Tuấn Anh nguy cơ lỡ AFF Cup 2016: Trò đùa của số phận

VOV.VN - Là một niềm hi vọng của bóng đá Việt Nam nhưng trước mỗi trận đánh lớn, Tuấn Anh lại chật vật vì chấn thương.

Tài năng nhưng không may mắn

Trong lứa những cầu thủ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG, có lẽ Tuấn Anh là người kém may mắn nhất. Trong khi những cầu thủ đồng trang lứa như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… ngày càng trưởng thành và chứng minh được vai trò ở đội tuyển, thì Tuấn Anh liên tục “lỗi hẹn” với những trận đánh lớn.

Tuấn Anh lủi thủi tập một mình tại khách sạn Parami vì chấn thương. (Ảnh: Nhung Trần)

Cách đây 1 năm, tiền vệ người Thái Bình từng được dự đoán sẽ tỏa sáng tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore. Nhưng đến sát ngày lên đường, Tuấn Anh lại tái phát chấn thương đầu gối. Dù đã được tập với giáo án riêng và sự chăm sóc của các bác sĩ, nhưng Tuấn Anh vẫn phải ngậm ngùi rời đội sau 1 tuần vì không kịp bình phục.

Sau này, Tuấn Anh thừa nhận việc lỡ SEA Games 28 là một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất của anh. Tưởng như đợt hội quân cho AFF Cup 2016 sẽ là cơ hội để Tuấn Anh làm lại. Nhưng số phận một lần nữa lại trêu ngươi tiền vệ gốc Thái Bình.

Chấn thương dai dẳng khiến Tuấn Anh phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian ĐT Việt Nam tập luyện, thi đấu trước thềm AFF Cup 2016. Đến khi chấn thương có dấu hiệu lành, anh lại ham biểu diễn một động tác khó trên sân tập, dẫn đến vết đau tái phát.

Đáng tiếc cho Tuấn Anh, chấn thương tái phát ở vào thời điểm AFF Cup 2016 chỉ còn tính bằng ngày. Đến lúc này, bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng, người luôn tìm cách hỗ trợ Tuấn Anh cũng thừa nhận tiền vệ của Yokohama không còn nhiều cơ hội thi đấu ở AFF Cup 2016.

Nhiều khả năng sẽ bị loại

HLV Hữu Thắng mang 25 cầu thủ sang Myanmar, nhưng điều lệ của AFF Cup quy định mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ thi đấu. Do đó, chiến lược gia xứ Nghệ buộc phải gạch tên hai học trò nữa. Với tình trạng chấn thương như hiện nay, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ là cái tên bị loại khỏi danh sách.

Đây là điều dễ hiểu bởi từ khi sang đất Myanmar, Tuấn Anh chưa một lần được tập chung với cả đội mà liên tục phải chịu cảnh lủi thủi tập 1 mình. HLV Hữu Thắng thừa nhận: “Toàn bộ Ban huấn luyện đang rất quan tâm đến Tuấn Anh. Những gì tốt nhất chúng tôi đã triển khai để giúp Tuấn Anh hồi phục. Nhưng trường hợp Tuấn Anh hiện tại không khả quan. Trước đó, ở buổi tập trên sân Thống Nhất, Tuấn Anh đã thực hiện một động tác khó khiến chấn thương tái phát.

HLV Hữu Thắng luôn kì vọng Tuấn Anh sẽ kịp bình phục. Nhưng thời điểm này, ông cũng thừa nhận tiền vệ người Thái Bình không còn nhiều cơ hội. 

Bác sĩ vẫn bảo đưa Tuấn Anh sang Myanmar để chữa trị, phục hồi tốt nhất cho cậu ấy. Nhưng hiện tại cơ hội chỉ là 40/60, không lạc quan. Nếu thiếu vắng Tuấn Anh, lối chơi của đội tuyển sẽ phần nào ảnh hưởng. Nhưng với những con người hiện nay, tôi nghĩ đội tuyển vẫn sẽ thi đấu tốt”.

