Bóng đá Việt Nam có thể sớm tái ngộ bóng đá Trung Quốc

VOV.VN - Bóng đá Việt Nam có thể sớm tái ngộ bóng đá Trung Quốc ngay ở giải đấu diễn ra vào tháng 6/2023.

Hôm nay (23/3), AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại thứ hai của giải U20 nữ châu Á 2024. 8 đội sẽ được chia làm 2 bảng (mỗi bảng 4 đội). Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra các đội nhất nhì mỗi bảng vào VCK, nơi chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đợi sẵn. 

Theo phân nhóm hạt giống từ AFC, U20 nữ Việt Nam cùng nhóm số 2 cùng với Myanmar. Điều đó đồng nghĩa U20 Việt Nam sẽ không chung bảng với đối thủ này. Nhóm hạt giống số 1 có Australia và Trung Quốc, nhóm 3 có Iran, Nepal trong khi nhóm 4 là Lebanon và Đài Bắc Trung Hoa. 

Như vậy, xác suất để U20 nữ Việt Nam cùng bảng U20 nữ Trung Quốc là 50%. Nếu lá thăm đưa U20 nữ Việt Nam cùng bảng U20 nữ Trung Quốc, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội chạm trán bóng đá Trung Quốc sau hơn 1 năm. 

Năm ngoái (2022), cả ĐTQG nữ lẫn ĐTQG nam của Việt Nam đều có những trận đấu với ĐTQG Trung Quốc. Trong khi ĐT nam có thắng lợi 3-1 thì ĐT nữ để thua với tỷ số tương tự.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai của giải U20 nữ châu Á 2024 sẽ được tổ chức lúc 14h hôm nay (23/3) tại Kuala Lumpur (Malaysia). Các trận đấu sẽ diễn ra từ 3 đến 11/6/2023./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thủ rút lui, bóng đá nữ Việt Nam được lợi ở sân chơi châu Á
Đối thủ rút lui, bóng đá nữ Việt Nam được lợi ở sân chơi châu Á

VOV.VN - Một trong những đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở vòng loại thứ nhất U17 nữ châu Á 2024, Bahrain đã rút lui không tham dự. Điều này giúp thầy trò HLV Akira có thêm cơ hội tiến vào vòng loại thứ hai.

Đối thủ rút lui, bóng đá nữ Việt Nam được lợi ở sân chơi châu Á

Đối thủ rút lui, bóng đá nữ Việt Nam được lợi ở sân chơi châu Á

VOV.VN - Một trong những đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở vòng loại thứ nhất U17 nữ châu Á 2024, Bahrain đã rút lui không tham dự. Điều này giúp thầy trò HLV Akira có thêm cơ hội tiến vào vòng loại thứ hai.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ như thế nào?
Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ như thế nào?

VOV.VN - Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 - ĐT nữ Nepal đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ như thế nào?

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam đã tiến bộ như thế nào?

VOV.VN - Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 - ĐT nữ Nepal đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua.

Indonesia đã sẵn sàng cho VCK U20 World Cup 2023
Indonesia đã sẵn sàng cho VCK U20 World Cup 2023

VOV.VN - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Zainudin Amali khẳng định, nước này sẽ tuân thủ các quyết định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc lựa chọn các sân vận động cho Giải vô địch bóng đá thế giới U20 diễn ra vào tháng 5 tới tại quốc gia này.

Indonesia đã sẵn sàng cho VCK U20 World Cup 2023

Indonesia đã sẵn sàng cho VCK U20 World Cup 2023

VOV.VN - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Zainudin Amali khẳng định, nước này sẽ tuân thủ các quyết định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) về việc lựa chọn các sân vận động cho Giải vô địch bóng đá thế giới U20 diễn ra vào tháng 5 tới tại quốc gia này.