Ba Lan có thể chấm dứt sự phụ thuộc khí đốt của Nga vào tháng 10

VOV.VN - Theo truyền thông Ba Lan, nước này có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga vào tháng 10 tới khi một đường ống khí đốt mới vào nước này được hoàn thiện.

Báo cáo mới đây của đơn vị năng lượng của Ba Lan cho biết việc từ bỏ hoàn toàn nhập khẩu dầu từ Nga là có thể nhưng quá trình này sẽ dẫn đến giá nhiên liệu và các sản phẩm khác cao hơn mức hiện tại. Tuy nhiên, việc độc lập về khí đốt tại sẽ có thể diễn ra sớm hơn nhờ vào việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt Baltic, một dự án trị giá 2,1 tỷ USD, được thiết lập để đưa khí đốt của Na Uy đến Ba Lan. Tuy nhiên, việc lấp đầy thiếu hụt hiện tại chắc chắn sẽ là một thách thức trong bối cảnh nhu cầu về khí đốt của Na Uy ngày càng tăng từ các quốc gia châu Âu khác.

Đại diện Shell Polska, ông Piotr Kuberka cho biết: "Thoát khỏi nguồn nguyên liệu thô của Nga là cần thiết và có thể thực hiện được, nhưng sẽ có tác động lớn do chi phí và giá cả hiện tại đang tạo gánh nặng cho ngân sách của các chính phủ và các cơ quan năng lượng".

Theo báo cáo, Ba Lan nhập khẩu 72% dầu và 45% khí đốt từ Nga. Trong số các nước thuộc Liên minh châu Âu, Slovakia là nước phụ thuộc nhiều nhất vào Nga về nhu cầu năng lượng, một số nước còn lại phụ thuộc khoảng 70% là Ba Lan, Litva và Phần Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tẩy chay dầu mỏ Nga: Thực tế không đơn giản đối với EU
Tẩy chay dầu mỏ Nga: Thực tế không đơn giản đối với EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang thảo luận về các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Nga, trong đó bao gồm cả khả năng tẩy chay mặt hàng này. Tuy nhiên, nhiều nước nhận thấy rằng việc đảo ngược sự phụ thuộc kéo dài hàng thập kỷ vào dầu mỏ và khí đốt của Nga không phải là vấn đề đơn giản.

Tẩy chay dầu mỏ Nga: Thực tế không đơn giản đối với EU

Tẩy chay dầu mỏ Nga: Thực tế không đơn giản đối với EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đang thảo luận về các lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Nga, trong đó bao gồm cả khả năng tẩy chay mặt hàng này. Tuy nhiên, nhiều nước nhận thấy rằng việc đảo ngược sự phụ thuộc kéo dài hàng thập kỷ vào dầu mỏ và khí đốt của Nga không phải là vấn đề đơn giản.

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường
Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol
Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/4 cho rằng, tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại thành phố Mariupol ở Ukraine “không có chút sự thật nào”.

Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol

Nga phản bác tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại Mariupol

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/4 cho rằng, tuyên bố của Mỹ về tình hình chiến sự tại thành phố Mariupol ở Ukraine “không có chút sự thật nào”.