Đà Nẵng tìm giải pháp giảm tăng trưởng âm

VOV.VN - Chiều nay (4/12), Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 2 (mở rộng) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và bàn phương hướng năm 2021.

Năm 2020, Đà Nẵng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đại dịch Covid-19 và mưa bão kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đời sống người dân.

Lần đầu tiên sau hơn 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm đến hơn 9%; Nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc tạm đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tăng, thu ngân sách đạt thấp. Lĩnh vực dịch vụ - du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, lượng khách giảm hơn 63%; doanh thu giảm gần 39%... Đến nay, hơn 191.000 lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, hơn 40.300 lao động tự do không có việc làm, số người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng.

Để từng bước hạn chế tăng trưởng âm, phục hồi và phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Thành ủy Đà Nẵng đề ra các giải pháp cần thực hiện quyết liệt trong năm 2021.

Theo đó, bước sang năm 2021, thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng; quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo chất lượng đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố chọn chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế”: “Sự sụt giảm về tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng tụt hơn một nhiệm kỳ, nếu phấn đấu đạt với những chỉ tiêu vừa biểu quyết thì cũng chỉ quay lại được giai đoạn đầu của nhiệm kỳ vừa qua. Cho nên, cùng với công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị thì nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới của Đà Nẵng là phải quyết tâm khôi phục phát triển kinh tế để thúc đẩy lên. Bởi vì tất cả những việc này đều gắn với sự phát triển chung của thành phố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất
Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất

VOV.VN - Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng dự kiến âm 9%. Đây là thông tin được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 23 diễn ra sáng nay (2/10).

 Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất

Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất

VOV.VN - Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng dự kiến âm 9%. Đây là thông tin được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 23 diễn ra sáng nay (2/10).

Đà Nẵng ban hành Chỉ thị mới về phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát dịch Covid-19
Đà Nẵng ban hành Chỉ thị mới về phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Chỉ thị, Đà Nẵng duy trì tương đối hoạt động sản xuất, thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo đời sống nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đà Nẵng ban hành Chỉ thị mới về phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát dịch Covid-19

Đà Nẵng ban hành Chỉ thị mới về phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Chỉ thị, Đà Nẵng duy trì tương đối hoạt động sản xuất, thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo đời sống nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đà Nẵng nỗ lực phát triển kinh tế đêm bứt phá du lịch sau dịch Covid
Đà Nẵng nỗ lực phát triển kinh tế đêm bứt phá du lịch sau dịch Covid

VOV.VN - Ngày 10/7, tọa đàm “Kích cầu du lịch Đà Nẵng: Vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm” đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng nỗ lực phát triển kinh tế đêm bứt phá du lịch sau dịch Covid

Đà Nẵng nỗ lực phát triển kinh tế đêm bứt phá du lịch sau dịch Covid

VOV.VN - Ngày 10/7, tọa đàm “Kích cầu du lịch Đà Nẵng: Vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm” đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.