BLV Quang Huy: "ĐT Việt Nam cần Quang Hải bùng nổ trước Thái Lan"

VOV.VN - BLV Quang Huy chờ đợi Quang Hải, Hoàng Đức tỏa sáng ở trận chung kết AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan.

ĐT Việt Nam đã lọt vào chung kết AFF Cup 2022 sau chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt về trước Indonesia. Sau 6 trận, các học trò của HLV Park Hang Seo ghi 14 bàn, chưa để thủng lưới. Dù vậy, một số cầu thủ vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng, trong đó có trường hợp của Quang Hải (1 kiến tạo) và Hoàng Đức (1 bàn).

Ở trận chung kết gặp Thái Lan, BLV Vũ Quang Huy chờ đợi Hoàng Đức và Quang Hải sẽ tỏa sáng để giúp hàng công ĐT Việt Nam thêm bùng nổ. Ngoài Tiến Linh, chưa cầu thủ nào của Việt Nam ghi quá 1 bàn tại AFF Cup 2022. 4 lần gần nhất gặp Thái Lan, ĐT Việt Nam hòa 3, thua 1, không ghi được bàn thắng nào.

"Tôi chờ đợi hàng công ĐT Việt Nam có thêm những nhân tố bùng nổ bên cạnh Tiến Linh, trong đó có Hoàng Đức, Quang Hải. Ở giải này Quang Hải chỉ đá tròn vai, chưa phát tiết năng lực dù đã có những pha xử lý đẳng cấp. Ngoài ra, duyên ghi bàn của một tiền đạo khác là Tuấn Hải cũng cần được thể hiện. Hàng thủ đã chơi tốt rồi, còn hàng công với những cầu thủ giỏi cần chứng minh nhiều hơn", BLV Quang Huy đánh giá. 

So với AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan vắng nhiều cầu thủ chủ chốt, trong đó có bộ đôi Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat (ghi tổng tộng 7 bàn ở giải đấu trước), bên cạnh các tiền đạo Suphanat Muenta và Supachai Jaided. 

BLV Quang Huy cho rằng đội tuyển Thái Lan đã suy yếu, nhưng vẫn ở trình độ chơi bóng cao so với mặt bằng Đông Nam Á. Trước đối thủ tấn công nhuần nhuyễn và sắc bén, ĐT Việt Nam cần chơi tập trung. 

"ĐT Thái Lan vẫn rất mạnh. Không có Chanathip, đội bóng này thiếu một cầu thủ có những pha đi bóng phá vỡ hàng phòng ngự đối thủ, nhưng cơ bản là Thái Lan vẫn mạnh với triết lý tấn công và kiểm soát bóng mạch lạc. Ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan thua Malaysia nhưng vẫn có thế trận áp đảo, tấn công dồn dập.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam có thể chơi với tâm thế bình thản trước Thái Lan. Đội bóng của HLV Park Hang Seo ưa thích thế trận "cửa dưới" rình rập, còn Thái Lan chắc chắn chơi tấn công ở cả hai lượt.

Với cách chơi của HLV Park, kể cả ĐT Việt Nam có không thắng ở sân Mỹ Đình thì chúng ta vẫn còn lượt về để toan tính. Vậy nên cứ bung sức và yên tâm mà đá", BLV Quang Huy chia sẻ. 

BLV Quang Huy cũng đề cao Theerathon Bunmathan - hậu vệ từng nâng cao danh hiệu vô địch J-League, bên cạnh những cầu thủ tấn công đáng gờm như Teerasil Dangda hay Ekanit Panya.

"Theerathon là mẫu cầu thủ ĐT Việt Nam phải cảnh giác với cái chân trái khéo léo và nhãn quan tốt. Ở giải năm nay, Theerathon đang làm tốt nhiệm vụ tổ chức lối chơi. Không còn Chanathip nhưng Thái Lan vẫn có những nhân tố gây đột biến như Ekanit Panya, Sarach Yooyen bên cạnh trung phong Teerasil Dangda. Thái Lan sút xa rất tốt, chơi không chiến cũng hiệu quả. Đây là những miếng đánh ĐT Việt Nam phải nghiên cứu kỹ", BLV Quang Huy thêm.

