AFF: Hành vi quá khích của CĐV Malaysia thật đáng xấu hổ

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi thư yêu cầu FAM giải trình về vụ việc lộn xộn trên sân Shah Alam vừa qua.

Tờ New Straits Times của Malaysia ngày 9/12 đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã mô tả những hành động quá khích của một số cổ động viên Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Malaysia và Việt Nam tại Sân vận động Shah Alam là “hành vi bạo lực và đáng xấu hổ nhất” từng được ghi nhận trong lịch sử giải đấu này.

CĐV quá khích Malaysia tấn công các CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam hôm 7/12 vừa qua
AFF cũng bày tỏ sự thất vọng và muốn có câu trả lời rõ ràng từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Trong trận đấu này, một số cổ động viên quá khích của Malaysia đã tấn công một nhóm nhỏ cổ động viên Việt Nam vào những phút cuối cùng của trận đấu. Khi đó, đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 2-1.

Hình ảnh được đăng tải trên truyền thông cho thấy các cổ động viên quá khích Malaysia đã lao vào đấm đá các cổ động viên Việt Nam khiến ít nhất 1 người trong số họ bị thương.

Bên cạnh đó, những hình ảnh được đăng tải trên Facebook cũng cho thấy những cổ động viên nữ của đội tuyển Việt Nam cũng bị nhóm fan cuồng này tấn công. Phải rất vất vả, các nhân viên an ninh Malaysia mới dẹp yên được vụ lộn xộn này và bắt giữ một số cổ động viên quá khích.

Vụ lộn xộn trên sân Shah Alam xảy ra sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 10.000 USD vì những hành vi gây rối của CĐV nước này trong trận giao hữu giữa Malaysia và Philippines tại sân vận động Selayang vào tháng 3 vừa rồi.

Tổng thư ký AFF Datuk Azzuddin Ahmad ngày 8/12 cho biết, AFF đã gửi thư yêu cầu FAM giải trình về vụ việc nói trên. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á yêu cầu FAM cần giải thích rõ về nguyên nhân dẫn đến những hành vi "xấu xí" đó và liệu an ninh tại sân đã bị buông lỏng hay không?

"Tôi rất thất vọng. Tại sao sự việc như vậy lại xảy ra ở Malaysia? Tôi muốn có câu trả lời", ông Azzuddin cho biết tại trụ sở AFF ở Kelana Jaya (Malaysia).

"Các trận đấu vòng bảng được tổ chức tại Singapore và Việt Nam đã không xảy ra  sự cố nào. Trong khi đó, các cổ động viên Thái Lan đã cư xử đúng mực trong trận bán kết lượt đi giữa Thái Lan và Philippines tại Manila", ông Azzuddin nói.

Cũng theo ông Azzuddin, Liên đoàn Bóng đã Malaysia (FAM) sẽ có một tuần để trả lời những câu hỏi trong thư gửi của AFF.

Trong khi đó, Tổng thư ký FAM Datuk Mohd Amin Hamidin cho biết ít nhất 6 người đã bị bắt giữ sau vụ lộn xôn trên Shah Alam và một số đối tượng khác cũng đang bị cảnh sát để mắt đến.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và những người có những hình ảnh về các cổ động viên quá khích hôm đó. Tôi sẽ đề nghị để FAM cấm vào sân vận động suốt đời đối với tất cả những người gây ra vụ lộn xộn hôm Chủ nhật vừa qua", ông Datuk Mohd Amin Hamidin cho biết.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng đã gửi một lá thư xin lỗi tới các Hội cổ động viên Việt Nam (VFA)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Thể thao Malaysia xin lỗi CĐV Việt Nam
Bộ trưởng Thể thao Malaysia xin lỗi CĐV Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng thể thao và thanh niên Malaysia – ông Khairy Jamaluddin đã thay mặt các CĐV Malaysia xin lỗi Việt Nam.

Bộ trưởng Thể thao Malaysia xin lỗi CĐV Việt Nam

Bộ trưởng Thể thao Malaysia xin lỗi CĐV Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng thể thao và thanh niên Malaysia – ông Khairy Jamaluddin đã thay mặt các CĐV Malaysia xin lỗi Việt Nam.

Báo Malaysia: Thắng ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình là “nhiệm vụ bất khả thi“
Báo Malaysia: Thắng ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình là “nhiệm vụ bất khả thi“

VOV.VN - Tờ News Straits Times của Malaysia nhận định thầy trò Dollah Salleh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn đánh bại Việt Nam ở trận lượt về.

Báo Malaysia: Thắng ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình là “nhiệm vụ bất khả thi“

Báo Malaysia: Thắng ĐT Việt Nam ở Mỹ Đình là “nhiệm vụ bất khả thi“

VOV.VN - Tờ News Straits Times của Malaysia nhận định thầy trò Dollah Salleh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn đánh bại Việt Nam ở trận lượt về.

Cổ động viên Malaysia lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam
Cổ động viên Malaysia lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam

Những cổ động viên chân chính của Malaysia đã lên tiếng xin lỗi những người hâm mộ Việt Nam sau vụ ẩu đả trên sân Shah Alam.

Cổ động viên Malaysia lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam

Cổ động viên Malaysia lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam

Những cổ động viên chân chính của Malaysia đã lên tiếng xin lỗi những người hâm mộ Việt Nam sau vụ ẩu đả trên sân Shah Alam.

VFF kiến nghị LĐBĐ Malaysia xử lý vụ cổ động viên quá khích
VFF kiến nghị LĐBĐ Malaysia xử lý vụ cổ động viên quá khích

VOV.VN - VFF đánh giá việc cổ động viên quá khích Malaysia tấn công người hâm mộ Việt Nam sau trận thua 1-2 vừa qua là một sự việc nghiêm trọng.

VFF kiến nghị LĐBĐ Malaysia xử lý vụ cổ động viên quá khích

VFF kiến nghị LĐBĐ Malaysia xử lý vụ cổ động viên quá khích

VOV.VN - VFF đánh giá việc cổ động viên quá khích Malaysia tấn công người hâm mộ Việt Nam sau trận thua 1-2 vừa qua là một sự việc nghiêm trọng.

CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play
CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play

VOV.VN - Cùng chào đón nồng nhiệt các cầu thủ và người hâm mộ ĐT Malaysia bởi đơn giản CĐV Việt Nam rất khác – đầy tinh thần thượng võ và mến khách.

CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play

CĐV Việt Nam sẽ tiếp đón CĐV Malaysia nhiệt thành và fair-play

VOV.VN - Cùng chào đón nồng nhiệt các cầu thủ và người hâm mộ ĐT Malaysia bởi đơn giản CĐV Việt Nam rất khác – đầy tinh thần thượng võ và mến khách.

ĐT Malaysia đến Hà Nội sớm hơn ĐT Việt Nam
ĐT Malaysia đến Hà Nội sớm hơn ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Việt Nam phải bay vòng từ Kuala Lumpur đến TP HCM rồi mới di chuyển ra Hà Nội, dự kiến đội sẽ hạ cánh lúc 17h30 chiều 8/12.

ĐT Malaysia đến Hà Nội sớm hơn ĐT Việt Nam

ĐT Malaysia đến Hà Nội sớm hơn ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Việt Nam phải bay vòng từ Kuala Lumpur đến TP HCM rồi mới di chuyển ra Hà Nội, dự kiến đội sẽ hạ cánh lúc 17h30 chiều 8/12.

Website Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker tấn công
Website Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker tấn công

Sau khi cổ động viên Malaysia hành hung cố động viên Việt Nam trận bán kết lượt đi tối 7-12, website Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bị hacker tấn công.

Website Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker tấn công

Website Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker tấn công

Sau khi cổ động viên Malaysia hành hung cố động viên Việt Nam trận bán kết lượt đi tối 7-12, website Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bị hacker tấn công.

HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“
HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“

VOV.VN - HLV Dollah Salleh cho rằng mọi bất lợi đang thuộc về đội tuyển Malaysia, vì phải đấu trên sân khách, và phải thắng cách biệt 2 bàn.

HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“

HLV Dollah Salleh: “Mọi bất lợi đổ dồn vào Malaysia!“

VOV.VN - HLV Dollah Salleh cho rằng mọi bất lợi đang thuộc về đội tuyển Malaysia, vì phải đấu trên sân khách, và phải thắng cách biệt 2 bàn.