ASIAD là trọng tâm trong nhiệm vụ năm 2014 của TTVN

VOV.VN -Trong số các nhiệm vụ đề ra trong năm 2014, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh tới việc đào tạo bóng đá trẻ, đặc biệt là bóng đá nữ. 

Chiều qua (8/1), tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) đã tiến hành tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. 

Thể thao Việt Nam kết thúc năm 2013 với kỳ SEA Games 27 tại Myanmar được đánh giá là thành công với 73 HCV, 86 HCB, 86 HCĐ. Thành tích này giúp Đoàn TTVN đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Trong năm qua, về thể thao thành tích cao, nhiều vận động viên đã tạo ra bước đột phá về thành tích trên đấu trường quốc tế như: "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên (phá 9 kỷ lục Đông Nam Á, phá 2 kỷ lục tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á); vận động viên Nguyễn Hà Thanh (giành HCV tại giải thể dục dụng cụ Grand Prix, 1HCV, 1HCB tại cúp Challenge TDDC thế giới); xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giành HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại cúp bắn súng thế giới)...

TDTT quần chúng cũng có những bước phát triển chắc chắn, tuy nhiên không đều, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, miền núi.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị (ảnh: Bongdaplus)


Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong năm nay, những nhiệm vụ trọng tâm được ngành TDTT đề ra là đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng rộng khắp trên cả nước, tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7; tiếp tục nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiệm cận với thành tích của châu lục và thế giới; phấn đấu đạt thành tích tốt tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 14 tại Hàn Quốc, Olympic trẻ tại Nam Kinh (Trung Quốc), Đại hội thể thao bãi biển lần thứ 4 tại Thái Lan và giành kết quả cao tại các kỳ thi đấu khác.

Ngoài ra, nhiệm vụ còn bao gồm tăng cường tiềm lực khoa học kỹ thuật và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ y, sinh học TDTT trong công tác đào tạo vận động viên; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị theo hướng hiện đại; chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 – 2016 và ASIAD 18 – 2019; tiếp tục hoàn thiện và ổn định bộ máy của Tổng cục TDTT.

Phát biểu tại hội nghị, bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Năm 2014, trước hết phải thực hiện tốt nghị quyết TW8 của Bộ chính trị; tiếp tục triển khai chiến lược phát triển thể dục thể thao, quy hoạch về thể dục thể thao; đào tạo vận động viên các môn trọng điểm để đột phá thành tích tại ASIAD 2014 và Olympic 2016; tập trung đào tạo bóng đá trẻ để giành thành tích tại SEA Games 28 – 2015. Đặc biệt phải quan tâm đến bóng đá nữ của chúng ta; thực hiện thành công các mục tiêu trung và dài hạn đã được xác định tại các chương trình hành động của ngành”.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thể dục Thể thao đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quyết định về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao xuất sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Chủ tịch các Câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hội nghị Chủ tịch các Câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

3 vấn đề để hội nghị cùng thảo luận gồm: Bỏ phiếu bầu Trưởng ban tổ chức giải và Trưởng ban trọng tài, Cơ cấu tổ chức ban tổ chức giải và có nên tổ chức Đại hội bất thường của VFF.          

Hội nghị Chủ tịch các Câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

Hội nghị Chủ tịch các Câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

3 vấn đề để hội nghị cùng thảo luận gồm: Bỏ phiếu bầu Trưởng ban tổ chức giải và Trưởng ban trọng tài, Cơ cấu tổ chức ban tổ chức giải và có nên tổ chức Đại hội bất thường của VFF.          

Dư âm SEA Games 27: Nhạt nhòa vai trò “lãnh đạo”
Dư âm SEA Games 27: Nhạt nhòa vai trò “lãnh đạo”

VOV.VN - Trước nỗi “oan ức” của các VĐV Việt Nam, hơn 30 quan chức thể thao nước nhà đều khoanh tay đứng nhìn.

Dư âm SEA Games 27: Nhạt nhòa vai trò “lãnh đạo”

Dư âm SEA Games 27: Nhạt nhòa vai trò “lãnh đạo”

VOV.VN - Trước nỗi “oan ức” của các VĐV Việt Nam, hơn 30 quan chức thể thao nước nhà đều khoanh tay đứng nhìn.

Hội nghị Trưởng đoàn AIG 3
Hội nghị Trưởng đoàn AIG 3

Chiều 21/8 tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ ba (Asian Indoor Games 3) tổ chức họp báo về chương trình Hội nghị Trưởng đoàn các nước tham dự Đại hội

Hội nghị Trưởng đoàn AIG 3

Hội nghị Trưởng đoàn AIG 3

Chiều 21/8 tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ ba (Asian Indoor Games 3) tổ chức họp báo về chương trình Hội nghị Trưởng đoàn các nước tham dự Đại hội

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 5
Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 5

Đây là dịp để Ban Chấp hành VFF đánh giá, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 5

Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 5

Đây là dịp để Ban Chấp hành VFF đánh giá, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự AIG 3
Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự AIG 3

Các thành viên đã nghe báo cáo của Ban tổ chức ASIAN Indoor Games (AIG) 3 về công tác chuẩn bị đại hội và những vấn đề liên quan như địa điểm thi đấu, nơi ăn ở, phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra đại hội.

Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự AIG 3

Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự AIG 3

Các thành viên đã nghe báo cáo của Ban tổ chức ASIAN Indoor Games (AIG) 3 về công tác chuẩn bị đại hội và những vấn đề liên quan như địa điểm thi đấu, nơi ăn ở, phương tiện đi lại trong thời gian diễn ra đại hội.

SEA Games 27: Thể thao Việt Nam mất nhiều hơn được
SEA Games 27: Thể thao Việt Nam mất nhiều hơn được

VOV.VN - Sự thất bại của các môn bóng, các nội dung được dự báo và việc còn có quá nhiều HCV "bất ngờ" khiến TTVN đang thật sự chênh vênh.

SEA Games 27: Thể thao Việt Nam mất nhiều hơn được

SEA Games 27: Thể thao Việt Nam mất nhiều hơn được

VOV.VN - Sự thất bại của các môn bóng, các nội dung được dự báo và việc còn có quá nhiều HCV "bất ngờ" khiến TTVN đang thật sự chênh vênh.

Mong SEA Games không còn là đấu trường quan trọng nhất
Mong SEA Games không còn là đấu trường quan trọng nhất

VOV.VN - 73 HCV tại SEA Games 27 là một niềm vui nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ mãi vui với những tấm huy chương khu vực?

Mong SEA Games không còn là đấu trường quan trọng nhất

Mong SEA Games không còn là đấu trường quan trọng nhất

VOV.VN - 73 HCV tại SEA Games 27 là một niềm vui nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ mãi vui với những tấm huy chương khu vực?

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2

VOV.VN - Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp hợp tác và kinh nghiệm giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN về các hoạt động thể thao...

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 2

VOV.VN - Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp hợp tác và kinh nghiệm giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN về các hoạt động thể thao...

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước
Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước

VOV.VN -Ra đón đoàn có lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đông đảo phóng viên, người hâm mộ.

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước

Người hâm mộ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước

VOV.VN -Ra đón đoàn có lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đông đảo phóng viên, người hâm mộ.