Bao giờ bầu Đức mới thôi để HAGL đá cho vui?

VOV.VN - Bầu Đức từng chia sẻ với truyền thông rằng, HAGL đá ở V-League cho vui thôi, nhưng sau những thất bại liên tiếp ở mùa giải năm nay, người ta thấy rất rõ sự thất vọng, buồn chán trên gương mặt của HLV Kiatisuk và các học trò.

Tối 18/10, Viettel FC đã đánh bại HAGL với tỉ số 2-0 trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2022. Ngay sau khi trọng tài Nguyên Vũ thổi còi kết thúc trận đấu, tiền đạo Văn Toàn đã ngồi xuống sân, tay chống xuống mặt cỏ, lắc đầu và thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

Sau đó, Văn Toàn đã đứng dậy, ngẩng mặt lên trời và suy nghĩ một điều gì đó. Văn Toàn không giống như mọi khi, đó là đi cùng toàn đội ra khán đài nơi các cổ động viên HAGL đứng cổ vũ để tri ân khán giả nữa.

Bất chấp tiếng gọi của các cổ động viên, Toàn đi thẳng vào đường hầm với gương mặt thất vọng tràn trề. Không chỉ Văn Toàn mà Công Phượng và một số cầu thủ khác của HAGL cũng không thể che đi nỗi buồn trên gương mặt sau thất bại 0-2 trước Viettel FC. Về phía HLV Kiatisuk, người ta cũng thấy rằng, nụ cười của ông thầy người Thái ở khu vực huấn luyện cũng ngày càng ít đi và thay vào đó là những cái lắc đầu.

Thất bại trong bóng đá là chuyện bình thường, nhưng cách mà HAGL liên tục thua và trình diễn lối chơi nhạt nhòa, bế tắc về mặt ý tưởng là đang là điều bất thường. Từ một đội bóng đua vô địch ở lượt đi, HAGL có chuỗi 7 trận liền không thắng, để rồi tụt xuống thứ 8 và sắp gia nhập cuộc đua trụ hạng.

Nếu HAGL tiếp tục chơi như thế này, đội bóng Phố núi rất có thể sẽ chật vật để trụ hạng giống như nhiều mùa giải trước đây mà lứa cầu thủ thế hệ vàng của đội bóng Phố núi đã từng trải qua.

“Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” là cụm từ mà Minh Vương đã nhắc đến trong một bài viết của mình vào năm 2019 trên trang facebook cá nhân. Sau 3 năm, cụm từ này có vẻ như đang còn nguyên giá trị với tiền vệ này nói riêng và lứa “gà nòi” của bầu Đức nói chung.

Lẽ thường, khi một câu lạc bộ có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, họ phải là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại giải VĐQG trong nước, nhưng HAGL đang biến điều này thành nghịch lý. Ngoại trừ mùa giải 2021, mùa mà HAGL dẫn đầu sau 12 vòng đấu thì các mùa giải còn lại, bao gồm cả mùa giải năm nay, “Hổ Bi-Rai” chật vật trụ hạng.

 

Nhưng, bất ngờ hơn nữa là bầu Đức vẫn thản nhiên với chuỗi thành tích nghèo nàn này. Trong nhiều cuộc chia sẻ thông tin với truyền thông trước đây, bầu Đức vẫn khẳng định, HAGL đá V-League cho vui, chứ không cần vô địch, bởi vẫn có đông khán giả đến sân xem.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào khán đài sân Hàng Đẫy tối 18/10, có lẽ Chủ tịch của CLB HAGL cũng nên suy nghĩ. Bởi thứ tài sản quý báu nhất và tự hào nhất với đội bóng Phố núi là cổ động viên đang vơi dần trên các khán đài V-League. Thử hỏi rằng, nếu như HAGL xuống hạng thì thứ tài sản này còn lại gì?

HAGL vẫn tự hào là đá đẹp, cống hiến, nhưng bóng đá cũng cần có thành tích. Bởi nó là thước đo của trình độ, của đẳng cấp của một đội bóng. Nó cũng nói lên giá trị của các cầu thủ trong CLB đó.

Bầu Đức có thể không cần danh hiệu vì ông làm bóng đá vì cái tâm của mình, nhưng ông cũng cần đứng trên cương vị của các cầu thủ để thấu hiểu. Sẽ ra sao nếu Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn kết thúc sự nghiệp mà không có nổi chức vô địch ở cấp CLB? Nếu điều này xảy ra, thực sự đó là cái kết buồn cho lứa thế hệ cầu thủ tài năng này, bởi lịch sử chỉ ghi tên những người chiến thắng mà thôi.

Trên thực tế, cụm từ “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” mà Minh Vương đề cập cách đây 3 năm vẫn còn cơ hội để thể thay đổi, nếu như bầu Đức chịu thay đổi. Trong trường hợp bầu Đức vẫn bảo lưu lập trường của mình thì lứa “gà nòi” này khó tránh khỏi nỗi buồn từ những trận đá cho vui. Và câu hỏi mà nhiều người đặt ra bây giờ là bao giờ bầu Đức mới thôi để HAGL đá cho vui?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày này năm xưa: HAGL trụ hạng V-League nhờ những quả phạt đền
Ngày này năm xưa: HAGL trụ hạng V-League nhờ những quả phạt đền

VOV.VN - Ngày này 3 năm trước, HAGL đánh bại CLB TP.HCM 2-1 ở vòng 25 V-League 2019 với 2 pha lập công từ chấm phạt đền để chính thức trụ hạng.

Ngày này năm xưa: HAGL trụ hạng V-League nhờ những quả phạt đền

Ngày này năm xưa: HAGL trụ hạng V-League nhờ những quả phạt đền

VOV.VN - Ngày này 3 năm trước, HAGL đánh bại CLB TP.HCM 2-1 ở vòng 25 V-League 2019 với 2 pha lập công từ chấm phạt đền để chính thức trụ hạng.

Văn Toàn “đau đớn” khi HAGL 7 trận liền không thắng ở V-League 2022
Văn Toàn “đau đớn” khi HAGL 7 trận liền không thắng ở V-League 2022

VOV.VN - Tiền đạo Văn Toàn không giấu nổi sự thất vọng khi HAGL thua 0-2 trước Viettel FC tại vòng 20 V-League 2022 trên sân Hàng Đẫy, qua đó nối dài chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng của đội bóng này ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Văn Toàn “đau đớn” khi HAGL 7 trận liền không thắng ở V-League 2022

Văn Toàn “đau đớn” khi HAGL 7 trận liền không thắng ở V-League 2022

VOV.VN - Tiền đạo Văn Toàn không giấu nổi sự thất vọng khi HAGL thua 0-2 trước Viettel FC tại vòng 20 V-League 2022 trên sân Hàng Đẫy, qua đó nối dài chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng của đội bóng này ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Công Phượng và dàn sao HAGL được CĐV "vỗ về" sau trận thua Viettel FC
Công Phượng và dàn sao HAGL được CĐV "vỗ về" sau trận thua Viettel FC

VOV.VN - Công Phượng và dàn sao HAGL được người hâm mộ động viên sau thất bại 0-2 trước Viettel FC ở vòng 20 V-League 2022 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối ngày 18/10.

Công Phượng và dàn sao HAGL được CĐV "vỗ về" sau trận thua Viettel FC

Công Phượng và dàn sao HAGL được CĐV "vỗ về" sau trận thua Viettel FC

VOV.VN - Công Phượng và dàn sao HAGL được người hâm mộ động viên sau thất bại 0-2 trước Viettel FC ở vòng 20 V-League 2022 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối ngày 18/10.