5 điểm nhấn trận Shandong Luneng 4-1 Hà Nội FC: Ý tưởng mới cho ĐTVN?

VOV.VN - HLV Park Hang Seo có thể sẽ nảy ra những ý tưởng mới cho ĐT Việt Nam khi theo dõi cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng.

Hà Nội FC là đội dứt điểm nhiều hơn, chuyền nhiều hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn Shandong Luneng. (Ảnh: AFC)

Graziano Pelle làm nên sự khác biệt

Shandong Luneng dường như không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Hà Nội FC. Các cầu thủ chủ nhà tỏ ra khá nặng nề và thiếu gắn kết. Tuy nhiên, đại diện Trung Quốc vẫn còn trong đội hình một Graziano Pelle có đẳng cấp trên tầm châu Á.

Với Graziano Pelle trong vòng cấm địa, Shandong Luneng có thể “cờ bí dí tốt”, tìm kiếm cơ hội từ những pha không chiến. Dù rất nỗ lực, hàng thủ Hà Nội FC đã không thể kiềm tỏa chủ công của ĐT Italia ở EURO 2016.

Graziano Pelle trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, tạo ra cơ hội cho đồng đội ghi 2 bàn ở cuối trận. Trong bàn gỡ hòa 1-1 của Shandong Luneng, Graziano Pelle cũng thu hút sự chú ý của Hà Nội FC, giúp Liu Junshuai lập công.

Graziano Pelle là người hùng của Shandong Luneng ở trận này. (Ảnh: AFC)

Hà Nội FC còn nhiều việc phải làm nếu muốn dự AFC Champions League

Hà Nội FC đã chơi rất hay trong hiệp 1 khi áp đảo Shandong Luneng và vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Văn Quyết ở phút 39. Đáng tiếc, đội bóng Thủ đô lại kết thúc trận đấu với thất bại và cách biệt khá lớn trên bảng tỷ số.

Trận thua ngược Shandong Luneng đã chỉ ra rằng, Hà Nội FC vẫn còn non kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận rằng Hà Nội FC đã chơi rất tốt nhưng xuống thể lực và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Hà Nội cần tích lũy thêm bản lĩnh và nâng cấp chất lượng đội hình nếu muốn dự AFC Champions League. Đó đều là những công việc cần nhiều thời gian, cũng như sự đầu tư dài hạn.

Hà Nội FC sẽ phải nâng cấp chất lượng đội hình nếu muốn dự AFC Champions League. (Ảnh: AFC)

Hùng Dũng và Đức Huy “hoán đổi” vị trí

Đức Huy đã nổi lên như một tiền vệ cánh giàu tốc độ trong màu áo U19 Việt Nam hồi năm 2013. Hùng Dũng thì thành danh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở trận Hà Nội FC gặp Shandong Luneng, hai cầu thủ này đã đảm nhận vai trò thời khởi nghiệp của nhau.

Khi Moses Oloya vắng mặt vì chấn thương, Đức Huy đã trở thành “mỏ neo” trong sơ đồ 4-1-4-1 của Hà Nội FC. Tiền vệ sinh năm 1995 đã quán xuyến tuyến giữa khá tốt, trước khi đội bóng áo tím “hụt hơi” trong những phút cuối trận.

Bên cánh phải, Hùng Dũng cho thấy sự khéo léo ở những pha xử lý sát đường biên và thường xuyên lùi về hỗ trợ Văn Kiên trong 75 phút góp mặt trên sân. Đáng chú ý, sau khi Hùng Dũng rời sân nhường chỗ cho Văn Đại, cánh phải của Hà Nội FC đã hoạt động không tốt.

Đức Huy (15) là cầu nối giữa hàng tấn công và hàng phòng ngự Hà Nội FC ở trận này. (Ảnh: AFC)

Hà Nội FC không có “siêu dự bị” ở trận này

Hà Nội FC không gặp may khi mất khá nhiều cầu thủ chất lượng ở trận này. Moses Oloya chấn thương, Hoàng Vũ Samson bị treo giò, Thành Lương và Brandon McDonald không thể sang Trung Quốc thi đấu vì vấn đề visa.

