Nhật Bản có kế hoạch xuất khẩu máy bay chiến đấu và tên lửa sang 12 quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cho phép xuất khẩu máy bay chiến đấu, tên lửa và các loại vũ khí khác tới 12 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Australia cũng như một số quốc gia châu Âu và Đông Nam Á như Anh, Đức, Pháp, Thái Lan…

Các thay đổi về quy định cho phép xuất khẩu của Nhật Bản sẽ được công bố vào tháng 3/2023.

Trước đó, năm 2014, Nhật Bản đã thiết lập nguyên tắc liên quan đến việc chuyển giao thiết bị quốc phòng và nới lỏng các quy định cấm xuất khẩu. Tuy nhiên, nước này vẫn cấm xuất khẩu vũ khí sát thương mà chỉ giới hạn ở các thiết bị phục vụ nhiệm vụ cứu hộ, vận chuyển, cảnh báo, giám sát và rà quét mìn.

Các chuyên gia đánh giá, động thái trên sẽ giúp các nhà sản xuất vũ khí Nhật Bản giảm chi phí sản xuất. Điều này cũng sẽ làm giảm chi phí mua sắm cũng như gánh nặng tài chính cho chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba thách thức lớn khiến Nhật Bản khó sở hữu tàu ngầm hạt nhân
Ba thách thức lớn khiến Nhật Bản khó sở hữu tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Sau khi Australia quyết định đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ, Anh và Hàn Quốc cũng đang tỏ ra quan tâm đến việc mua tàu ngầm này, nhiều chính trị gia tại Nhật Bản tự hỏi rằng liệu đã đến lúc nước này phải làm điều tương tự?

Ba thách thức lớn khiến Nhật Bản khó sở hữu tàu ngầm hạt nhân

Ba thách thức lớn khiến Nhật Bản khó sở hữu tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Sau khi Australia quyết định đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ, Anh và Hàn Quốc cũng đang tỏ ra quan tâm đến việc mua tàu ngầm này, nhiều chính trị gia tại Nhật Bản tự hỏi rằng liệu đã đến lúc nước này phải làm điều tương tự?

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản
Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển hẹp ở phía Bắc Nhật Bản không vi phạm lãnh hải của nước này nhưng đã tận dụng một lỗ hổng khiến Tokyo phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển hẹp ở phía Bắc Nhật Bản không vi phạm lãnh hải của nước này nhưng đã tận dụng một lỗ hổng khiến Tokyo phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra cam kết chưa từng có tiền lệ về ngân sách quốc phòng
Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra cam kết chưa từng có tiền lệ về ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản lần đầu tiên đặt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, trong cương lĩnh chính sách công bố trước cuộc bầu cử quốc gia trong tháng 10 này.

Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra cam kết chưa từng có tiền lệ về ngân sách quốc phòng

Đảng cầm quyền Nhật Bản đưa ra cam kết chưa từng có tiền lệ về ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản lần đầu tiên đặt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng, trong cương lĩnh chính sách công bố trước cuộc bầu cử quốc gia trong tháng 10 này.