EU kêu gọi tăng năng lực quốc phòng trước nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) phải tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong 5 năm tới để ứng phó với nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) bà Ursula Von der Leyen hôm qua (28/2) tại Nghị viện châu Âu.

Bà Ursula Von der Leyen cũng nhấn mạnh chiến lược công nghiệp quốc phòng đầu tiên của châu Âu sắp được công bố sẽ đặc biệt ưu tiên vấn đề mua chung vũ khí.

Phát biểu trước các nghị sĩ châu Âu tại thành phố Strasbourg (Pháp), Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen cho rằng nguy cơ chiến tranh trước mắt có thể chưa xảy ra với EU nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra trong tương lai.

Do đó, các quốc gia thành viên EU cần có sự chuẩn bị, nhanh chóng khôi phục, xây dựng lại nền công nghiệp quốc phòng, sản xuất đủ số lượng vũ khí cần thiết, làm chủ công nghệ ưu việt cũng như hiện đại hoá quân đội trong vòng 5 năm tới.

Theo người đứng đầu EC, cách duy nhất để đạt được điều này là châu Âu sẽ cần phải chi tiêu quốc phòng nhiều hơn, hiệu quả hơn và tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các nước thành viên.

Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen nhấn mạnh nội dung cốt lõi trong chiến lược công nghiệp quốc phòng chung đầu tiên của EU dự kiến được công bố trong vài tuần tới sẽ là vấn đề mua chung vũ khí.

“Một trong các nội dung chính của chiến lược là ưu tiên các chương trình mua chung vũ khí, giống như những gì chúng tôi đã áp dụng thành công trong việc mua chung vaccine hay khí đốt. Việc mua chung sẽ giúp giảm bớt sự phân mảnh và tăng tương tác giữa các nước thành viên”.  

Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen thừa nhận vẫn còn những rào cản trong vấn đề mua chung vũ khí bởi quốc phòng vẫn là lĩnh vực nhạy cảm và thuộc quyền quyết định của mỗi quốc gia thành viên.

Theo Cơ quan quốc phòng châu Âu, tổng chi tiêu quốc phòng của các nước EU năm 2021 vào khoảng 240 tỷ euro nhưng phần chi các dự án quốc phòng chung châu Âu chỉ chiếm chưa đến 20%, kém xa ngưỡng tối thiểu mà EU đã thống nhất là 35%. Kế hoạch của EU là sẽ thành lập một Uỷ ban quốc phòng độc lập và một uỷ viên phụ trách về vấn đề này sau cuộc bầu cử châu Âu diễn ra vào đầu tháng 6/2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen cho biết EU sẽ thành lập một Văn phòng Đổi mới quốc phòng tại thủ đô Kiev của Ukraine để thu thập kinh nghiệm thực chiến nhằm đưa ra những điều chỉnh có lợi cho công cuộc đổi mới lĩnh vực quốc phòng của Khối.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 29/2: Nga chiếm thêm 2 cứ điểm quan trọng của Ukraine
Toàn cảnh quốc tế sáng 29/2: Nga chiếm thêm 2 cứ điểm quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Kênh Military Summary cho biết, Nga đã giành được thế chủ động và đang dồn ép về mọi mặt. Đêm hôm trước, bước tiến của họ đã được ghi nhận ở khu vực Krasnohorivka, Orlivka, Ivanivske và Terny.

Toàn cảnh quốc tế sáng 29/2: Nga chiếm thêm 2 cứ điểm quan trọng của Ukraine

Toàn cảnh quốc tế sáng 29/2: Nga chiếm thêm 2 cứ điểm quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Kênh Military Summary cho biết, Nga đã giành được thế chủ động và đang dồn ép về mọi mặt. Đêm hôm trước, bước tiến của họ đã được ghi nhận ở khu vực Krasnohorivka, Orlivka, Ivanivske và Terny.

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024
Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

VOV.VN - Giới chuyên gia quốc tế tiếp tục nhận định động thái của phương Tây đối với Ukraine trong thời gian tới. Họ cho rằng trong năm 2024 này, phương Tây không được phép mắc sai lầm trong tính toán liên quan đến Ukraine như hồi năm 2022 và 2023.

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

VOV.VN - Giới chuyên gia quốc tế tiếp tục nhận định động thái của phương Tây đối với Ukraine trong thời gian tới. Họ cho rằng trong năm 2024 này, phương Tây không được phép mắc sai lầm trong tính toán liên quan đến Ukraine như hồi năm 2022 và 2023.

Rạn nứt phương Tây lớn dần đặt Ukraine vào tình thế cam go
Rạn nứt phương Tây lớn dần đặt Ukraine vào tình thế cam go

VOV.VN - Trong khi Ukraine đang chật vật giữ vững phòng tuyến thì phương Tây lại do dự cung cấp thứ mà Kiev cần nhất lúc này, đó là đạn dược.

Rạn nứt phương Tây lớn dần đặt Ukraine vào tình thế cam go

Rạn nứt phương Tây lớn dần đặt Ukraine vào tình thế cam go

VOV.VN - Trong khi Ukraine đang chật vật giữ vững phòng tuyến thì phương Tây lại do dự cung cấp thứ mà Kiev cần nhất lúc này, đó là đạn dược.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine lần 2
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine lần 2

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng một lần nữa tổ chức các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết như vậy vào ngày 28/2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine lần 2

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine lần 2

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng một lần nữa tổ chức các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết như vậy vào ngày 28/2.

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine
Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa "tạm thời" biên giới với Ukraine đối với hàng hóa, trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng.

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa "tạm thời" biên giới với Ukraine đối với hàng hóa, trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng.