BLV Thành Lương: ĐT Việt Nam phải cảnh giác trước ĐT Lào

VOV.VN - Theo quan điểm của BLV Thành Lương, ĐT Việt Nam cần phải đề cao cảnh giác trước ĐT Lào vì bất cứ trận ra quân ở giải đấu nào thì cũng là một trận đấu khó khăn.

Trước trận ra quân của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020, phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn BLV Thành Lương để nhận định, phân tích trận đấu với ĐT Lào tại lượt trận 1 vòng bảng AFF Cup 2020.

PV: ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup bằng trận đấu với ĐT Lào, BLV Thành Lương nhận định như thế nào về trận đấu này?

BLV Thành Lương: Trận đấu đầu tiên của một giải đấu bao giờ cũng khó khăn, nhất là trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, sẵn sàng chơi phòng ngự với số đông nhân sự bên phần sân nhà. Nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo cùng các tuyển thủ Việt Nam là phải thắng, phải tránh chấn thương, phải ghi được hơn 1 bàn thắng, quan trọng nhất là phải bắt nhịp trở lại với một giải đấu mà mật độ thi đấu dày đặc, trung bình 3 ngày/trận.

Theo quan điểm của tôi, chiến thắng nghiêng về tuyển Việt Nam là điều dễ hiểu, nhưng điều quan trọng không hẳn là kết quả, mà là sự bắt nhịp vào giải đấu và cách triển khai lối chơi, dò xét xem đối thủ có thể bắt bài được chúng ta hay không. Đừng quên rằng cách chơi của tuyển Việt Nam đã ổn định từ 2018 đến nay, nhưng có dấu hiệu bị bắt bài. Và chắc chắn, sau ngần đó thời gian, đối thủ đã nghiên cứu rất nhiều băng ghi hình các trận đấu của tuyển Việt Nam, nhận ra đâu là điểm mạnh - yếu của chúng ta để từ đó khai thác.

PV: ĐT Campuchia hay ĐT Lào đã có những tiến bộ trong thời gian gần đây, theo anh họ có thể gây khó khăn cho ĐT Việt Nam hay không?

BLV Thành Lương: Trong thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, luôn tồn tại các yếu tố nằm ngoài dự đoán như may mắn và bất ngờ! Trước bất kỳ đối thủ nào, tuyển Việt Nam cũng phải thể hiện sự tôn trọng tối đa, vì vậy, hãy hình dung từ sớm rằng các cầu thủ Lào hay Campuchia chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể đây khó khăn nhất cho đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng đấu, bắt đầu bằng việc chơi phòng ngự (số đông) và phản công (chớp nhoáng). Đừng quên, tuyển Việt Nam cũng từng phải nhờ tới bàn thắng duy nhất của Keolakhone và chiến thắng 1-0 của tuyển Lào trước Malaysia, tuyển Việt Nam mới có thể vào bán kết SEA Games 19 - 1997.

PV: ĐT Việt Nam sẽ có 4 trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2020 nên HLV Park Hang Seo cần tính toán kỹ lưỡng, liệu rằng nhà cầm quân người Hàn sẽ tung đội hình dự bị ở trận đấu với Lào không thưa anh?

BLV Thành Lương: Như đã đề cập ở trên, chúng ta cần phải thể hiện sự tôn trọng tối đa với bất kỳ đối thủ nào. Và trận đầu tiên ở một giải đấu bao giờ cũng rất khó khăn, vì vậy, tôi tin rằng không đời nào HLV Park lại tung một đội hình dự bị hay có quá 3 cầu thủ thường dự bị xuất phát ngay từ đầu ở trận đầu tiên của một giải đấu như thế này. Đó là điều tối kỵ đối với một đội bóng. Tôi có thể lấy dẫn chứng: Euro 2016, Roy Hodgson sử dụng đội hình dự bị trong trận đấu cuối cùng với Slovakia, khi tuyển Anh đã chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp, dẫn tới ảnh hưởng tâm lý và trạng thái thi đấu của tuyển thủ và kết cục là tuyển Anh thua 1-2 trước Iceland ở vòng 16 đội.

Sau trận đấu với Lào, tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt liên tiếp với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia và Indonesia, vì vậy, ông Park càng cần phải tung ra đội hình mạnh nhất, xem cách các cầu thủ thi đấu, đánh giá, phân tích mặt mạnh - yếu của chúng ta để điều chỉnh cho những trận sau. Nếu có xét tới việc sử dụng cầu thủ dự bị nhiều thì chỉ là khi chúng ta có kết quả thuận lợi ở 3 trận đầu thì sẽ điều chỉnh nhân sự ở trận đấu với Campuchia.

PV: Một điều khá đáng tiếc là Hùng Dũng không thể dự AFF Cup 2020, sự vắng mặt của tiền vệ thuộc biện chế Hà Nội FC có ảnh hưởng nhiều đến ĐT Việt Nam?

BLV Thành Lương: Sự vắng mặt của Hùng Dũng là điều đáng tiếc, nhưng chúng ta phải làm quen với cuộc sống thiếu vắng một vài gương mặt quen thuộc. Hành trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam không có Trọng Hoàng, khi đó Văn Thanh và Tấn Tài đã nỗ lực để nắm bắt cơ hội. Trước đó, khi Văn Thanh chấn thương, Xuân Mạnh đã giành vị trí ở đội U23. Tại SEA Games, Quang Hải chấn thương, nhưng các cầu thủ U22 vẫn nỗ lực để tiến từng bước. Không có Hùng Dũng, chúng ta có Hoàng Đức đang trưởng thành và cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng.

PV: Ở trận ra quân AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước ĐT Lào mà không mất quá nhiều sức, theo anh liệu kịch bản đó có thể lặp lại không?

BLV Thành Lương: Nếu chúng ta có thể ghi được 3 bàn ngay trong hiệp 1 thì tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể điều chỉnh cách chơi trong hiệp 2. Cần lưu ý là ở AFF Cup 2020, BTC giải áp dụng cách tính điểm: tổng điểm, hiệu số bàn thắng thua, tổng số bàn thắng ghi được tại vòng bảng, rồi mới tính tới yếu tố đối đầu trực tiếp. Do đó, chúng ta phải cân nhắc nhiều kịch bản khác nhau.

PV: Ngoài trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Lào thì ĐT Malaysia sẽ đọ sức với ĐT Campuchia, anh đánh giá gì về trận đấu này. Theo anh Campuchia có thể tạo nên địa chấn không?

BLV Thành Lương: Như đã nói, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn tồn tại yếu tố may mắn và bất ngờ. Đã từng có tiền lệ tuyển Lào thắng Malaysia, dù đó là câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, nhưng khi đã có tiền lệ thì vẫn có thể lặp lại. Vì vậy, chúng ta hãy mong chờ địa chấn xảy ra, và khi đó, cục diện bảng B sẽ càng trở nên phức tạp và điều thú vị sẽ hứa hẹn ở phía trước cho CĐV Việt Nam và NHM bóng đá trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6-12: ĐT Việt Nam so tài với ĐT Lào
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6-12: ĐT Việt Nam so tài với ĐT Lào

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6-12, ĐT Việt Nam vs ĐT Lào so tài trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B vòng bảng AFF Cup 2020.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6-12: ĐT Việt Nam so tài với ĐT Lào

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6-12: ĐT Việt Nam so tài với ĐT Lào

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6-12, ĐT Việt Nam vs ĐT Lào so tài trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B vòng bảng AFF Cup 2020.

Dự đoán kết quả, đội hình xuất phát trận ĐT Việt Nam - ĐT Lào
Dự đoán kết quả, đội hình xuất phát trận ĐT Việt Nam - ĐT Lào

VOV.VN - Dự đoán kết quả, đội hình xuất phát trận ĐT Việt Nam vs ĐT Lào, bảng B - AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trên sân Bishan, Singapore.

Dự đoán kết quả, đội hình xuất phát trận ĐT Việt Nam - ĐT Lào

Dự đoán kết quả, đội hình xuất phát trận ĐT Việt Nam - ĐT Lào

VOV.VN - Dự đoán kết quả, đội hình xuất phát trận ĐT Việt Nam vs ĐT Lào, bảng B - AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trên sân Bishan, Singapore.

ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Trận thắng giải tỏa?
ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Trận thắng giải tỏa?

VOV.VN - Trận đấu ra quân AFF Cup 2020 gặp ĐT Lào là cơ hội để ĐT Việt Nam có chiến thắng giải tỏa sau chuỗi những trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Trận thắng giải tỏa?

ĐT Việt Nam - ĐT Lào: Trận thắng giải tỏa?

VOV.VN - Trận đấu ra quân AFF Cup 2020 gặp ĐT Lào là cơ hội để ĐT Việt Nam có chiến thắng giải tỏa sau chuỗi những trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022.