Bộ trưởng Bộ Y tế: Đề nghị Hải Dương áp dụng chỉ thị 16 ở diện rộng hơn

VOV.VN - Chiều nay (14/2), Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương, sau 19 ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Công ty Poyun, thành phố Chí Linh, toàn tỉnh Hải Dương đã có 440 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 65/235 xã, phường, thị trấn thuộc 10/12 huyện, thị, thành phố của tỉnh.

Nhiều nhất vẫn là tâm dịch tại thành phố Chí Linh với 234 ca mắc. Ban Chỉ đạo chống dịch tỉnh Hải Dương đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, có những biện pháp quyết liệt trong khoanh vùng, phong tỏa dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và cơ bản kiểm soát được 1 số ổ dịch tại Chí Linh, Kinh Môn, Nam Sách.       

Dù đã có nhiều nỗ lực kiểm soát nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp ở tỉnh này khi xuất hiện những ca mắc Covid-19 tại khu công nghiệp. Cụ thể, trong 10/2, Hải Dương xuất hiện bệnh nhân 2086 tại KCN Lương Điền, huyện Cẩm Giàng. Đến 13/2, xuất hiện thêm 11 ca bệnh là F1 của BN 2086.

Điều đáng nói, những ngày gần đây, Hải Dương liên tục xuất hiện các ca dương tính với Virus Sars-Cov-2 tại các khu dân cư đã phong tỏa và trong các khu cách ly tập trung.  

Hiện tại có tới 10/12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương có dịch với 4 ổ dịch lớn tại Chí Linh, Kinh Môn, Cẩm Giàng và Nam Sách. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, việc nóng nhất của Hải Dương lúc này dịch xuất phát từ các KCN chính vì vậy Hải Dương cần quyết liệt và thần tốc hơn nữa mới có thể truy vết và khống chế được dịch bệnh tại các KCN.

"Hiện nay, Hải Dương phải hết sức lưu ý tới ổ dịch Cẩm Giàng. Đề nghị Hải Dương áp dụng chỉ thị 16 ở diện rộng hơn, hiện mới dừng ở Chí Linh và Cẩm Giàng. Nếu không thực hiện thì chúng ta sẽ bị động và đi sau dịch và kéo dài thời gian lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng tại Hải Dương. Áp dụng giãn cách trên diện rộng nhưng cần phong tỏa trên diện hẹp và mở rộng diện xét nghiệm trên diện rộng và ưu tiên tối đa cho công tác chống dịch trước", ông Nguyễn Thanh Long nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Hải Dương và Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm đã lấy. Hiện nay tốc độ xét nghiệm tại Hải Dương là quá chậm, khi có những mẫu bệnh phẩm 4, 5 ngày mới có kết quả.

Để giảm bớt áp lực cho CDC Hải Dương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương thiết lập ngay các điểm xét nghiệm tại huyện Cẩm Giàng, thành phố Chí Linh và tại trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Hải Dương; kêu gọi sinh viên ngành y, ngành dược quay trở lại trường sớm để tập huấn, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm để giảm áp lực cho đội ngũ y tế hiện nay đồng thời; chuẩn bị tập huấn cho bệnh viện dã chiến số 3 sẵn sàng tiếp nhận những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều mùng 3 Tết, Việt Nam có thêm 33 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội
Chiều mùng 3 Tết, Việt Nam có thêm 33 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội

VOV.VN - Tính từ 6h đến 18h ngày 14/2, mùng 3 Tết, cả nước ghi nhận 33 ca mắc mới COVID-19, gồm 31 ca tại Hải Dương và 2 ca ở Hà Nội.

Chiều mùng 3 Tết, Việt Nam có thêm 33 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội

Chiều mùng 3 Tết, Việt Nam có thêm 33 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội

VOV.VN - Tính từ 6h đến 18h ngày 14/2, mùng 3 Tết, cả nước ghi nhận 33 ca mắc mới COVID-19, gồm 31 ca tại Hải Dương và 2 ca ở Hà Nội.

Bộ trưởng Y tế làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác chống dịch Covid-19
Bộ trưởng Y tế làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (14/2), Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Y tế làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (14/2), Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hải Dương về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Hải Dương xét nghiệm gần 1.500 công nhân tại các khu công nghiệp
Hải Dương xét nghiệm gần 1.500 công nhân tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (14/2), mùng 3 Tết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.500 công nhân tại các khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng.

Hải Dương xét nghiệm gần 1.500 công nhân tại các khu công nghiệp

Hải Dương xét nghiệm gần 1.500 công nhân tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Hôm nay (14/2), mùng 3 Tết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.500 công nhân tại các khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng.