Cần xử lý dứt điểm “vấn nạn” karaoke” tự phát

VOV.VN - Vấn nạn karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cộng đồng được lãnh đạo các địa phương và sở ngành hết sức quan tâm, đề xuất nhiều biện pháp xử lý.

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với Chủ tịch UBND 312 phường, xã, thị trấn diễn ra sáng nay (26/2), vấn nạn karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cộng đồng được lãnh đạo các địa phương và sở ngành hết sức quan tâm, đề xuất nhiều biện pháp xử lý. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị phải giải quyết dứt điểm tình trạng này bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. 

Có biện pháp chế tài nhưng không thể thực thi

Ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND Phường 6, quận Gò Vấp cho rằng, mặc dù đã có cơ chế để xử lý hành vi hát karaoke bằng loa kéo, loa thùng… công suất lớn gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, nhưng không có khả năng thực thi. Nguyên nhân là việc đo decibel (cường độ âm thanh) để cán bộ phường xử lý vi phạm là không thể vì không có công cụ. Ông An đề nghị TP cần làm một phần mềm đo tiếng ồn để có căn cứ giải quyết: "Khi chúng ta xử lý  phải có căn cứ và bất kỳ cán bộ công chức nào khi nhận trách nhiệm giải quyết chỉ cần cài đặt phần mềm là xử lý được. Tôi rất mong chuyện này có thể thực thi vì phường chỉ có thể nhắc nhở, vì khi yêu cầu công an xử lý họ cho biết sau 10 giờ đêm mới xử lý được".

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM Võ Trung Trực cho rằng, tiếng ồn karaoke không xuất phát từ các dịch vụ kinh doanh karaoke mà phát sinh từ những hộ gia đình trong khu phố, làng xã...; thứ hai là các quán ăn ngoài trời, có tổ chức ca nhạc, hay người kéo loa thùng từ quán này qua quán nọ. Ông Võ Trung Trực cho rằng cần phải lập tổ liên ngành để xử lý dứt điểm:"Chúng ta nên rà soát lại và chắc chắn Sở Tài nguyên Môi trường sẽ ngồi lại với các sở, ngành. Cần đưa ra giải pháp, thành lập tổ liên ngành của phường xã, thị trấn gồm công an, địa chính, lao động thương binh xã hội, văn hoá thông tin, kinh tế… thì mới đi xử phạt, xử lý trọn vẹn được".

Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền cho nhân dân

Để giải quyết vấn nạn này, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng có hai vấn đề cơ bản. Thứ nhất là cơ quan nào chịu trách nhiệm? Bởi hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau và không ai coi đó là việc của mình. Thứ hai là quy định nào để xử lý? Bởi pháp luật có quy định cụ thể nhưng áp dụng thì rất mơ hồ. Ông Võ Văn Hoan khẳng định “cơ quan chủ đạo xử lý vấn đề này là Sở Tài nguyên - Môi trường”, do đó Sở này cần rà soát các quy định có liên quan về văn hoá, môi trường, an ninh trật tự, trật tự đô thị…, từ đó cập nhật làm cẩm nang hướng dẫn cho cơ sở, giúp người hiểu rõ về mức phạt và tuân thủ pháp luật.

"Nên thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra, đặc biệt là cấp quận. UBND các phường tuyên truyền trong dân, phổ biến, vận động, giải thích. Nếu có mức phạt rõ ràng, cách làm rõ ràng thì tôi tin ngoài việc chúng ta tổ chức tốt thì người dân và doanh nghiệp sẽ hiểu và tự chấn chỉnh".

Đồng quan điểm với các ý kiến về vấn nạn karaoke tự phát, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cho biết ông đã nhận được nhiều tin nhắn phản ánh và đã giao Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan chỉ đạo xử lý nghiêm vấn đề này bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người lao động. Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo địa phương đừng xem đây là chuyện bình thường mà phải coi là trách nhiệm của địa phương cần phải xử lý: "Không để tình hình này xảy ra nữa bởi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân. Một ngày lao động miệt mài mà buổi tối còn bị tra tấn bởi tiếng ồn karaoke tự phát là không thể chấp nhận được. Chủ tịch UBND các quận phải thấy là mình phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn TP"

Với một đô thị đặc biệt như TPHCM, một thành phố đáng sống, một địa phương là đầu tàu kinh tế-xã hội của cả nước thì việc làm sao để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân phải được đưa lên hàng đầu. Trong tiến trình đó, cần phải loại bỏ dứt điểm vấn nạn karaoke tự phát, ảnh hưởng lớn đến môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng các hoạt động karaoke, massage, quán bar, vũ trường trên địa bàn Cần Thơ
Tạm dừng các hoạt động karaoke, massage, quán bar, vũ trường trên địa bàn Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, trường đại học trên địa TP, không được chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Tạm dừng các hoạt động karaoke, massage, quán bar, vũ trường trên địa bàn Cần Thơ

Tạm dừng các hoạt động karaoke, massage, quán bar, vũ trường trên địa bàn Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, trường đại học trên địa TP, không được chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Thêm một ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Dương do tiếp xúc với nhân viên quán karaoke
Thêm một ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Dương do tiếp xúc với nhân viên quán karaoke

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phát hiện 1 ca nghi mắc tại xã Tiền Tiến là 1 nam công nhân (35 tuổi) làm việc tại Công ty cổ phần SilkRoad Hà Nội ở khu công nghiệp Đại An.

Thêm một ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Dương do tiếp xúc với nhân viên quán karaoke

Thêm một ca nghi mắc Covid-19 ở Hải Dương do tiếp xúc với nhân viên quán karaoke

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phát hiện 1 ca nghi mắc tại xã Tiền Tiến là 1 nam công nhân (35 tuổi) làm việc tại Công ty cổ phần SilkRoad Hà Nội ở khu công nghiệp Đại An.

Thêm ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến quán karaoke tại Cẩm Giàng, Hải Dương
Thêm ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến quán karaoke tại Cẩm Giàng, Hải Dương

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương, sáng nay (8/2) Hải Dương ghi nhận một ca nghi mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tại huyện Cẩm Giàng, liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke.

Thêm ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến quán karaoke tại Cẩm Giàng, Hải Dương

Thêm ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến quán karaoke tại Cẩm Giàng, Hải Dương

VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương, sáng nay (8/2) Hải Dương ghi nhận một ca nghi mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tại huyện Cẩm Giàng, liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke.