Tùng Dương ra mắt MV "Hư vô" đầy day dứt về thân phận con người

VOV.VN - Tùng Dương cho ra mắt MV "Hư vô" viết về thân phận con người với mong muốn bài hát như một "ngọn lửa" nhỏ sưởi ấm mọi người những ngày Giáng Sinh 2021 lạnh giá.

"Hư vô" là ca khúc nằm trong album "Human" mà Tùng Dương đã cho ra mắt vào tháng 11/2020. Ở thời điểm hiện tại, Tùng Dương cảm thấy khá phù hợp để phát hành MV với hy vọng bài hát như một "ngọn lửa" nhỏ sưởi ấm mọi người những ngày Giáng Sinh 2021 lạnh giá.

Ca khúc này được viết bởi người chị họ thân thiết của Tùng Dương - tác giả Nhuận Phú, do Trần Châu làm đạo diễn. Chia sẻ kỷ niệm về người chị họ, Tùng Dương cho biết: "Bố mẹ tôi ở Nga nên ngay từ nhỏ, tôi đã sống với ông nội và gia đình bác ruột. Tôi và chị Nhuận Phú ở cùng nhà nên thân thiết và thương yêu nhau. Chị Phú hay dành phần nấu cơm, rửa bát, đổi lại tôi sẽ dạy chị hát. 

Đến khi tôi bắt đầu học trường nhạc, biết được những kiến thức sơ đẳng thì tôi lại là người thầy đầu tiên dạy chị Nhuận Phú những nốt nhạc đầu tiên, các kiến thức về âm nhạc như ký xướng âm cũng như thanh nhạc. Các tác phẩm chị viết ra tôi đều là một trong những người được xem đầu tiên để đưa ra các góp ý’’.

Tùng Dương cho biết, khi nhận được lời và nhạc ca khúc "Hư vô"’, anh rất ấn tượng và tự đề xuất sẽ là người thể hiện tác phẩm này. "Tôi và tác giả Nhuận Phú là chị em họ, gắn bó bên nhau nên tôi hiểu đây là "đứa con tinh thần” chị muốn trải lòng mình để tôn vinh những con người đã ra đi vì dịch bệnh Covid-19’’.

Tác giả Nhuận Phú chia sẻ, câu chuyện phía sau bài hát là về sơ Maria Trần Ngọc Thảo Linh. Sơ Thảo Linh đã tình nguyện tham gia giúp đỡ các bác sĩ và chăm sóc các bệnh nhân mắc Covid-19 tại tuyến đầu. Sau đó sơ Thảo Linh đã mắc Covid-19 và qua đời khi mới 32 tuổi. 

"Khi biết câu chuyện về sơ Thảo Linh, tôi đã vỡ òa niềm xúc động cũng như xót xa trước thân phận con người trong đại dịch. Một cô gái trẻ với cả tuổi thanh xuân phơi phới nhưng có trái tim đầy nhiệt huyết, yêu thương con người, lý tưởng sống cao cả và đức hy sinh không ngại gian khổ. Tôi bị ám ảnh vì tất cả những điều đó nên đã viết mạch xong ca khúc này’’.

Để truyền tải ca khúc này tốt nhất, Tùng Dương đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí cho “Hư vô’’. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ, anh chỉ mất một ngày để thực hiện: "Phần âm nhạc của "Hư vô" ma mị, phù hợp với chất giọng liêu trai của Tùng Dương nên tôi không mất nhiều thời gian để hoàn thành bản phối. Khi tôi gửi bản phối cho ekip thì mọi người chỉ góp ý chỉnh sửa một chút nhỏ’’.

MV "Hư vô" được quay tại Nhà thờ đá tại Tam Đảo dưới thời tiết lạnh giá nhưng ekip vẫn làm việc với sự hào hứng và nghiêm túc. "Cả nhà văn Thương Hà và tác giả Nhuận Phú đều đồng hành khi tôi quay MV. Sự ân cần của hai người phụ nữ cho tác phẩm của mình khiến tôi vừa khâm phục vừa như tiếp thêm năng lượng để làm thật tốt trong vai trò diễn xuất’’ - Tùng Dương nói.

Điều đặc biệt là sự xuất hiện của Nam Phương - Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch thủ đô 2019 trong MV "Hư vô". Là người hâm mộ giọng hát của Tùng Dương nên khi được mời tham gia diễn xuất, Hoa khôi Nam Phương vô cùng hào hứng.

Sự kết hợp của lời ca lay động, giọng hát ma mị của Tùng Dương, nội dung MV u buồn đã khiến "Hư vô" trở thành một ca khúc đầy day dứt về thân phận con người, nhưng nổi bật lên đó vẫn là tình người ấm áp đủ để sưởi ấm trái tim của bất kỳ ai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Giải mã" chân dung âm nhạc và con người của Tùng Dương: Độc đạo nhưng không bảo thủ
"Giải mã" chân dung âm nhạc và con người của Tùng Dương: Độc đạo nhưng không bảo thủ

VOV.VN - Liveshow "Con đường âm nhạc" tháng 11 đã bóc tách, giải mã con đường âm nhạc và cả con người của ca sĩ Tùng Dương.

"Giải mã" chân dung âm nhạc và con người của Tùng Dương: Độc đạo nhưng không bảo thủ

"Giải mã" chân dung âm nhạc và con người của Tùng Dương: Độc đạo nhưng không bảo thủ

VOV.VN - Liveshow "Con đường âm nhạc" tháng 11 đã bóc tách, giải mã con đường âm nhạc và cả con người của ca sĩ Tùng Dương.

Tùng Dương kể chuyện "dở khóc, dở cười" khi cùng con trai học lớp 1 trực tuyến
Tùng Dương kể chuyện "dở khóc, dở cười" khi cùng con trai học lớp 1 trực tuyến

VOV.VN - Giống như nhiều ông bố, bà mẹ khác, những ngày qua Tùng Dương và bà xã phải dành thời gian đồng hành cùng Mạc Lam - cậu con trai có tên ở nhà là bé Voi khi bước vào lớp 1.

Tùng Dương kể chuyện "dở khóc, dở cười" khi cùng con trai học lớp 1 trực tuyến

Tùng Dương kể chuyện "dở khóc, dở cười" khi cùng con trai học lớp 1 trực tuyến

VOV.VN - Giống như nhiều ông bố, bà mẹ khác, những ngày qua Tùng Dương và bà xã phải dành thời gian đồng hành cùng Mạc Lam - cậu con trai có tên ở nhà là bé Voi khi bước vào lớp 1.

Tùng Dương mang hit triệu views vào liveshow "Con đường âm nhạc" tháng 11
Tùng Dương mang hit triệu views vào liveshow "Con đường âm nhạc" tháng 11

VOV.VN - "Con đường âm nhạc’’ tháng 11 sẽ là chân dung ca sĩ Tùng Dương. Liveshow sẽ cho khán giả thấy một chân dung Tùng Dương ở giai đoạn sung sức nhất của sự sáng tạo.

Tùng Dương mang hit triệu views vào liveshow "Con đường âm nhạc" tháng 11

Tùng Dương mang hit triệu views vào liveshow "Con đường âm nhạc" tháng 11

VOV.VN - "Con đường âm nhạc’’ tháng 11 sẽ là chân dung ca sĩ Tùng Dương. Liveshow sẽ cho khán giả thấy một chân dung Tùng Dương ở giai đoạn sung sức nhất của sự sáng tạo.