Áp dụng công nghệ 3D trong giải đấu Wimbledon

Mùa hè này, các fan hâm mộ của thế giới quần vợt sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những cú đánh đẹp mắt của các tay vợt tranh tài ở Wimbledon bằng công nghệ 3D.

Wimbledon nổi tiếng bởi những ý nghĩa, giá trị truyền thống lâu đời của quần vợt nhưng cũng là giải đấu đứng đầu về tiếp thu những tiên tiến của khoa học công nghệ. Sau khi đưa dàn mái che hiện đại bậc nhất vào sử dụng năm 2009, Wimbledon lại tiếp tục khiến khán giả phải thích thú khi đưa ra thông tin về việc áp dụng công nghệ 3D và mang lại những pha bóng chân thực nhất cho khán giả.

Ian Ritchie, Giám đốc Điều hành của CLB All England, nơi tổ chức giải đấu Wimbledon, cho biết: “Đây thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời. Bây giờ đa số mọi người đều có thể xem 3D qua tivi ở nhà chính vì thế việc truyền hình các trận đấu bằng công nghệ 3D là việc nên làm. Wimbledon là giải đấu mang giá trị truyền thống lâu đời, nhưng chúng tôi cũng luôn luôn muốn tìm kiếm những cái mới, muốn áp dụng những công nghệ tiên tiến để làm cho giải đấu ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu mà Wimbledon luôn hướng tới."

Thông báo chính thức về việc áp dụng công nghệ vào giải Wimbledon vừa được đưa ra hôm thứ 2. Tuy nhiên không phải tất cả các trận đấu đều sẽ được áp dụng công nghệ này. Theo Ban tổ chức giải đấu, chỉ có trận bán kết đơn nam, bán kết đơn nữ và chung kết đơn nam, chung kết đơn nữ là sẽ chiếu 3D cho khán giả.

“Chúng tôi muốn tiến hành thử nghiệm xem hiệu quả của việc này đến đâu, nếu khả quan sang năm tới chúng tôi sẽ áp dụng trong tất cả các trận." - ông Ian Ritchie cho biết thêm.

Vậy là mùa hè này, các khán giả có thể thưởng thức những pha bóng tuyệt đỉnh nhất của những tay vợt hàng đầu thế giới ở nhà hoặc ngoài rạp chiếu phim. Đây quả thực là một yếu tố rất thú vị và nó sẽ khiến cho Wimbledon năm nay nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa, đồng thời cũng sẽ tạo ra một bước đột phá mới về công nghệ truyền hình trong các trận đấu tennis./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên