Balotelli lần đầu tiên trở lại ĐT Italia sau 3 năm

VOV.VN - Tiền đạo Balotelli được HLV Mancini gọi trở lại ĐT Italia để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của đội bóng này nhằm tranh vé dự VCK World Cup 2022.

Mới đây, HLV Mancini đã công bố danh sách ĐT Italia ở đợt hội quân lần này nhằm chuẩn bị cho các trận đấu play-off tranh vé dự VCK World Cup 2022. Trong danh sách mà HLV Mancini triệu tập có tiền đạo Balotelli.

Cựu cầu thủ của Man City được gọi lên tuyển lần đầu tiên sau hơn 3 năm. Lần gần nhất, cầu thủ sinh năm 1990 được ra sân trong màu áo Italia là trận hòa 1-1 trước Ba Lan ở UEFA Nations League.

Balotelli hiện đang khoác áo Adana Demirspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Chân sút 31 tuổi thi đấu rất tốt, ghi được 9 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 21 trận ra sân cho đội bóng này trên mọi đấu trường.

Trong quá khứ, HLV Mancini và Balotelli đã từng làm việc cùng nhau ở Inter Milan và Man City. Chiến lược gia người Italia hiểu rất rõ những phẩm chất của tiền đạo sinh năm 1990. Sự trở lại của Balotelli sẽ giúp Italia có thêm những phương án trên hàng công để tranh vé dự VCK World Cup 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày này năm xưa: “Sao xịt” Balotelli gia nhập Liverpool
Ngày này năm xưa: “Sao xịt” Balotelli gia nhập Liverpool

VOV.VN - Ngày này 6 năm trước, Liverpool đã hoàn tất bản hợp đồng với Balotelli, vụ chuyển nhượng sau này trở thành bản hợp đồng thất bại thảm hại của The Kop.

Ngày này năm xưa: “Sao xịt” Balotelli gia nhập Liverpool

Ngày này năm xưa: “Sao xịt” Balotelli gia nhập Liverpool

VOV.VN - Ngày này 6 năm trước, Liverpool đã hoàn tất bản hợp đồng với Balotelli, vụ chuyển nhượng sau này trở thành bản hợp đồng thất bại thảm hại của The Kop.

Mario Balotelli được khuyên nên nghỉ hưu
Mario Balotelli được khuyên nên nghỉ hưu

VOV.VN - Furio Valcareggi - một người đại diện cầu thủ trong lĩnh vực bóng đá khuyên Mario Balotelli nên ngừng chơi bóng.

Mario Balotelli được khuyên nên nghỉ hưu

Mario Balotelli được khuyên nên nghỉ hưu

VOV.VN - Furio Valcareggi - một người đại diện cầu thủ trong lĩnh vực bóng đá khuyên Mario Balotelli nên ngừng chơi bóng.

Balotelli: Nếu không có biện pháp, covid-19 sẽ còn tiếp tục đến 2021
Balotelli: Nếu không có biện pháp, covid-19 sẽ còn tiếp tục đến 2021

VOV.VN - Balotelli cho rằng cả nước Italia đã quá thờ ơ với dịch bệnh khiến Covid-19 lan nhanh suốt thời gian qua, anh cũng ủng hộ quyết định hoãn Serie A. 

Balotelli: Nếu không có biện pháp, covid-19 sẽ còn tiếp tục đến 2021

Balotelli: Nếu không có biện pháp, covid-19 sẽ còn tiếp tục đến 2021

VOV.VN - Balotelli cho rằng cả nước Italia đã quá thờ ơ với dịch bệnh khiến Covid-19 lan nhanh suốt thời gian qua, anh cũng ủng hộ quyết định hoãn Serie A.