Bạo loạn bóng đá kinh hoàng ở giải VĐQG Hy Lạp

Trong trận đấu giữa hai đội bóng kình địch Panathinaikos và Olympiakos, các Holigan đã tạo ra một cuộc bạo loạn lớn biến sân Olympia Athena thành biển lửa.

Hãng Reuters đưa tin, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa nhóm Holigan và cảnh sát khiến trận đấu giữa hai đội vào tối chủ nhật (18/3) phải hủy bỏ. Trận đấu diễn ra trên SVĐ Olympia Athena, SVĐ chính của Olympic 2004.

Các Holigan ném bom xăng xuống SVĐ (Ảnh: Reuters).

Trong giờ nghỉ giữa giờ, hàng trăm kẻ côn đồ dã cố gắng lọt vào sân mà không có vé. Chúng ném bom xăng về phía cảnh sát. Cảnh sát Hy Lạp đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để dẹp đám Holigan trên. Theo tờ Bild.de của Đức thì tất cả đã có 57 người bị bắt giữ, hàng chục người hâm mộ và cảnh sát phải nhập viện.

Sau đó, trận đấu buộc phải tạm dừng, SVĐ Olympia Athena có tất cả 30 điểm bị cháy, khu vực xung quanh sân liên tiếp có những tiếng nổ. Xe cứu hỏa đã được đưa tới hiện trường.

“Tôi không thể nói nên lời, một ngày quá tồi tệ” – HLV Eresto Valverde của Olympiakos phát biểu trên truyền hình Hy Lạp. Còn ông Jesualdo Ferreira, HLV của Panathinaikos bày tỏ: “Tôi không hiểu tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra. Chúng tôi thật sự sợ hãi. Tôi muốn xin lỗi tất cả những CĐV chân chính”.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông (Ảnh: Reuters).

Trước đó, tại Hy Lạp vào tháng 8/2011 cũng xảy ra một vụ bạo động tương tự khi 3.000 CĐV của CLB Olympiakos Volou đã tuần hành qua trung tâm thành phố, đập phá, đốt cháy thùng rác và ném đá vào văn phòng cổ động viên của đội bóng cùng địa phương Panathinaikos để phản đối việc đội bóng của mình và CLB Kavala bị đánh rớt xuống hạng tư do dính bê bối.

Thời gian gần đây, làng túc cầu giáo liên tục xảy ra những vụ bạo động như trên. Gần đây nhất phải kể đến vụ bạo loạn tại giải Ai Cập hồi tháng 2 vừa qua khiến 74 người thiệt mạng.


(Clip: Holigan Hy Lạp bạo loạn- Nguồn: Reuters)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên