm 2023 là kỳ Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 trong lịch sử. Đây là sự kiện có quy mô đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ kém Olympic mùa hè. Đây là lần thứ ba, Trung Quốc đăng cai ASIAD, sau khi đã là chủ nhà của sự kiện này vào các năm 1990 và 2010.

Trung Quốc từng đăng cai ASIAD vào các năm 1990 và 2010

Tưởng như gặp nhiều khó khăn do vấn đề tuổi tác, Rafael Nadal vẫn thể hiện phong độ cao trong năm 2022 với hai danh hiệu Grand Slam ở Australia và Pháp. Thành quả này giúp anh có 22 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Đây là con số kỷ lục của quần vợt thế giới.

Rafael Nadal vẫn thể hiện phong độ cao trong năm 2022 với hai danh hiệu Grand Slam ở Australia và Pháp

Trong khi đó, giữa tháng 9 năm nay, tay vợt lừng danh Roger Federer đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 41. Tay vợt này đã chơi hơn 1.500 trận trong 24 năm. Federer kết thúc hơn hai thập kỷ thi đấu với 103 danh hiệu, 310 tuần ở vị trí số 1 thế giới, trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp.

Tay vợt sinh năm 1981 là người đầu tiên cán mốc 20 Grand Slam. Anh đăng quang ở 8 giải Wimbledon, 6 giải Australian Open, giữ kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch giải Mỹ mở rộng và giành Roland Garros năm 2009. Federer cũng giành 6 danh hiệu ATP World Tour Finals, huy chương bạc đơn nam Olympic 2012 và huy chương vàng đôi nam Olympic 2008.

Trận đấu chính thức cuối cùng mà Roger Federer tham dự là trận đánh cặp cùng Rafael Nadal ở màn so tài với cặp Jack Sock/Frances Tiafoe tại giải Laver Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng 9 năm nay./.

Roger Federer đánh cặp cùng Rafael Nadal so tài với cặp Jack Sock/Frances Tiafoe tại giải Laver Cup 2022, cùng khoảnh khắc 2 người đẫm lệ khi Federer giải nghệ

Thứ Sáu, 06:00, 30/12/2022