Đà Nẵng chuẩn bị điều kiện an toàn để đón khách du lịch trở lại

VOV.VN - Sau thời gian dài phải đóng cửa vì dịch Covid-19, Đà Nẵng đã từng bước nới lỏng nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân. Ngành du lịch Đà Nẵng cũng đang xây dựng phương án đón khách trong nước và quốc tế trở lại, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt.

Bảo tàng Đà Nẵng là một trong những điểm đến được du khách yêu thích khi tới thành phố bên bờ sông Hàn. Những ngày qua, Bảo tàng Đà Nẵng đã xây dựng các phương án sẵn sàng phục vụ khách. Ông Trần Văn Chuẩn, Trưởng phòng Giáo dục truyền thông (Bảo tàng Đà Nẵng) cho biết để phục vụ đón khách trở lại, đơn vị tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

“Hiện tại, Đà Nẵng đang xây dựng một kế hoạch tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa năm 2021, dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 20 - 23/11. Có thể nói đây là hoạt động mở màn đầu tiên sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Đến bây giờ chúng tôi đã trong tư thế sẵn sàng đón khách quay trở lại và với tinh thần chuẩn bị tốt nhất cho công chúng khi đến tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng” - ông Trần Văn Chuẩn nói.

Đến thời điểm này, một số khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ở thành phố Đà Nẵng đã sửa sang lại cơ sở lưu trú, tạo điều kiện cho người lao động trở lại với công việc hàng ngày. Một số khách sạn vẫn mở cửa đón khách, dù công suất buồng phòng khai thác rất thấp. Khách sạn Mường Thanh Luxury sông Hàn (quận Hải Châu) quyết định mở cửa dù chỉ 5 phòng có khách lưu trú, trên tổng số 170 phòng.

Bà Lê Thị Phương Thảo - Giám đốc khách sạn cho biết việc mở cửa nhằm đón đầu kế hoạch phục hồi du lịch của Đà Nẵng: “Chúng tôi mở cửa để tái khởi động sau một thời gian nghỉ dài chống dịch. Đầu tiên là để cán bộ, nhân viên có tinh thần, có động lực để làm việc sau khi khách sạn hoạt động trở lại. Tiếp đó là để bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất vì đóng cửa lâu ngày dễ hư hỏng”.

Hiện nay, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã xây dựng lộ trình cho việc từng bước phục hồi, đón khách trong nước và khách quốc tế. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã trình UBND thành phố 2 phương án đón khách du lịch trở lại. Đối với khách nội địa, dự kiến từ 20/10 tới sẽ khôi phục cho người dân Đà Nẵng với chương trình “Người Đà Nẵng trải nghiệm du lịch Đà Nẵng”. Từ tháng 11 sẽ tổ chức mô hình “bong bóng du lịch” giữa Đà Nẵng và một số địa phương để khai thác, trao đổi nguồn khách, đón khách ngoại giao công vụ theo “luồng xanh” giữa các địa phương.

Với đón khách quốc tế, dự kiến bắt đầu từ tháng 11 tới Đà Nẵng đón 2 nhóm khách, gồm khách thương mại và Việt Kiều nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện công vụ, hồi hương... Nhóm thứ 2 là khách quốc tế khai thác theo mô hình tour, combo du lịch với một số thị trường có chính sách mở cửa du lịch, có hộ chiếu vaccine khi được Chính phủ cho phép.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với một số đơn vị công nghệ thông tin để triển khai sàn giao dịch. Đây là nền tảng để các doanh nghiệp, người dân, khách du lịch... tham khảo thông tin và đặt tour trên sàn giao dịch trực tuyến.

“Trên sàn giao dịch trực tuyến chúng tôi cũng tích hợp các nội dung về đảm bảo công tác phòng, chống dịch của thành phố Đà Nẵng, để người dân và du khách có thể tham khảo thông tin và chuẩn bị cho chuyến du lịch tới Đà Nẵng. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đi kiểm tra, thanh tra các hoạt động chấp hành quy định phòng, chống dịch để đảm bảo cho điểm đến thực sự an toàn" - ông Nguyễn Xuân Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11
Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11

VOV.VN - Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến đầu tháng 11 tới, thành phố sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11

Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 11

VOV.VN - Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến đầu tháng 11 tới, thành phố sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Khách sạn ở Đà Nẵng dè dặt mở cửa trở lại
Khách sạn ở Đà Nẵng dè dặt mở cửa trở lại

VOV.VN - Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, từ ngày 30/9, UBND thành phố Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động trở lại, trong đó có dịch vụ lưu trú với 30-50% công suất phòng. Thế nhưng, hiện tại, đa phần các khách sạn, cơ sở lưu trú ở thành phố vẫn đóng cửa.

Khách sạn ở Đà Nẵng dè dặt mở cửa trở lại

Khách sạn ở Đà Nẵng dè dặt mở cửa trở lại

VOV.VN - Nhờ kiểm soát tốt dịch Covid-19, từ ngày 30/9, UBND thành phố Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động trở lại, trong đó có dịch vụ lưu trú với 30-50% công suất phòng. Thế nhưng, hiện tại, đa phần các khách sạn, cơ sở lưu trú ở thành phố vẫn đóng cửa.

Đà Nẵng, Đà Lạt và TP.HCM được "tín đồ ẩm thực" yêu thích nhất
Đà Nẵng, Đà Lạt và TP.HCM được "tín đồ ẩm thực" yêu thích nhất

VOV.VN - Khi lên kế hoạch cho chuyến đi khám phá ẩm thực, Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt Nam đề xuất nhiều nhất trên cả nước.

Đà Nẵng, Đà Lạt và TP.HCM được "tín đồ ẩm thực" yêu thích nhất

Đà Nẵng, Đà Lạt và TP.HCM được "tín đồ ẩm thực" yêu thích nhất

VOV.VN - Khi lên kế hoạch cho chuyến đi khám phá ẩm thực, Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt Nam đề xuất nhiều nhất trên cả nước.