Nga lần đầu tiên bắn hạ tên lửa chiến thuật mới của Ukraine

VOV.VN - Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/3 cho biết, các hệ thống phòng không của nước này lần đầu tiên bắn hạ Grom-2, một tên lửa tác chiến – chiến thuật mới của Ukraine.

“Một tên lửa tác chiến – chiến thuật Grom-2, ba tên lửa của hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị đánh chặn tại khu vực Novoandreevka và Zeleny Gay ở tỉnh Donetsk”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi Liên Xô tan rã, công ty thiết kế Yuzhnoye của Ukraine đã chế tạo hệ thống tên lửa tác chiến – chiến thuật có tên Grom. Dự án được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013. Grom thường được biết đến với cái tên “Sấm sét”, có tầm bắn từ 50-500km, tùy thuộc vào biến thể.

Grom-2 là tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn có tầm bắn khoảng 280km. Hệ thống tên lửa được đặt trên một chiếc xe tải quân sự. Những bức ảnh đầu tiên của hệ thống này đã được một trang web quân sự của Ukraine công bố vào năm 2018.

Mặc dù có rất ít thông tin về loại tên lửa tối tân này của Ukraine, nhưng một số báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng nó được cho là sẽ cạnh tranh với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga. Chuyên gia quân sự Vijiander Thakur nói rằng Grom-2 có đầu đạn nặng 480kg và tầm bắn 500km.

Theo Eurasiantimes, nếu Ukraine thiết lập các cơ sở sản xuất tên lửa trong hoặc ngoài nước này, Nga có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công thường xuyên và nguy hiểm hơn trên lãnh thổ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặt lên "bàn cân" bom thông minh GLSDB và hệ thống tên lửa HIMARS
Đặt lên "bàn cân" bom thông minh GLSDB và hệ thống tên lửa HIMARS

VOV.VN - Ukraine hiện đang sử dụng bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) do Mỹ cung cấp, giúp nâng cao khả quân sự của Kiev so với hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Đặt lên "bàn cân" bom thông minh GLSDB và hệ thống tên lửa HIMARS

Đặt lên "bàn cân" bom thông minh GLSDB và hệ thống tên lửa HIMARS

VOV.VN - Ukraine hiện đang sử dụng bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) do Mỹ cung cấp, giúp nâng cao khả quân sự của Kiev so với hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine
Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 công bố video cho thấy các phi công của trực thăng trinh sát tấn công Ka-52 đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào vị trí kiên cố và các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

Trực thăng Nga Ka-52 phóng tên lửa tấn công cứ điểm và xe bọc thép của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/3 công bố video cho thấy các phi công của trực thăng trinh sát tấn công Ka-52 đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào vị trí kiên cố và các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga bắn tên lửa chống hạm siêu âm Moskit vào mục tiêu giả định ở Biển Nhật Bản
Nga bắn tên lửa chống hạm siêu âm Moskit vào mục tiêu giả định ở Biển Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (28/03) cho biết, lực lượng hải quân Nga đã có cuộc diễn tập và bắn tên lửa chống hạm siêu âm Moskit vào một mục tiêu giả định ở Biển Nhật Bản.

Nga bắn tên lửa chống hạm siêu âm Moskit vào mục tiêu giả định ở Biển Nhật Bản

Nga bắn tên lửa chống hạm siêu âm Moskit vào mục tiêu giả định ở Biển Nhật Bản

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (28/03) cho biết, lực lượng hải quân Nga đã có cuộc diễn tập và bắn tên lửa chống hạm siêu âm Moskit vào một mục tiêu giả định ở Biển Nhật Bản.