Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 

VOV.VN - Đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, Ấn Độ ủng hộ việc sử dụng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt làm nền tảng quan trọng để thực hiện tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ấn Độ kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm. Đồng thời, New Delhi ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở tại các tuyến hàng hải quốc tế, trong đó có Biển Đông. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sáng 16/6, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Phát biểu trực tuyến tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhấn mạnh các thách thức an ninh hàng hải là những vấn đề mà Ấn Độ quan ngại. New Delhi hy vọng các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ đi tới kết quả phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; đồng thời không làm phương hại tới quyền và lợi ích của các quốc gia không tham gia vào các cuộc đối thoại này. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói: “Ấn Độ kêu gọi một trật tự tự do, cởi mở và bao trùm ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua đối thoại và tuân thủ các quy tắc và luật pháp quốc tế”. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng khẳng định nước này đã tăng cường các cam kết hợp tác của mình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dựa trên sự hội tụ các tầm nhìn và giá trị nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, Ấn Độ ủng hộ việc sử dụng các cơ chế do ASEAN dẫn dắt làm nền tảng quan trọng để thực hiện tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Người đứng đầu lực lượng quốc phòng Ấn Độ cho rằng các tuyến đường giao thông trên biển có ý nghĩa rất quan trọng đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vì vậy, những diễn biến trên Biển Đông đã thu hút sự chú ý trong khu vực và toàn thế giới.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Singh cho rằng, Ấn Độ có cùng các liên kết sâu rộng với ASEAN và đang tích cực hợp tác trên nhiều lĩnh vực để đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực, đặc biệt thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Thượng đỉnh Đông Á, Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Đức nhất trí thúc đẩy hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Nhật, Đức nhất trí thúc đẩy hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (12/6) đã nhất trí thúc đẩy hợp tác để hiện thực hóa sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” do Nhật Bản đề xuất.

Nhật, Đức nhất trí thúc đẩy hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Nhật, Đức nhất trí thúc đẩy hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (12/6) đã nhất trí thúc đẩy hợp tác để hiện thực hóa sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” do Nhật Bản đề xuất.

Xuất hiện ca mang biến thể Delta+ của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ
Xuất hiện ca mang biến thể Delta+ của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ

VOV.VN - Biến thể Delta (B.1.617.2) được phát hiện lần đầu tiên ở bang Maharashtra, Ấn Độ tháng 10/2020

Xuất hiện ca mang biến thể Delta+ của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ

Xuất hiện ca mang biến thể Delta+ của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ

VOV.VN - Biến thể Delta (B.1.617.2) được phát hiện lần đầu tiên ở bang Maharashtra, Ấn Độ tháng 10/2020

Trung Quốc đưa máy bay mạnh nhất tới gần biên giới Ấn Độ
Trung Quốc đưa máy bay mạnh nhất tới gần biên giới Ấn Độ

VOV.VN - The Hindu dẫn nguồn tin từ tình báo cho biết, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ triển khai máy bay ném bom hạng nặng đến gần biên giới Ấn Độ.

Trung Quốc đưa máy bay mạnh nhất tới gần biên giới Ấn Độ

Trung Quốc đưa máy bay mạnh nhất tới gần biên giới Ấn Độ

VOV.VN - The Hindu dẫn nguồn tin từ tình báo cho biết, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ triển khai máy bay ném bom hạng nặng đến gần biên giới Ấn Độ.