4 quốc gia Nam Mỹ xin đồng đăng cai World Cup 2030

VOV.VN - 4 quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina, Chile và Paraguay chính thức tham dự cuộc đua giành quyền đăng cai VCK World Cup 2030.

4 quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina, Chile và Paraguay đã khởi động chiến dịch xin đồng đăng cai VCK World Cup 2030. Nếu chiến dịch đấu thầu mang tên “Juntos 2030” ("Cùng nhau 2030") thành công, đây sẽ là lần đầu tiên có 4 quốc gia đồng đăng cai một kỳ World Cup.   

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, Alejandro Dominguez gọi đây là “giấc mơ của cả châu lục”. Điểm nổi bật nhất trong kế hoạch xin đăng cai của 4 quốc gia Nam Mỹ là ý tưởng tổ chức trận chung kết World Cup 2030 trên sân Centenario tại Uruguay, nơi diễn ra trận chung kết World Cup đầu tiên vào năm 1930.

Ở lần đầu tiên tổ chức vào năm 1930, World Cup chỉ có 13 đội tham dự và được tổ chức trên 3 sân vận động tại thành phố Montevideo, Uruguay. Chủ nhà Uruguay là đội vô địch sau khi thắng Argentina 4-2 trong trận chung kết trên sân Centenario.

Lần gần nhất một quốc gia Nam Mỹ đăng cai World Cup là Brazil vào năm 2014. Theo ý tưởng của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, 48 đội tham dự World Cup 2030 sẽ thi đấu trên 15 sân vận động tại 4 quốc gia Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay.

Ngoài 4 quốc gia Nam Mỹ thì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chính thức xin đăng cai World Cup 2030. Morroco cũng tuyên bố sẽ đấu thầu nhưng vẫn chưa chính thức nộp hồ sơ. Trong khi đó, Vương quốc Anh và CH Ireland đã từ bỏ ý tưởng xin đăng cai World Cup 2030 để tập trung vào việc chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2028.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dự kiến sẽ lựa chọn chủ nhà World Cup 2030 trong 2 năm tới. Cuối năm nay, World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 21/11 tới 18/12 với 32 đội tham dự. Sau đó, World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Canada, Mexico./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022
Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022

VOV.VN - Paul Pogba sẽ không phẫu thuật chấn thương đầu gối và chấp nhận đánh cược sự nghiệp để có thể cùng ĐT Pháp bảo vệ chức vô địch tại World Cup 2022.

Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022

Pogba từ chối phẫu thuật để nuôi hy vọng dự World Cup 2022

VOV.VN - Paul Pogba sẽ không phẫu thuật chấn thương đầu gối và chấp nhận đánh cược sự nghiệp để có thể cùng ĐT Pháp bảo vệ chức vô địch tại World Cup 2022.

Huỳnh Như xuất hiện nổi bật trong poster "chất lừ" của World Cup nữ 2023
Huỳnh Như xuất hiện nổi bật trong poster "chất lừ" của World Cup nữ 2023

VOV.VN - Tiền đạo Huỳnh Như xuất hiện ở vị trí nổi bật trong tấm poster theo phong cách truyện tranh của VCK World Cup nữ 2023.

Huỳnh Như xuất hiện nổi bật trong poster "chất lừ" của World Cup nữ 2023

Huỳnh Như xuất hiện nổi bật trong poster "chất lừ" của World Cup nữ 2023

VOV.VN - Tiền đạo Huỳnh Như xuất hiện ở vị trí nổi bật trong tấm poster theo phong cách truyện tranh của VCK World Cup nữ 2023.

ĐT Việt Nam cần bao nhiêu trận đấu để có cơ hội giành vé dự World Cup 2026?
ĐT Việt Nam cần bao nhiêu trận đấu để có cơ hội giành vé dự World Cup 2026?

VOV.VN - Muốn giành vé dự World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ phải trải qua hành trình rất khó khăn kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm.

ĐT Việt Nam cần bao nhiêu trận đấu để có cơ hội giành vé dự World Cup 2026?

ĐT Việt Nam cần bao nhiêu trận đấu để có cơ hội giành vé dự World Cup 2026?

VOV.VN - Muốn giành vé dự World Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ phải trải qua hành trình rất khó khăn kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm.

HLV từng vô địch World Cup sẽ cùng ĐT Futsal Việt Nam du đấu Thái Lan
HLV từng vô địch World Cup sẽ cùng ĐT Futsal Việt Nam du đấu Thái Lan

VOV.VN - HLV từng vô địch World Cup, Giustozzi Diego Raul sẽ cùng ĐT Futsal Việt Nam du đấu Thái Lan để chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2022.

HLV từng vô địch World Cup sẽ cùng ĐT Futsal Việt Nam du đấu Thái Lan

HLV từng vô địch World Cup sẽ cùng ĐT Futsal Việt Nam du đấu Thái Lan

VOV.VN - HLV từng vô địch World Cup, Giustozzi Diego Raul sẽ cùng ĐT Futsal Việt Nam du đấu Thái Lan để chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2022.

Neymar phải hầu tòa ngay trước thềm World Cup 2022
Neymar phải hầu tòa ngay trước thềm World Cup 2022

VOV.VN - Trước khi World Cup 2022 diễn ra, Neymar sẽ phải hầu tòa tại Barcelona vào ngày 17/10 và có nguy cơ nhận án phạt 2 năm tù vì trốn thuế.

Neymar phải hầu tòa ngay trước thềm World Cup 2022

Neymar phải hầu tòa ngay trước thềm World Cup 2022

VOV.VN - Trước khi World Cup 2022 diễn ra, Neymar sẽ phải hầu tòa tại Barcelona vào ngày 17/10 và có nguy cơ nhận án phạt 2 năm tù vì trốn thuế.