Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

VOV.VN - Đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm ủng hộ. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác chăm lo người có công và đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ xây mới hơn 200 ngôi nhà và sửa chữa hơn 50 ngôi nhà tặng gia đình người có công khó khăn về nhà ở; sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ. Các đơn vị, địa phương kịp thời hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân khi gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống; thăm hỏi, tặng quà động viên vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm và các ngày lễ lớn…

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 95% xã, phường, thị trấn được công nhận làm công tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; hơn 97% gia đình người có công và thân nhân người có công có mức sống trên mức thu nhập trung bình.

Sáng 22/7, tại Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ quỹ. UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Dịp 27/7 năm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đoàn công tác thăm tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

“Lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm, tặng quà người có công, gia đình người có công trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức thăm, động viên chia sẻ và tặng quà các đối tượng người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh. Đối với việc thực hiện chi trả chế độ chính sách đối với người có công, gia đình người có công được sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương thực hiện đảm bảo và kịp thời”, bà Nguyễn Thị Ánh Lan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước thềm Lễ tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng
Trước thềm Lễ tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng

VOV.VN - Hôm nay (23/7), các đại biểu người có công trên toàn quốc đã về Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác và chuẩn bị tham dự các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ và tuyên dương 450 đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022.

Trước thềm Lễ tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng

Trước thềm Lễ tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng

VOV.VN - Hôm nay (23/7), các đại biểu người có công trên toàn quốc đã về Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác và chuẩn bị tham dự các hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ và tuyên dương 450 đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022.

Xe chở 23 hành khách lao xuống đèo Đại Ninh ở Bình Thuận
Xe chở 23 hành khách lao xuống đèo Đại Ninh ở Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (23/7), UBND xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xác nhận, trên Quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã có một chiếc xe khách lao xuống đèo. Ba người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Xe chở 23 hành khách lao xuống đèo Đại Ninh ở Bình Thuận

Xe chở 23 hành khách lao xuống đèo Đại Ninh ở Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (23/7), UBND xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xác nhận, trên Quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã có một chiếc xe khách lao xuống đèo. Ba người bị thương nặng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Vượt lên thương tật”, xây dựng cuộc sống hạnh phúc
“Vượt lên thương tật”, xây dựng cuộc sống hạnh phúc

VOV.VN - Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

“Vượt lên thương tật”, xây dựng cuộc sống hạnh phúc

“Vượt lên thương tật”, xây dựng cuộc sống hạnh phúc

VOV.VN - Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.