Nhập cảnh trái phép rất dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, tình trạng nhập cảnh trái phép rất dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Thời gian gần đây tại khu vực Tây Nam Bộ, tình trạng nhập cảnh trái phép gia tăng. Gần đây nhất, sáng 22/4, tổ tuần tra đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trong lúc tuần tra phát hiện 1 sà lan và 1 tàu kéo chạy từ Campuchia về Việt Nam. Trên tàu có 4 người gồm 3 nam và 1 phụ nữ. 

Qua điều tra 4 đối tượng khai nhận, trước đây đã thuê tàu sang Campuchia làm ăn, nhưng do thời điểm hiện nay dịch bệnh COVID-19 bên Campuchia bùng phát nên trở về Việt Nam tránh dịch.

Trước đó, sáng 21/4, nhóm 3 người gồm 1 nam, 2 nữ là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh. Sau đó cả 3 đến thị trấn Tân Biên bắt xe taxi về TPHCM.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, Việt Nam đã 28 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Các ca mắc mới ghi nhận hàng ngày đều là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trở lại tại nước ta vẫn luôn thường trực. Đặc biệt tại khu vực Tây Nam Bộ, tình trạng nhập cảnh trái phép gia tăng.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, tình trạng nhập cảnh trái phép rất dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Theo PGS Nga, hai nước Lào và Campuchia có đường biên giới giáp Việt Nam, mặc dù chúng ta luôn có biện pháp ngăn chặn, kiểm soát nhưng vẫn có những đối tượng đi vào bằng đường mòn lối mở nên nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta là rất cao.

Chuyên gia này cho rằng, trước hết mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác. Khi phát hiện có người lạ về địa phương cần khai báo với các cơ quan chức năng. Đồng thời có hình thức xử phạt nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức vi phạm và tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép; Xử phạt nặng nơi để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không khai báo y tế.

“Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát biên giới chặt chẽ; Phối hợp, hỗ trợ bộ đội biên phòng, cũng như các lực lượng khác để ngày đêm canh gác, đề phòng những trường hợp các đối tượng đi theo đường mòn lối mở về không khai báo y tế. Đồng thời, sẵn sàng có những cơ sở cách ly ngay tại biên giới. Tăng cường lực lượng y tế để triển khai xét nghiệm, phát hiện kịp thời những đối tượng dương tính với SARS-CoV-2 để có biện pháp xử lý thích hợp”- ông Nguyễn Huy Nga cho biết.  

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Đắc Phu cũng khuyến cáo người dân vùng biên giới cần thận trọng vì nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 rất cao do tình hình dịch ở Campuchia căng thẳng.

Ông Phu cho rằng, thời gian qua, Việt Nam đã ghi nhận một số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép. Vì vậy, nếu không quản lý tốt tình trạng này, nước ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng.

“Thực tế cho thấy nhiều nước dịch bùng phát là do nới lỏng kiểm soát. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục làm tốt việc quản lý người nhập cảnh. Người dân khi có nhu cầu về nước nên đi theo đường chính thống để được kiểm soát, cách ly theo đúng quy định.”- PGS Phu khuyến cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 người lái tàu từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
4 người lái tàu từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - 4 đối tượng này trước đây đã thuê tàu sang Campuchia làm ăn, nhưng do thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid -19 bên Campuchia bùng phát nên trở về Việt Nam trốn dịch.

4 người lái tàu từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

4 người lái tàu từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - 4 đối tượng này trước đây đã thuê tàu sang Campuchia làm ăn, nhưng do thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid -19 bên Campuchia bùng phát nên trở về Việt Nam trốn dịch.

TP. HCM truy vết liên quan 3 người nhập cảnh trái phép
TP. HCM truy vết liên quan 3 người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đang truy vết, điều tra hành trình của 3 người nhập cảnh trái phép vào thành phố.

TP. HCM truy vết liên quan 3 người nhập cảnh trái phép

TP. HCM truy vết liên quan 3 người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đang truy vết, điều tra hành trình của 3 người nhập cảnh trái phép vào thành phố.

Hà Tiên kích hoạt toàn dân truy tìm người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Hà Tiên kích hoạt toàn dân truy tìm người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Sau khi nhận thông tin người đàn ông nói tiếng Trung Quốc trên tàu chạy về hướng Hà Tiên, địa phương này đã kích hoạt toàn bộ hệ thống cùng người dân truy tìm.

Hà Tiên kích hoạt toàn dân truy tìm người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hà Tiên kích hoạt toàn dân truy tìm người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Sau khi nhận thông tin người đàn ông nói tiếng Trung Quốc trên tàu chạy về hướng Hà Tiên, địa phương này đã kích hoạt toàn bộ hệ thống cùng người dân truy tìm.