BLV Quang Huy khẳng định trận chung kết Việt Nam vs Thái Lan là cái kết trong mơ với AFF Cup 2022. Sau 15 năm, hai đội mới lại gặp nhau ở trận chung kết sân chơi khu vực. 

"Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với AFF Cup 2022 khi Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Lâm lần lượt trở lại, rồi có thêm những nhân tố hay như Tuấn Hải, Tấn Tài. Đội tuyển Việt Nam đã có thêm những nhân tố hay, chơi thứ bóng đá chất lượng hơn và được đánh giá cao hơn Thái Lan.

Chúng ta mạnh và hoàn thiện hơn, còn Thái Lan đã yếu đi do mất trụ cột. Dù vậy, Thái Lan vẫn chơi rất đĩnh đạc, chúng ta không thể xem thường.

ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ tạo ra 2 trận chung kết đã mắt với những trường phái chơi bóng sở trường. HLV Mano Polking muốn chơi áp đặt, còn thầy Park chơi cửa dưới phòng ngự phản công. Cả 2 trận sẽ rất hay, đúng nghĩa là chung kết trong mơ", BLV Quang Huy kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Thái Lan sôi sục khi đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022
Báo Thái Lan sôi sục khi đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022

VOV.VN - Giới truyền thông Thái Lan có nhiều tin bài về cuộc đối đầu “trong mơ” giữa hai đại kình địch của bóng đá Đông Nam Á - ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022.

Báo Thái Lan sôi sục khi đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022

Báo Thái Lan sôi sục khi đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022

VOV.VN - Giới truyền thông Thái Lan có nhiều tin bài về cuộc đối đầu “trong mơ” giữa hai đại kình địch của bóng đá Đông Nam Á - ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022.

BXH Vua phá lưới AFF Cup 2022: Tiến Linh và Dangda đua song mã
BXH Vua phá lưới AFF Cup 2022: Tiến Linh và Dangda đua song mã

VOV.VN - Nguyễn Tiến Linh và Teerasil Dangda tạo nên cuộc đua song mã tới danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022, trước khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở chung kết.

BXH Vua phá lưới AFF Cup 2022: Tiến Linh và Dangda đua song mã

BXH Vua phá lưới AFF Cup 2022: Tiến Linh và Dangda đua song mã

VOV.VN - Nguyễn Tiến Linh và Teerasil Dangda tạo nên cuộc đua song mã tới danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022, trước khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở chung kết.

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan
Trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan

VOV.VN - Trọng tài người Hàn Quốc, Ko Hyung Jin sẽ điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận chung kết lượt đi ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan

VOV.VN - Trọng tài người Hàn Quốc, Ko Hyung Jin sẽ điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Cầu thủ lớn và mánh khóe nhỏ
Cầu thủ lớn và mánh khóe nhỏ

VOV.VN - Sự thô bạo trong các trận bóng đá ở giải AFF năm nay đang khiến người ta tiếp tục mất cảm tình với bóng đá Đông Nam Á, nhưng với nhiều người hâm mộ Việt Nam, lối chơi bạo lực xấu xí của các cầu thủ vẫn là điều được cổ vũ.

Cầu thủ lớn và mánh khóe nhỏ

Cầu thủ lớn và mánh khóe nhỏ

VOV.VN - Sự thô bạo trong các trận bóng đá ở giải AFF năm nay đang khiến người ta tiếp tục mất cảm tình với bóng đá Đông Nam Á, nhưng với nhiều người hâm mộ Việt Nam, lối chơi bạo lực xấu xí của các cầu thủ vẫn là điều được cổ vũ.

HLV Polking: "ĐT Việt Nam có lợi thế hơn ĐT Thái Lan"
HLV Polking: "ĐT Việt Nam có lợi thế hơn ĐT Thái Lan"

VOV.VN - HLV Polking đánh giá ĐT Việt Nam có lợi thế hơn ĐT Thái Lan khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và chơi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân nhà.

HLV Polking: "ĐT Việt Nam có lợi thế hơn ĐT Thái Lan"

HLV Polking: "ĐT Việt Nam có lợi thế hơn ĐT Thái Lan"

VOV.VN - HLV Polking đánh giá ĐT Việt Nam có lợi thế hơn ĐT Thái Lan khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và chơi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân nhà.