Omicron đang trên đà thay thế biến thể Delta

VOV.VN - Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục lan rộng tại châu Âu và thế giới. Theo thống kê, cứ 2 đến 3 ngày số ca nhiễm Omicron lại tăng gấp đôi tại Anh và Đan Mạch, trong khi Mỹ cũng ghi nhận 25 bang có số ca mắc biến thể này.

Chính phủ các nước áp dụng thêm nhiều biện pháp phòng dịch đồng thời đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi vaccine tăng cường.

Hôm qua, các nhà chức trách Anh tuyên bố nâng cấp độ cảnh báo Covid-19 từ mức 3 lên mức 4 vì sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc biến thể Omicron.

Mức 4 trong thang cảnh báo 5 cấp độ ở Anh chỉ “mức lây truyền cao và áp lực trực tiếp của Covid-19 đối với các dịch vụ y tế lan rộng, đáng kể hoặc đang tăng lên”. Trong một tuyên bố, Cơ quan y tế Anh khẳng định sự trỗi dậy của biến thể Omicron đang tạo thêm rủi ro đối với các dịch vụ y tế công (NHS) và đề nghị những người đủ điều kiện chủng ngừa cần tiêm vaccine ngay lập tức, dù đó là mũi thứ nhất, thứ hai hay mũi nhắc lại. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý bao gồm thông gió tốt cho các căn phòng, đeo khẩu trang, thường xuyên xét nghiệm và cách ly khi có triệu chứng bệnh.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia vài tiếng sau khi giới chức y tế nâng mức cảnh báo, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, chính phủ sẽ thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng bổ sung cho người dân. Mọi người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ có cơ hội tiêm mũi tăng cường trước năm mới 2022.

“Nước Anh đang đối mặt với một tình huống khẩn cấp trong cuộc chiến chống lại biến chủng mới Omicron và Chính phủ cần khẩn cấp củng cố bức tường bảo vệ bằng vaccine để giữ an toàn cho bạn bè và người thân của mình. Không nghi ngờ gì nữa, một làn sóng thủy triều Omicron đang đến và  rõ ràng hai liều vaccine đơn giản là không đủ để cung cấp mức độ bảo vệ mà tất cả chúng ta cần. Nhưng tin tốt là theo các nhà khoa học, với liều tăng cường - mức bảo vệ sẽ được nâng lên”.

Giống như Anh, số ca mắc biến thể Omicron tại Đan Mạch cũng tăng theo cấp số nhân trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Theo số liệu thống kê, số ca mắc biến thể Omicron chiếm 4,5-5% tổng số ca nhiễm và có đến 75%, số người mắc biến thể Omicron tại Đan Mạch được tiêm đủ 2 liều. Theo các nhà khoa học, những gì đang thấy ở Đan Mạch cũng có thể đang diễn ra ở các nước láng giềng và những quốc gia châu Âu khác. Với mô hình về sự lây lan của biến thể Omicron tại Đan Mạch, các nhà khoa học dự đoán, biến chủng này sẽ chiếm thế chủ đạo tại châu Âu thay thế cho Delta trong những tháng tới.

Theo những dữ liệu có được, các nhà khoa học cho rằng, mũi tiêm  tăng cường vẫn là giải pháp tối ưu khi virus tiếp tục đột biến và lây lan. Thực tế này đang khiến nhiều nước đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng tăng cường. Hôm qua, Australia thông báo nước này sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi cho những người tiêm vaccine Covid-19 mũi bổ sung.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết: “Nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia (TAGI) đã khuyến nghị rằng, khung thời gian cho các mũi tiêm tăng cường sẽ rút ngắn xuống còn 5 tháng thay vì 6 tháng như trước đây. Điều này phù hợp với  bằng chứng quốc tế về hiệu quả và tác động của biến thể Omicron. Điều này cho phép người dân Australia có khả năng tiếp cận sớm hơn với vaccine ngừa Covid-19”

Trước đó, cùng ngày Tổ chức Y tế giới (WHO) cũng cho biết, Omicron làm giảm hiệu quả của vaccine trong việc phòng ngừa mắc bệnh và lây nhiễm. Với dữ liệu có sẵn hiện tại, có khả năng Omicron sẽ vượt xa biến chủng Delta ở những nơi xảy ra lây nhiễm cộng đồng. Theo thống kê của Tổ chức này, hiện Omicron đã lây lan đến 63 quốc gia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa
Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa

VOV.VN - Nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc cho thấy, biến thể Omicron có thể thoát khỏi hơn 85% các kháng thể trung hòa đã biết hiện nay và khiến hầu hết các loại thuốc kháng thể đều trở nên không hiệu quả.

Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa

Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa

VOV.VN - Nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc cho thấy, biến thể Omicron có thể thoát khỏi hơn 85% các kháng thể trung hòa đã biết hiện nay và khiến hầu hết các loại thuốc kháng thể đều trở nên không hiệu quả.

Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”
Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 13/12 cảnh báo, biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ “phi thường”.

Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”

Bộ trưởng Y tế Anh: Biến thể Omicron lây lan với tốc độ “phi thường”

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 13/12 cảnh báo, biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ “phi thường”.

Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch
Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch

VOV.VN - Ngày 12/12, Israel tuyên bố đã thêm Anh và Đan Mạch vào danh sách “đỏ” các quốc gia mà người Israel bị cấm đến do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron.

Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch

Lo ngại biến thể Omicron, Israel cấm đi lại với Anh và Đan Mạch

VOV.VN - Ngày 12/12, Israel tuyên bố đã thêm Anh và Đan Mạch vào danh sách “đỏ” các quốc gia mà người Israel bị cấm đến do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu
Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?
Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

Thế giới đã biết gì về biến thể nguy hiểm Omicron của virus SARS-CoV-2?

VOV.VN - Virus SARS-CoV-2 có nhiều biến thể, trong đó biến thể Omicron (B.1.1.529) là mới nhất. Mức độ nguy hiểm của biến chủng này như thế nào?