Nếu quả thật phải xách vali về nước sớm, thì đây sẽ tiếp tục là cú sốc với Tuấn Anh. Dù anh đã nhắn nhủ với người hâm mộ rằng tinh thần hiện nay vẫn ổn. Nếu như không được tham dự AFF Cup 2016 thì anh vẫn sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu để chờ đợi những cơ hội tiếp theo.

Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt, người hâm mộ vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự tiếc nuối của tiền vệ người Thái Bình khi sắp thêm một lần lỗi hẹn với đấu trường Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam và nỗi lo “người gác đền“
AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam và nỗi lo “người gác đền“

VOV.VN - Vị trí “người gác đền” của ĐT Việt Nam ở mỗi giải đấu lớn của khu vực đều mang lại nỗi lo cho người hâm mộ, AFF Cup 2016 không phải là ngoại lệ.

AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam và nỗi lo “người gác đền“

AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam và nỗi lo “người gác đền“

VOV.VN - Vị trí “người gác đền” của ĐT Việt Nam ở mỗi giải đấu lớn của khu vực đều mang lại nỗi lo cho người hâm mộ, AFF Cup 2016 không phải là ngoại lệ.

“ĐT Việt Nam chưa đạt điểm rơi phong độ“
“ĐT Việt Nam chưa đạt điểm rơi phong độ“

VOV.VN - Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ĐT Việt Nam đang ở trong giai đoạn “nén lò xo” để chuẩn bị bung sức tại AFF Cup 2016.

“ĐT Việt Nam chưa đạt điểm rơi phong độ“

“ĐT Việt Nam chưa đạt điểm rơi phong độ“

VOV.VN - Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, ĐT Việt Nam đang ở trong giai đoạn “nén lò xo” để chuẩn bị bung sức tại AFF Cup 2016.

ĐT Việt Nam miệt mài “luyện công” dưới trời nắng nóng
ĐT Việt Nam miệt mài “luyện công” dưới trời nắng nóng

VOV.VN - Dưới cái nắng nóng hơn 35 độ của Myanmar, ĐT Việt Nam đã có một buổi tập không dễ chịu.

ĐT Việt Nam miệt mài “luyện công” dưới trời nắng nóng

ĐT Việt Nam miệt mài “luyện công” dưới trời nắng nóng

VOV.VN - Dưới cái nắng nóng hơn 35 độ của Myanmar, ĐT Việt Nam đã có một buổi tập không dễ chịu.

Tiền đạo nào “mắn” bàn thắng nhất ở ĐT Việt Nam?
Tiền đạo nào “mắn” bàn thắng nhất ở ĐT Việt Nam?

VOV.VN - Trong số 5 tiền đạo của ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2016, Công Vinh là người "mắn" bàn thắng nhất ở cấp độ ĐTQG.

Tiền đạo nào “mắn” bàn thắng nhất ở ĐT Việt Nam?

Tiền đạo nào “mắn” bàn thắng nhất ở ĐT Việt Nam?

VOV.VN - Trong số 5 tiền đạo của ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2016, Công Vinh là người "mắn" bàn thắng nhất ở cấp độ ĐTQG.

Tuấn Anh vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam
Tuấn Anh vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối 15/11, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar để chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Tuấn Anh vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam

Tuấn Anh vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối 15/11, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar để chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Đội hình "khủng" xứ Nghệ của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng
Đội hình "khủng" xứ Nghệ của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng

VOV.VN - Điểm mặt những tài năng trẻ gốc xứ Nghệ được HLV Hữu Thắng triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2016.

Đội hình "khủng" xứ Nghệ của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng

Đội hình "khủng" xứ Nghệ của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng

VOV.VN - Điểm mặt những tài năng trẻ gốc xứ Nghệ được HLV Hữu Thắng triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2016.