ASIAD 16:

Bóng đá nữ Việt Nam thua đậm trận ra quân

Trước đối thủ đang đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã không thể tạo nên bất ngờ khi thất bại với tỉ số đậm 1 – 6.

>> Olympic Việt Nam với lần đầu tiên

Khi các khán giả trên sân vận động Làng Đại học Quảng Châu còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì các cô gái Việt Nam đã gây nên cú sốc với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thi đấu đầu tiên.

Từ giữa sân, Kim Tiến đã có đường chuyền vượt tuyến chính xác để Nguyễn Thị Muôn ở vào thế thuận lợi khi đối mặt với thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc. Bằng cú lốp bóng chuẩn xác, Nguyễn Thị Muôn đã đánh bại Jun Min Kyung để đưa đội Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, chỉ mất 6 phút, các cầu thủ Hàn Quốc đã tìm được bàn quân bình với cú đánh đầu chuẩn xác của Ji So Yun. Cũng từ một cú đánh đầu, đội tuyển Hàn Quốc vượt lên dẫn 2 – 1 và người mắc sai lầm lớn nhất là Thùy Linh khi chị phá hụt bóng ngay trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Park Hee Young dứt điểm tung lưới Kiều Trinh.

Kể từ thời điểm này, các cầu thủ Hàn Quốc hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân và tạo sức ép rất lớn về phía khung thành đội tuyển Việt Nam.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất bại 1 - 6 trong trận ra quân gặp Hàn Quốc

Lại là Thùy Linh gây ra bàn thua thứ 3 khi đá phản lưới nhà trong nỗ lực lao về phá bóng. 2 phút sau, Kwon Hah Nul đã nâng tỷ số lên 4 – 1 cho đội tuyển Hàn Quốc.

Sự chênh lệch trình độ càng lúc càng thể hiện rõ, ngay cả khi cầm bóng tấn công, các cầu thủ Việt Nam cũng không thể tràn sang phần sân đối phương với số lượng đủ để gây áp lực và buộc hàng phòng ngự của đối phương phải mắc sai lầm.

Những cơ hội ăn bàn đáng kể nhất của đội tuyển Việt Nam ở cuối hiệp 1 là pha đối mặt không thành công của tiền đạo Nguyễn Thị Hòa và sau đó Huyền Linh thử sức Jun Min Kyung với cú sút sát vòng cấm địa.

Bất chấp nỗ lực ở từng vị trí cùng đấu pháp phòng ngự phản công với đội hình 5 – 3 – 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm những bàn thua sau giờ nghỉ giải lao. Lê Thị Thương phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và Park Hee Young sút thành công quả phạt, nâng tỷ số lên 5 – 1.

Tới phút 77, Kwon Hah Nul cũng hoàn tất cú đúp của riêng mình đồng thời ấn định chiến thắng 6 – 1 cho đội tuyển Hàn Quốc.

Thua đậm trong trận ra quân, nhưng đây không phải là kết quả không quá bất ngờ với đội tuyển Việt Nam bởi điều này đã được dự đoán trước khi khoảng cách trình độ giữa hai đội là quá lớn và các cầu thủ của chúng ta đã non kinh nghiệm lại thua thiệt về thể hình cũng như sức lực.

Đây cũng chính là những bất lợi mà các học trò của HLV Trần Vân Phát sẽ gặp ở trận đấu thứ hai khi đối thủ Trung Quốc còn ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với Hàn Quốc và họ có thêm sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nhà.

Cũng trên sân vận động chính của Làng Đại học Quảng Châu, vào lúc 19h tối 14/11, đội tuyển chủ nhà Trung Quốc thắng đậm đội tuyển nữ Jordan với tỷ số 10 – 1 để đứng thứ nhất bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Cùng giờ, tại sân Hoàng Phố, đội tuyển Nhật Bản gặp đối thủ Thái Lan ở trận đấu đầu tiên của bảng B và có được trọn vẹn 3 điểm sau chiến thắng thuyết phục 4 – 0./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên