Khai mạc liên hoan phim Venice: COVID-19 sẽ qua, hào quang sẽ trở lại

VOV.VN - Liên hoan phim Venice ngày 1/9 chính thức khai mạc trên hòn đảo Lido ngập nắng của Italia, đánh dấu sự trở lại của các các bộ phim "bom tấn" đình đám thế giới.

Với những gương mặt khách mời nổi tiếng trên thảm đỏ, Liên hoan phim Venice lần này được kỳ vọng sẽ tìm lại ánh hào quang đã mất sau khi sự kiện năm ngoái phải rút gọn quy mô do đại dịch COVID-19. 

Nhiều ngôi sao màn bạc trong các kiểu áo dạ hội lộng lẫy hào nhoáng xuất hiện trên thảm đỏ theo lời mời của ban tổ chức, từ thần tượng điện ảnh Kristen Stewart đến các tên tuổi được chờ đợi như Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch hay Penelope Cruz có mặt trong Liên hoan phim.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch ban giám khảo Venise năm nay - đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-Ho khẳng định COVID-19 sẽ qua và hào quang ngành điện ảnh sẽ quay trở lại.

“COVID-19 đã khiến ngành điện ảnh lao đao. Tuy nhiên nó cũng là phép thử và cho thấy sức sống mãnh liệt của ngành công nghiệp phim ảnh. Là một nhà làm phim, tôi không tin rằng lịch sử của ngành công nghiệp phim ảnh khó có thể bị đánh gục dễ dàng. COVID-19 sẽ qua và hào quang sẽ trở lại.”, đạo diễn Bong Joon-Ho chia sẻ.

Bộ phim “Madres Paralelas” – tác phẩm mới nhất của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodovar được trình chiếu mở màn trong lễ khai mạc. Trong vòng 10 ngày tới, liên hoan phim sẽ giới thiệu 72 bộ phim từ 59 quốc gia trên thế giới, trong đó có 21 phim tranh giải Sư tử vàng. Các ứng cử viên sáng giá tranh giải Sư tử vàng LHP Venice năm nay bao gồm "The Power of the Dog" của Jane Campion, hay diễn viên đình đám Kristen Stewart trong vai Công nương Diana của bộ phim "Spencer”, tác phẩm “The Lost Daughter" của đạo diễn Gyllenhaal...

Giám đốc liên hoan phim Alberto Barbera cho biết hầu hết các suất chiếu sớm đã cháy vé, đồng thời cam kết có sự xuất hiện của của những người nổi tiếng thế giới trên thảm đỏ.

“Hầu hết các bộ phim chính đều đã cháy vé. Chúng tôi cũng khá ngạc nhiên là chất lượng phim cao hơn bình thường. Có thể đại dịch đã kích thích nhiều hơn sự sáng tạo của các nhà làm phim và hầu hết họ đều đã cho ra đời những tác phẩm thực sự chất lượng.”, ông Alberto Barbera nói.

LHP Venice năm nay cho dù các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được duy trì, nhưng bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Khẩu trang và hộ chiếu vaccine hay kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính là yêu cầu cần thiết để tham dự liên hoan phim. Với kinh nghiệm tổ chức Liên hoan phim vào năm ngoái, Ban tổ chức hi vọng các quy định phòng dịch sẽ giúp 11 ngày lễ hội diễn ra suôn sẻ và thành công. Dự kiến, tại đêm bế mạc LHP ngày 11/9, hội đồng giám khảo sẽ trao giải Sư tử vàng cho bộ phim xuất sắc nhất trong số 21 phim tham gia tranh tài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan phim Busan 2021 mở cửa cho loạt phim phát hành trực tuyến
Liên hoan phim Busan 2021 mở cửa cho loạt phim phát hành trực tuyến

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) đã mở cửa đón nhận nội dung nguyên tác không chiếu rạp từ các dịch vụ phát trực tuyến.

Liên hoan phim Busan 2021 mở cửa cho loạt phim phát hành trực tuyến

Liên hoan phim Busan 2021 mở cửa cho loạt phim phát hành trực tuyến

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) đã mở cửa đón nhận nội dung nguyên tác không chiếu rạp từ các dịch vụ phát trực tuyến.

Khai mạc liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary lần thứ 55
Khai mạc liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary lần thứ 55

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary, một trong các sự kiện văn hóa quan trọng nhất của khu vực Trung và Đông Âu đã khai mạc trở lại sau 1 năm bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19.

Khai mạc liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary lần thứ 55

Khai mạc liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary lần thứ 55

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary, một trong các sự kiện văn hóa quan trọng nhất của khu vực Trung và Đông Âu đã khai mạc trở lại sau 1 năm bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19.

2 bộ phim Việt tham gia "Thị trường dự án châu Á" tại Liên hoan phim Busan 2021
2 bộ phim Việt tham gia "Thị trường dự án châu Á" tại Liên hoan phim Busan 2021

VOV.VN - 2 bộ phim "If wood could cry, It would cry blood" của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan và "Memento Mori: Nước" là các tác phẩm Việt Nam được lựa chọn để giới thiệu tại "Thị trường dự án châu Á" của Liên hoan phim Busan.

2 bộ phim Việt tham gia "Thị trường dự án châu Á" tại Liên hoan phim Busan 2021

2 bộ phim Việt tham gia "Thị trường dự án châu Á" tại Liên hoan phim Busan 2021

VOV.VN - 2 bộ phim "If wood could cry, It would cry blood" của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan và "Memento Mori: Nước" là các tác phẩm Việt Nam được lựa chọn để giới thiệu tại "Thị trường dự án châu Á" của Liên hoan phim Busan.