Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Dân chủ là để nhân dân làm chủ đất nước

VOV.VN - Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, dân chủ không phải là phát minh của một vài quốc gia mà là quyền của người dân tất cả các nước trên thế giới.

 

Phát biểu tại đối thoại tương tác với báo cáo viên đặc biệt về vấn đề các nhóm thiểu số tại Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 mới đây, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, Trung Quốc phản đối một số nước chỉ trích con đường phát triển của Trung Quốc và dân chủ là để người dân làm chủ đất nước.

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức đối thoại tương tác với báo cáo viên đặc biệt nhằm mục đích tăng cường hợp tác. Một số quốc gia lạm dụng cương lĩnh của Ủy ban thứ 3 để đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Con đường phát triển của Trung Quốc là do người Trung Quốc lựa chọn.

Theo ông Trương Quân, đời sống của nhân dân Trung Quốc ngày một tốt hơn, người dân hài lòng và tự hào về những thành tựu nhân quyền của Trung Quốc và những thành tựu đó cũng được nhân dân các nước khẳng định. Một số quốc gia che giấu những vấn đề nhân quyền của chính nước mình. Đây là trở ngại lớn nhất đối với việc hợp tác nhân quyền quốc tế.

Đại diện thường trực của Trung Quốc nhấn mạnh, dân chủ không phải là phát minh của một vài quốc gia mà là quyền của người dân tất cả các nước trên thế giới. Nền dân chủ tốt nhất là để nhân dân làm chủ đất nước thật sự và dân chủ hay không dân chủ phải được đánh giá bởi chính người dân trong nước.

Hơn 80 quốc gia đã ủng hộ quan điểm của Trung Quốc, trong đó Cuba đại diện cho 62 nước, Kuwait đại diện cho 3 nước vùng Vịnh đưa ra tuyên bố chung ủng hộ Trung Quốc và hơn 20 nước phát biểu ủng hộ Trung Quốc.

Được biết, Ủy ban thứ 3 là một trong 6 ủy ban chính của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc trên lĩnh vực văn hoá, xã hội và nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến của Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương
Tàu chiến của Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Lần đầu tiên các tàu chiến của Nga và Trung Quốc tổ chức đợt tuần tra chung ở Thái Bình Dương.

Tàu chiến của Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Tàu chiến của Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Lần đầu tiên các tàu chiến của Nga và Trung Quốc tổ chức đợt tuần tra chung ở Thái Bình Dương.

Vì sao Liên Xô chọn AK-47 và bán công nghệ súng trường SKS cho Trung Quốc?
Vì sao Liên Xô chọn AK-47 và bán công nghệ súng trường SKS cho Trung Quốc?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, Trung Quốc đã tạo ra hàng triệu bản sao của súng trường SKS và đặt tên cho chúng là “Type 56”.

Vì sao Liên Xô chọn AK-47 và bán công nghệ súng trường SKS cho Trung Quốc?

Vì sao Liên Xô chọn AK-47 và bán công nghệ súng trường SKS cho Trung Quốc?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, Trung Quốc đã tạo ra hàng triệu bản sao của súng trường SKS và đặt tên cho chúng là “Type 56”.

Vũ khí siêu thanh “thổi bùng” cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc
Vũ khí siêu thanh “thổi bùng” cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Nếu vũ khí siêu thanh được phát triển thành công, nó sẽ đóng vai trò là con át chủ bài trong hàng loạt cuộc chạy đua giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ và địa chính trị.

Vũ khí siêu thanh “thổi bùng” cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc

Vũ khí siêu thanh “thổi bùng” cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Nếu vũ khí siêu thanh được phát triển thành công, nó sẽ đóng vai trò là con át chủ bài trong hàng loạt cuộc chạy đua giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ và địa chính trị.