Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bà Rịa-Vũng Tàu cố gắng là “vùng xanh” chi viện cho TP.HCM

VOV.VN - Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến nay địa phương này đã ghi nhận là 758 ca mắc. Số người đang cách ly tập trung gần 2.800 trường hợp.

Riêng tính từ 18h ngày 24/7 đến 6h ngày 25/7 toàn tỉnh ghi nhận 192 ca mắc mới. Hầu hết các ca mắc này đều trong khu phong tỏa và cơ sở cách ly tập trung. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 chuỗi lây nhiễm liên quan đến các ca mắc, tỉnh đang tiếp tục thực hiện nhiều phương châm truy vết, đón đầu, khoanh vùng dập dịch, không chạy theo dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận công tác phòng chống dịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy nhiên, cũng lưu ý địa phương, mặc dù vẫn đang kiểm soát được dịch nhưng một số ổ dịch trên địa bàn tỉnh chưa được kiểm soát triệt để.

Phó Thủ tướng đề nghị, trên tinh thần giữ cho tỉnh an toàn, vì vậy, Bà Rịa – Vũng Tàu cần khoanh lại những khu vực nguy cơ cao và nguy cơ rất cao để tập trung dồn lực lượng nhanh chóng dập dịch, đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở lại trạng thái bình thường.

Tỉnh thực hiện phòng, chống dịch không chỉ người dân thực hiện 5K mà tất cả các công sở, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm, bởi chủng mới này lây lan rất nhanh. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp cận vaccine nhanh nhất để phân bổ cho tỉnh tiêm cho người dân, nhưng tỉnh vẫn phải thực hiện tinh thần chống dịch như chưa có vaccine, thực hiện tốt việc giãn cách, cách ly, tuyệt đối không để giãn cách vẫn tụ tập đông người, cách ly thì lại để lây nhiễm chéo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị, Bà Rịa-Vũng Tàu cố gắng bám sát các hướng dẫn của Bộ Y tế vận dụng với thực tế địa phương về công tác xét nghiệm, quy trình cũng như phương thức xét nghiệm phải đúng và trên tinh thần tiết kiệm nhưng hiệu quả.

Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh cảng biển, dầu khí do vậy tỉnh cần tập trung bảo vệ các hệ thống này, nếu 1 nhà máy bị lây nhiễm, sẽ không đơn giản là việc lây nhiễm trong một nhà máy mà sẽ tê liệt hoàn toàn hệ thống vận tải, logistics của Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Thực hiện “luồng xanh” trong vận chuyển hàng hóa, nhưng khi vào tỉnh phải quản lý thật chặt không để lây lan dịch bệnh, làm thật tốt các hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các tài xế lái xe, doanh nghiệp vận tải hay hoạt động vận tải đăng ký tại tỉnh đi các tỉnh khác cũng phải được quản lý chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, Bà Rịa-Vũng Tàu cố gắng trở lại thành “vùng xanh” để chi viện cho các tỉnh, thành phía Nam, nhất là TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho lao động mất việc
Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho lao động mất việc

VOV.VN - Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn kêu gọi các doanh nghiệp miễn, giảm tiền điện, nước cho các đối tượng khó khăn, người lao động mất việc.

Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho lao động mất việc

Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho lao động mất việc

VOV.VN - Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn kêu gọi các doanh nghiệp miễn, giảm tiền điện, nước cho các đối tượng khó khăn, người lao động mất việc.

Bà Rịa – Vũng Tàu chi 203 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh
Bà Rịa – Vũng Tàu chi 203 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến sẽ hỗ trợ cho hơn 104.000 người thuộc 8 nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 với kinh phí hơn 203 tỷ đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu chi 203 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

Bà Rịa – Vũng Tàu chi 203 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến sẽ hỗ trợ cho hơn 104.000 người thuộc 8 nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 với kinh phí hơn 203 tỷ đồng.

12 chiến sĩ công an từ F1 trở thành F0 tại Bà Rịa – Vũng Tàu
12 chiến sĩ công an từ F1 trở thành F0 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Các ca nhiễm này là F1 của 2 ca bệnh cũng là chiến sĩ công an thị xã Phú Mỹ.

12 chiến sĩ công an từ F1 trở thành F0 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

12 chiến sĩ công an từ F1 trở thành F0 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Các ca nhiễm này là F1 của 2 ca bệnh cũng là chiến sĩ công an thị xã Phú Mỹ.