2 cơ thủ Việt Nam dự giải VĐTG Pool 8 bóng

Giải có sự tham dự của 112 tay cơ xuất sắc của các liên đoàn thành viên trực thuộc liên đoàn bi-a, snooker thế giới

Ngày 17/2, 2 cơ thủ hàng đầu Việt Nam là Đỗ Hoàng Quân và đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Phúc Long sẽ lên đường sang UAE  tham dự giải vô địch thế giới pool 8 bóng thuộc hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bi-a, snooker thế giới.

Giải có sự tham dự của 112 tay cơ xuất sắc của các liên đoàn thành viên trực thuộc liên đoàn bi-a, snooker thế giới, được chia làm 14 bảng, mỗi bảng gồm 8 cơ thủ thi đấu theo thể thức vòng tròn để chọn ra 56 cơ thủ vào vòng loại trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện tham dự một giải vô địch thế giới nội dung pool 8 bóng trong khuôn khổ các giải đấu của Liên đoàn bi-a, snooker thế giới.

Đặc biệt, cả 2 cơ thủ Nguyễn Phúc Long và Đỗ Hoàng Quân đều phải tự túc kinh phí tham dự do đội tuyển bi-a, snooker Việt Nam chưa có lịch tập trung nên chưa lên được kinh phí.

Đối với đương kim vô địch SEA Games và vô địch quốc gia Nguyễn Phúc Long, đây là cơ hội để anh tích lũy điểm số nhằm nâng cao vị trí 34 trên bảng xếp hạng các cơ thủ hàng đầu thế giới.

Nói về mục tiêu của mình, tay cơ Nguyễn Phúc Long cho biết: “Mục tiêu tham dự giải đấu lần này tôi đã lên kế hoạch từ cuối năm ngoái,  ngay sau khi kết thúc ASIAD 16 bởi vì hiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng thế giới là 34, nên mục tiêu trong năm nay là cố gắng tham dự tất cả các giải thuộc hệ thống liên đoàn bi-a snooker thế giới để cố gắng tích lũy điểm số làm sao lọt vào top 16 trên thế giới”

Giải bắt đầu từ ngày 19/2 và kết thúc ngày 26/02 với phần thưởng giành cho người vô địch lên tới 40.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên