Cà Mau khởi công cụm Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc

VOV.VN - Sáng nay (2/1), UBND tỉnh Cà Mau khởi công xây dựng Cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954.

Cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 nằm phía bờ Nam cửa sông Ông Đốc (thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), có quy mô hơn 10ha, tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và vốn xã hội hoá, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư; gồm nhiều hạng mục, như: tượng đài có hình chiếc tàu; khu vực tổ chức sự kiện, cầu cạn, đường giao thông đấu nối vào tượng đài, bãi đậu xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan; kết hợp với các dự án kè bảo vệ bờ biển, cảng thủy nội địa để phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Sau khi hoàn thành, cụm công trình Tượng đài kỷ niệm sẽ là điểm nhấn nổi bật của đô thị Sông Đốc, kết nối với cơ sở hạ tầng và các công trình khác để phục vụ sinh hoạt văn hoá và du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại lễ khởi công, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc đầu tư cụm công trình Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng của nhân dân Nam bộ nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Công trình sẽ là nơi tham quan, học tập, sinh hoạt truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân.

Ông Việt cũng yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan có những giải pháp triển khai thực hiện công trình đảm bảo an toàn, đạt thẩm mỹ và chất lượng cao nhất, đúng tiến độ để tỉnh kịp tổ chức kỷ niệm 70 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc trong năm 2024. Các ngành chức năng có liên quan được yêu cầu tạo điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai công trình được thuận lợi, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đã đề ra.

Sông Đốc là cửa biển lớn nhất và sầm uất nhất tỉnh Cà Mau. Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cửa Sông Đốc được chọn làm Bến tập kết 200 ngày đêm để đưa bộ đội và đồng bào miền Nam ra Bắc. Đây cũng là một trong ba điểm tập kết lớn của các tỉnh Nam bộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60
Thủ tướng dự khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60

VOV.VN - Sáng nay (15/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Thủ tướng dự khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60

Thủ tướng dự khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60

VOV.VN - Sáng nay (15/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô

VOV.VN - Sáng 25/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1).

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô

VOV.VN - Sáng 25/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1).

Thủ tướng dự lễ khởi công Đường Vành đai phía tây Cần Thơ
Thủ tướng dự lễ khởi công Đường Vành đai phía tây Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công các gói thầu thuộc dự án Đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng dự lễ khởi công Đường Vành đai phía tây Cần Thơ

Thủ tướng dự lễ khởi công Đường Vành đai phía tây Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 17/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công các gói thầu thuộc dự án Đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ.