Kazakhstan coi Nga và Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại

VOV.VN - Ngày 26/11, phát biểu tại buổi lễ nhậm chức sau khi tái đắc cử, Tổng thống Kazakhstan, ông Tokayev đã đưa ra định hướng trong chính sách đối ngoại của nước này thời gian tới.

Theo Tổng thống Tokayev, trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Kazakhstan thời gian tới là hợp tác cùng có lợi và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Nga và Trung Quốc. Ông Tokayev cho biết thêm rằng, quan hệ của Kazakhstan với các nước anh em ở Trung Á và với các đối tác trong các hiệp hội hội nhập mà nước này tham gia cũng là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Kazakhstan.

Tuy nhiên, Tổng thống Tokayev cũng khẳng định rằng, Kazakhstan sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại cân bằng, mang tính xây dựng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính quyền Kazakhstan “sẽ nỗ lực hết sức để phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia châu Á, Trung Đông và Kavkaz, cũng như với tất cả các quốc gia quan tâm đến Kazakhstan”.

Các nhà phân tích cho rằng, thời gian tới, Chính quyền Kazakhstan sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, đa phương hoá, đa dạng hoá, chú trọng củng cố, cân bằng quan hệ với các nước lớn, thúc đẩy quan hệ với các quốc gia láng giềng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Các nhà phân tích cũng cho rằng việc Tổng thống Tokayev chọn Nga là nước đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài sau khi tái đắc cử cho thấy Kazakhstan sẽ củng cố, thắt chặt quan hệ với Nga trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử
Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử

VOV.VN - Ngày 25/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan Tokayev vào ngày 28/11 tại Moscow, trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử

Tổng thống Kazakhstan Tokayev thăm Nga sau khi tái đắc cử

VOV.VN - Ngày 25/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan Tokayev vào ngày 28/11 tại Moscow, trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử
Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng thống Kazakhstan Kassym Tokayev vừa tái đắc cử vị trí nguyên thủ quốc gia trong cuộc bầu cử tổng thống trước hạn, được tổ chức hôm qua. Theo kết quả sơ bộ do Uỷ ban bầu cử Kazakhstan công bố, ông Tokayev nhận được hơn 80% phiếu bầu.

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử

Tổng thống Nga chúc mừng Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Tổng thống Kazakhstan Kassym Tokayev vừa tái đắc cử vị trí nguyên thủ quốc gia trong cuộc bầu cử tổng thống trước hạn, được tổ chức hôm qua. Theo kết quả sơ bộ do Uỷ ban bầu cử Kazakhstan công bố, ông Tokayev nhận được hơn 80% phiếu bầu.

Tổng thống Tokayev đang chiến thắng trong cuộc bầu cử trước hạn ở Kazakhstan
Tổng thống Tokayev đang chiến thắng trong cuộc bầu cử trước hạn ở Kazakhstan

VOV.VN - Theo các kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu, Tổng thống đương nhiệm Kassym Tokayev đang chiến thắng, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 80%.

Tổng thống Tokayev đang chiến thắng trong cuộc bầu cử trước hạn ở Kazakhstan

Tổng thống Tokayev đang chiến thắng trong cuộc bầu cử trước hạn ở Kazakhstan

VOV.VN - Theo các kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu, Tổng thống đương nhiệm Kassym Tokayev đang chiến thắng, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 80%.