Hệ quả, HLV Chu Đình Nghiêm không có trong tay những quân bài lợi hại trên bắng ghế dự bị ở trận này. Để rồi, suốt 90 phút thi đấu trước Shandong Luneng, Hà Nội FC chỉ thực hiện đúng 1 sự thay đổi người: Văn Đại thế chỗ Hùng Dũng và không mang tới hiệu quả.

Việc thiếu nhân tố dự bị cũng là một phần nguyên nhân khiến Hà Nội FC không tìm được giải pháp thích hợp khi đối phương thay đổi lối chơi. Ngoài ra, các vị trí bị xuống sức của đội bóng Thủ đô cũng không có sự thay thế xứng đáng.

Hà Nội FC không có lực lượng tốt nhất ở trận gặp Shandong Luneng. (Ảnh: AFC)

Những ý tưởng hữu ích cho HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam?

Hà Nội FC được xem là “ĐT Việt Nam thu nhỏ” và diễn biến cuộc đọ sức với Shandong Luneng có thể sẽ mang tới nhiều ý tưởng cho HLV Park Hang Seo. Nhất là khi, Quang Hải và đồng đội đã bộc lộ cả điểm mạnh lẫn điểm yếu ở trận này.

HLV Park Hang Seo từng chia sẻ với báo giới Hàn Quốc rằng ông phải tìm ra những chiến thuật mới cho ĐT Việt Nam. Chính nhà cầm quân này cũng từng thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ ở các giải giao hữu nhưng không mang lại hiệu quả.

Cách Hà Nội FC vận hành sơ đồ 4-1-4-1, đặc biệt trong hiệp 1 có thể là gợi ý hữu ích cho HLV Park Hang Seo, để tạo lập phương án mới cho ĐT Việt Nam, bên cạnh công thức 3-4-3 đã trở thành thương hiệu./.  

Diễn biến trận Shandong Lunneg 4-1 Hà Nội FC (clip: Fox Sports)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Hà Nội FC vươn tầm châu lục, vô đối V-League 2019
Infographic: Hà Nội FC vươn tầm châu lục, vô đối V-League 2019

VOV.VN- Giới chuyên môn nhận định, với lực lượng hiện có, Hà Nội FC sẽ tiếp tục vô đối ở V-League và đang hướng tới mục tiêu châu lục.

Infographic: Hà Nội FC vươn tầm châu lục, vô đối V-League 2019

Infographic: Hà Nội FC vươn tầm châu lục, vô đối V-League 2019

VOV.VN- Giới chuyên môn nhận định, với lực lượng hiện có, Hà Nội FC sẽ tiếp tục vô đối ở V-League và đang hướng tới mục tiêu châu lục.

Cầu thủ Shandong Luneng nhận “mưa tiền thưởng” nếu thắng Hà Nội FC
Cầu thủ Shandong Luneng nhận “mưa tiền thưởng” nếu thắng Hà Nội FC

VOV.VN - Ban lãnh đạo Shandong Luneng treo thưởng khoảng 17 tỷ đồng nếu thầy trò HLV Li Xiaopeng giành chiến thắng trước Hà Nội FC.

Cầu thủ Shandong Luneng nhận “mưa tiền thưởng” nếu thắng Hà Nội FC

Cầu thủ Shandong Luneng nhận “mưa tiền thưởng” nếu thắng Hà Nội FC

VOV.VN - Ban lãnh đạo Shandong Luneng treo thưởng khoảng 17 tỷ đồng nếu thầy trò HLV Li Xiaopeng giành chiến thắng trước Hà Nội FC.

Thua Shandong Luneng 1-4, Hà Nội FC chia tay AFC Champions League
Thua Shandong Luneng 1-4, Hà Nội FC chia tay AFC Champions League

VOV.VN - Dù mở tỷ số trước nhờ công của Văn Quyết ở phút 39 nhưng Hà Nội FC thua ngược 1-4 trên sân Shandong Luneng và chia tay AFC Champions League.

Thua Shandong Luneng 1-4, Hà Nội FC chia tay AFC Champions League

Thua Shandong Luneng 1-4, Hà Nội FC chia tay AFC Champions League

VOV.VN - Dù mở tỷ số trước nhờ công của Văn Quyết ở phút 39 nhưng Hà Nội FC thua ngược 1-4 trên sân Shandong Luneng và chia tay AFC Champions League.