Độc đáo môn Lân sư rồng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

VOV.VN - Ngày 10/12, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra nội dung thi đấu Múa rồng thuộc môn Lân sư rồng, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Tham gia tranh tài môn Lân sư rồng Đại hội thể thao toàn quốc có 14 đội đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, với 297 vận động viên. Các đội thi đấu 7 nội dung gồm: Múa rồng, Lân địa bửu, Nhảy bục, Leo cột cá nhân, Leo cột đồng đội, Mai hoa thung nam nữ và Mai hoa thung nam.

Ở nội dung Múa Rồng, các vận động viên Quảng Ninh thể hiện chủ đề về Vịnh Hạ Long với sự phối hợp uyển chuyển, nhịp nhàng, đạt tổng số 8,78 điểm và giành chức vô địch. Đội Lân sư rồng TP.HCM đạt 8,71 điểm, giành Huy chương Bạc.

Ông Bùi Văn Thành, HLV đội tuyển Lân sư rồng Quảng Ninh cho biết, đoàn có tất cả 33 thành viên tham gia ở 4 nội dung Múa rồng, Lân địa bửu, Nhảy bục, Leo cột đồng đội. 

“Đại hội lần này là lần đầu tiên Quảng Ninh đưa vào danh sách môn Lân sư rồng, nhưng dụng cụ và cơ sở vật chất rất tốt và an toàn. Chúng tôi vừa hưng phấn, vừa hồi hộp, rất hào hứng và tập luyện hăng say trong 6 tháng vừa qua”, ông Thành nói.

Múa lân đã trở thành một môn nghệ thuật dân gian đường phố quen thuộc được nhiều người yêu mến, bà Nguyễn Thị Niên (65 tuổi, Hải Phòng) cho biết: “Tôi thấy Môn Lân sư rồng này vui mà khỏe, các cháu nhỏ thấy lạ và thích nên rất nhiều cháu tới xem. Múa lân cũng khiến mọi người cảm thấy không khí Tết đang đến gần”.  

Môn Lân sư rồng trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra đến hết ngày 15/12/2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Lân Sư Rồng quốc gia để phòng Covid-19 
Không tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Lân Sư Rồng quốc gia để phòng Covid-19 

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong nước, tỉnh Hậu Giang đã quyết định không tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ VIII năm 2021 như kế hoạch đã đề ra ban đầu.

Không tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Lân Sư Rồng quốc gia để phòng Covid-19 

Không tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Lân Sư Rồng quốc gia để phòng Covid-19 

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong nước, tỉnh Hậu Giang đã quyết định không tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ VIII năm 2021 như kế hoạch đã đề ra ban đầu.

Lân sư rồng Việt Nam phấn đấu đoạt HCV tại AIG III
Lân sư rồng Việt Nam phấn đấu đoạt HCV tại AIG III

Giải Lân sư rồng nằm trong chương trình thi đấu của AIG III, sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu 116 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM từ ngày 2 đến 5/11/2009.

Lân sư rồng Việt Nam phấn đấu đoạt HCV tại AIG III

Lân sư rồng Việt Nam phấn đấu đoạt HCV tại AIG III

Giải Lân sư rồng nằm trong chương trình thi đấu của AIG III, sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu 116 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM từ ngày 2 đến 5/11/2009.