AFF Cup: Lào cầm hòa Indonesia trong trận đầu tiên bảng B

(VOV) -Lào – bị đánh giá yếu hơn, lại là đội chơi hay hơn trong trận đấu này

Tối nay, đội tuyển Indonesia đã thủ hòa Lào 2-2 trong trận mở màn bảng B AFF Suzuki Cup 2012 diễn ra tại sân vận động Bukit Jalin, thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. 

Không phải Indonesia mà Lào – bị đánh giá yếu hơn, mới là đội chơi hay hơn trong trận đấu này. Với lối đá tốc độ, giàu sức mạnh và những miếng tấn công khá hiệu quả, Lào tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong những phút đầu trận. Phút 26, trong một pha xâm nhập vòng cấm, Vilayout của đội tuyển Lào đã buộc thủ môn Endra của Indonesia phải phạm lỗi, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Từ chấm 11m, Khăm-pheng dứt điểm thành công mở tỉ số cho Lào. Nhưng nếu như Lào tấn công hay bao nhiêu thì trong phòng ngự, họ lại chơi sơ hở bấy nhiêu. Cuối hiệp 1, từ một tình huống bóng bổng, các hậu vệ và thủ môn Lào chơi bị động để hậu vệ Maitimo đánh đầu san bằng tỉ số 1-1 cho Indonesia.

Sai lầm trong phòng ngự tiếp tục khiến Lào phải trả giá trong hiệp 2. Một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha làm bàn của Keo-viêng-phét ở phút 79, nhưng Lào đã không bảo toàn được chiến thắng khi một lần nữa để Ronando Moro gỡ hòa cho Indonesia. Với 1 điểm trong trận đấu này, cơ hội đi tiếp vẫn còn với cả 2 đội./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên