Belarus nêu điều kiện cho phép trung chuyển ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Belarus sẵn sàng cho phép trung chuyển ngũ cốc từ Ukraine qua nước này đến các cảng ở biển Baltic, nhưng với điều kiện hàng hóa của Minsk cũng phải được xuất khẩu qua các cảng đó.

Vấn đề trung chuyển ngũ cốc Ukraine qua Belarus để xuất khẩu ra thế giới được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Belarus Lukashenko và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Tổng thống Lukashenko nói rằng, Belarus sẵn sàng mở rộng năng lực đường sắt cho việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine. Nhà lãnh đạo Belarus cũng đề xuất việc tổ chức đối thoại giữa Belarus, Ukraine và các nước sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine tiếp cận các cảng của họ.

“Cùng với đó, điều quan trọng nhất được nhắc tới trong cuộc điện đàm là các cảng ở Đức, Ba Lan, các nước Baltic hay Nga cũng phải mở cửa cho hàng hóa Belarus”, hãng Belta nhấn mạnh.

Belarus, nhà sản xuất kali lớn trên toàn cầu, đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây kể từ năm 2021. Hoạt động xuất khẩu phân bón của nước này qua các cảng Biển Baltic cũng bị gián đoạn.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24/2, Ukraine là một trong những “vựa lương thực” của thế giới. Nước này vận chuyển hầu hết nông sản qua cảng Odessa trên Biển Đen và cảng Azov ở thành phố Mariupol. Tuy nhiên, chiến sự đã khiến cảng Azov bị tê liệt hoàn toàn, trong khi cảng Odessa bị Hạm đội Biển Đen của Nga phong tỏa.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây cũng ảnh hưởng đến xuất khẩu của Nga. Hiện nay, việc xuất khẩu ngũ cốc và hoa màu từ Moscow sang một số quốc gia đã bị tê liệt do Mỹ và nhiều nước châu Âu cấm tàu Nga vào cảng của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine
Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Litva mới đây đề xuất thành lập một liên minh hải quân nhằm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới. Liệu điều này có khả thi?

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

Nỗ lực phá thế phong tỏa Biển Đen, mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Litva mới đây đề xuất thành lập một liên minh hải quân nhằm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc ra thế giới. Liệu điều này có khả thi?

Khủng hoảng lương thực toàn cầu giữa chiến sự Ukraine: Trung Đông, châu Phi kêu cứu
Khủng hoảng lương thực toàn cầu giữa chiến sự Ukraine: Trung Đông, châu Phi kêu cứu

VOV.VN - Xung đột Nga – Ukraine đang làm trầm trọng khủng hoảng lương thực toàn cầu, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, dù giàu hay nghèo. Và Trung Đông, châu Phi – những khu vực “khô cằn, nắng nóng”, nông nghiệp kém phát triển, phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu lương thực đã phải lên tiếng kêu cứu…

Khủng hoảng lương thực toàn cầu giữa chiến sự Ukraine: Trung Đông, châu Phi kêu cứu

Khủng hoảng lương thực toàn cầu giữa chiến sự Ukraine: Trung Đông, châu Phi kêu cứu

VOV.VN - Xung đột Nga – Ukraine đang làm trầm trọng khủng hoảng lương thực toàn cầu, ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, dù giàu hay nghèo. Và Trung Đông, châu Phi – những khu vực “khô cằn, nắng nóng”, nông nghiệp kém phát triển, phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu lương thực đã phải lên tiếng kêu cứu…

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu
Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

VOV.VN - Moscow nhiều lần tuyên bố, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga là điều kiện tiên quyết để giải phóng xuất khẩu nông sản và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

Nga tố phương Tây làm trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực toàn cầu

VOV.VN - Moscow nhiều lần tuyên bố, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga là điều kiện tiên quyết để giải phóng xuất khẩu nông sản và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.